Người dân vật lộn với 'lô cốt'

Đoàn Xá 25/04/2017 09:20

Song song với các dự án hạ tầng giải quyết ùn tắc giao thông, hiện nay người dân nhiều quận ở TP Hồ Chí Minh đang khốn khổ vì các rào chắn (lô cốt) khi thi công các dự án này. Với khoảng 120 dự án đang xây dựng ở gần 60 tuyến đường, tình trạng ùn tắc, kẹt xe ở những khu vực này đang diễn ra trầm trọng, phức tạp hơn.

Lô cốt choán hết đường ở Gò Vấp.

Theo đại diện Sở GTVT, tổng số lô cốt trên địa bàn thành phố đến tháng 4/2017 cao gấp 2 lần so với thời gian đầu năm. Nguyên nhân do thực hiện đồng loạt nhiều dự án, trong đó có các dự án trọng điểm như xây dựng tuyến metro, xây dựng các cầu vượt thép cũng như mở rộng nhiều tuyến đường…

Một người dân ở quận Gò Vấp ngán ngẩm cho biết, khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Kiệm ở Gò Vấp là nơi thường xuyên diễn ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe.

Thế nên, gần 1 năm trước, dự án cầu vượt ở đây được thi công thì tình trạng thêm phức tạp. Trước đây chỉ có khung giờ cao điểm, nay hầu như bất cứ khung giờ nào, giao thông ở vòng xoay cũng diễn ra hỗn loạn vì đường đã hẹp nay bị lô cốt che lấp mất một nửa nên xe cộ không biết xoay sở ra làm sao.

Ngoài điểm đen kẹt xe ở khu vực ngã 6 kể trên, nhiều khu vực khác ở thành phố cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng kẹt xe vì lô cốt lấn đường. Đó là các khu vực cầu Nhị Thiên Đường (quận 8), tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua Quận 12… khiến giao thông của người dân bị đảo lộn. Không những người đi đường, lô cốt còn gây ám ảnh cho hàng trăm hộ dân sinh sống sát đó, vì rất nhiều bất cập xảy ra.

“Nhiều lô cốt ở đây thi công kéo dài tới hàng năm trời nên không chỉ người đi đường mà ngay cả người dân sinh sống trong khu vực đó cũng rất khổ sở. Như gia đình tôi ở sát mặt tiền, họ rào lô cốt chắn trước mặt nên nửa năm nay không buôn bán gì được, có chiếc xe cũng không đưa vào nhà được”, một người dân ở tuyến đường Xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức) than thở.

Tình trạng lô cốt trên đường phố ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, giao thông của người dân ở TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện từ lâu.

Tuy nhiên, do thực hiện các dự án, thời gian gần đây tình trạng này bùng phát và có sự tăng vọt về số lượng. Điều đáng nói là tiến độ thi công, nhà thầu thi công các lô cốt đó đều không được thông báo trực tiếp đến người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân vật lộn với 'lô cốt'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO