Người dân có quyền quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

Thành Luân 26/09/2017 09:15

TP HCM tiếp tục là địa phương công khai vấn đề tranh cãi lâu nay khi khẳng định người dân, kể cả người vi phạm giao thông có quyền được quay phim, chụp ảnh hoạt động của Cảnh sát Giao thông (CSGT) khi làm nhiệm vụ.

Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, Công an TP HCM) mới đây đã công khai trước báo giới, người dân thành phố về quyền của công dân được phép quy phim, chụp ảnh CSGT khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đây là việc không cấm lâu nay, thế nhưng là vấn đề còn nhạy cảm khiến người dân chưa thể mạnh dạn giám sát.

Lý do người dân, người tham gia giao thông còn dè dặt trong việc chụp hình, quay phim CSGT vì e sợ bị trả thù hoặc bị trù dập sau khi thực hiện quay phim, chụp ảnh hoặc cự cãi với các tổ CSGT. Lo lắng, bất an của người dân khi tham gia giao thông trong bối cảnh thời gian qua xảy ra nhiều sự việc người tham gia giao thông bị hành hung sau khi xảy ra bất đồng với các tổ CSGT hoặc quay phim, chụp ảnh lại họ đang làm nhiệm vụ.

Cách đây vài ngày tại TP HCM, một thanh niên khi quay clip CSGT đang xử lý vi phạm tại khu vực cầu vượt trạm 2 (TP HCM) đã bị một người lạ mặt đuổi theo chặn đầu xe. Người lạ mặt này sau đó được xác định là người đứng rất gần với khu vực Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP HCM) đang xử lý vi phạm.

Người thực hiện việc quay phim CSGT cho biết do thấy việc CSGT thổi phạt người chạy xe ở đoạn đường cong nên anh đã quay clip để mọi người chú ý và tìm hiểu luật cho chính xác. Thậm chí, tận mắt người dân đã chứng kiến một số trường hợp những người lạ mặt đứng cạnh CSGT giật điện thoại của bất cứ người nào khi có ý định quay clip.

Liên quan đến vụ việc người dân quay phim CSGT khi đang làm nhiệm vụ bị kẻ lạ mặt tấn công, đại diện Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP HCM khẳng định sẽ cho xác minh làm rõ, xử lý nghiêm không bao che đối với sự việc xảy ra tại Tổ CSGT của Đội CSGT Rạch Chiếc.

Lần đầu tiên người có trách nhiệm của PC67 đã nói rõ về những việc người dân được làm và không được làm. Chẳng hạn, trong quá trình hoạt động người dân không cản trở hoạt động nghiệp vụ của lực lượng chức năng.

Ví dụ đang tiến hành kiểm tra giấy tờ để xử lý vi phạm mà cứ chĩa máy quay vào mặt để quay là không được. Người dân phải chấp hành trước rồi hãy quay phim, chụp ảnh. Bởi vì, cũng có nhiều trường hợp khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ thì không chấp hành cứ cầm máy quay chĩa vào mặt.

PC67 cũng khẳng định sẽ cho CSGT thành phố tập huấn về các tình huống tương tự để có ứng xử phù hợp, cũng như tôn trọng quyền giám sát hoạt động của CSGT theo luật định, các chiến sĩ không được quyền ngăn cản, nếu việc đó không cản trở hoạt động giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân có quyền quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO