Xe 7 chỗ gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600 mét

Theo Dân Trí 01/10/2017 12:07

Sáng 1/10, nguồn tin từ cơ quan công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ tài xế xe 7 chỗ bỏ chạy sau khi gây tai nạn giao thông, kéo lê xác nạn nhân dưới gầm xe gần 600 mét.


Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 30/9, trong lúc chị Nguyễn Thị Kim Liên (39 tuổi) ngụ đường Lý Thường Kiệt phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe máy BKS 63V5-4377 chạy trên đường Lý Thường Kiệt, khi đến đoạn thuộc phường 5, TP Mỹ Tho theo hướng Trung Lương vào nội ô TP Mỹ Tho, thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ BKS 51F-921.21 do Nguyễn Đông Phúc (28 tuổi) ngụ đường Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM điều khiển lưu thông cùng chiều với tốc độ cao tông trúng.

Sau khi bị tông té xuống đường, chị Liên bị xe 7 chỗ cán qua người tử vong tại chỗ. Tuy nhiên tài xế Phúc không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao và rẽ vào đường Lê Văn Phẩm thuộc phường 5 TP Mỹ Tho, mặc cho xác nạn nhân bị vướng dưới gầm xe, kéo lê trên đường.


Công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn đã dùng xe mô tô đuổi theo gần 600 mét mới chặn được xe này lại. Khi xe dừng lại, tài xế không xuống xe nên người dân đập cửa kéo tài xế xuống xe, lúc này tài xế mới biết là kéo lê xác nạn nhân dưới gầm xe. Rất đông người dân đã lao vào hành hung tài xế vì quá bức xúc.

Cảnh sát 113 đã đề nghị giải tán đám đông, đồng thời CSGT, công an điều tra công an TP Mỹ Tho cũng có mặt để giải quyết vụ việc.

Thông tin ban đầu, tài xế xe 51F-921.21 đi dự tiệc sinh nhật từ trưa 30/9 cho đến khi gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe 7 chỗ gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600 mét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO