AFF Cup 2016: Sẵn sàng 'săn vàng'

Anh Chi 20/11/2016 00:00

Sau khoảng 2 tháng chuẩn bị, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chính thức bước vào cuộc chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2016, với trận ra quân gặp chủ nhà Myanmar. Đây là thử thách lớn nhất của ĐTVN tại bảng B, nhưng toàn đội đều quyết tâm giành chiến thắng, tạo cú hích cho chặng đường dài, đầy gian nan phía trước.

HLV Hữu Thắng tập cùng cầu thủ.

Còn đó nỗi lo

Sang tới đất Myanmar, nhưng ĐTVN vẫn chưa thể giải quyết xong bài toán về nhân sự, lối chơi. Thậm chí, ngay cả khi thầy trò HLV Hữu Thắng bước vào những trận đấu tại bảng B, họ vẫn phải tiếp tục hoàn thiện mình.

Trong bóng đá, thật khó có đội bóng nào hoàn hảo về nhiều mặt và những hạn chế, yếu kém của ĐTVN tại AFF Cup năm nay hoàn toàn có thể hiểu được. Tất nhiên, những vấn đề của đội tuyển được báo chí và người hâm mộ chỉ ra trước khi AFF Cup khởi tranh, cần được HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện ĐTVN giải quyết sớm.

HLV Hữu Thắng chắc chắn đã rất hài lòng tinh thần thi đấu các cầu thủ ở ĐTVN, nhưng ông chưa hoàn toàn yên tâm về sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của họ, bên cạnh đó là điểm yếu chưa thể khắc phục nơi hàng phòng ngự, cũng như khâu dứt điểm của các tiền đạo.

Ở trận giao hữu với Indonesia, người xem có thể thấy rõ trận thắng của ĐTVN vẫn còn thiếu chắc chắn từ hệ thống phòng ngự lẫn sự mạch lạc trong tấn công. Bên cạnh đó, tử huyệt của đội tuyển nằm ở ngay giữa sân, khi tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh và Tuấn Anh bị đau phải ngồi ngoài. Trận thắng Indonesia giúp HLV Hữu Thắng và các học trò nhìn ra những khiếm khuyết của mình, khi chưa thực sự có đội hình mạnh nhất.

Còn ở trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), ĐTVN tiếp tục để lại một nỗi lo khác là khâu dứt điểm. Hình ảnh Công Phượng bỏ lỡ hàng tá cơ hội trong trận đấu này, cho thấy hàng công của ĐTVN chưa sắc bén như nhiều người kỳ vọng.

“Với tiền đạo, họ phải chơi cá nhân để tạo nên đột biến, chứ không như tiền vệ hay hậu vệ chơi cá nhân có thể gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Tiền đạo phải chơi cá nhân để khẳng định mình”, HLV Hữu Thắng nói.
Cũng theo HLV Hữu Thắng, trong bóng đá, có thể một cầu thủ dứt điểm tốt trong các buổi tập nhưng khi vào trận khó đòi hỏi họ làm được như vậy. Công Phượng dứt điểm không tốt ngày hôm nay nhưng có thể khi vào giải, Công Phượng lại thực hiện tốt tình huống tương tự như vậy.

Hàng hậu vệ chưa mang lại yên tâm, hàng tiền vệ chưa giải xong bài toán vắng Tuấn Anh, còn hàng công thì không ổn định, ĐTVN rõ ràng còn nhiều việc phải làm trước khi AFF Cup khởi tranh.

Quẳng gánh lo mà đá

Những ngày có mặt tại Yangon (Myanmar), chúng tôi có thể cảm nhận rất rõ được sự háo hức, sự tự tin, quyết tâm giành chiến thắng của các thành viên ĐTVN. Các tuyển thủ khi được hỏi về hành trình tại AFF Cup sắp tới, đều khẳng định ĐTVN đã có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt và giờ là lúc thể hiện trên sân, giành kết quả tốt nhất.

ĐTVN vẫn còn đó những nỗi lo, nhưng nhìn chung mọi thứ không quá đáng ngại vì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Hữu Thắng. Đặc biệt là sau mỗi trận thắng giao hữu, HLV Hữu Thắng đã kéo ngay học trò xuống mặt đất, không để họ bay bổng trên mây.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn được điều chỉnh liên tục những ngày qua, thì vấn đề tư tưởng của các cầu thủ là điều mà HLV Hữu Thắng đề cao: “Tất cả những trận thắng nếu báo chí và khán giả tung hô quá là điều mà tôi không muốn. Tôi nói với các cầu thủ kết quả hôm nay như thế nào thì hôm sau phải quay lại mặt đất. Họ nhận thức khác nhau, nhưng phải biết mục tiêu của mình ở đâu, chứ không phải là ở những trận giao hữu”.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Hữu Thắng cảnh báo các học trò về sự mất tập trung trước giải đấu lớn. Thậm chí nhà cầm quân xứ Nghệ còn thiết quân luật, đưa ra những quy định kỷ luật nghiêm khắc.

Điều đáng mừng là các thành viên ĐTVN đều có một niềm tin vô cùng lớn tại AFF Cup 2016. Trong năm nay, thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng đã đạt được rất nhiều thành công, làm nên nhiều cột mốc lịch sử. Tiền đạo Lê Công Vinh tin tưởng ĐTVN sẽ làm được “điều gì đó” tại AFF Cup 2016 để khép lại một năm với nhiều niềm vui: “Cho đến thời điểm này, đây là năm thành công của bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi nghĩ rằng ĐTVN sẽ chốt lại một năm thành công của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng”.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cũng nhấn mạnh: “Một năm bóng đá khép lại vui hay không còn chờ may mắn. Chúng ta chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo nhưng có may mắn thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Tôi muốn cùng các thành viên ĐTVN mang tới niềm vui với người hâm mộ. Dù ĐTVN có nhiều sức ép và áp lực, nhưng toàn đội sẽ cố gắng với tinh thần cao nhất”.

Bước vào một giải đấu lớn như AFF Cup, thầy trò HLV Hữu Thắng chắc chắn vẫn còn đó những nỗi lo về chuyên môn, còn đó những áp lực vô cùng lớn, nhưng họ luôn có niềm tin chiến thắng, chiến thắng để khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam, chiến thắng vì niềm tin yêu của người hâm mộ.

“Chảo lửa” Thuwunna dậy sóng

Bảng B AFF Cup 2016 có 4 đội là Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Myanmar. Trong số này, Campuchia bị đánh giá thấp nhất, vì trình độ của bóng đá Campuchia lâu nay vẫn thuộc nhóm dưới của khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, hai vé vào bán kết thực chất là cuộc cạnh tranh của ba đội gồm Việt Nam, Malaysia và Myanmar.

Ngay trận ra quân, ĐTVN sẽ “đụng” chủ nhà Myanmar – đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho một trong hai tấm vé vào bán kết. Thành phần của Myanmar ở AFF Cup sắp đến là tập hợp của 2 đội bóng trẻ của họ trong năm 2015, gồm đội tuyển U20 dự World Cup U20 tại New Zealand và đội tuyển U23 dự SEA Games cùng năm ở Singapore.

Thành công của bóng đá Myanmar trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn từ ông Gerd Zeise, một huấn luyện viên đến từ nước Đức. Sự lạnh lùng cùng triết lý bóng đá của người Đức được HLV Gerd Ziese áp dụng triệt để. Khâu lựa chọn nhân sự làm nòng cốt cho các lứa trẻ được ông đặc biệt quan tâm. HLV Gerd Ziese của Myanmar có gần 3 năm làm việc cùng các học trò và đây là thời điểm không thể tốt hơn để ông kiểm chứng tài năng, sự am hiểu cũng như độ chính xác trong lối chơi chung của đội bóng.

Tuy nhiên, vấn đề của bóng đá Myanmar cũng nằm ở chỗ họ trẻ hoá một cách vội vã. Trẻ hoá là tốt, nhưng nên nhớ với đẳng cấp của một đội tuyển quốc gia, thì luôn cần có sự chuyển giao thế hệ, cầu thủ trẻ cần các đàn anh kinh nghiệm dẫn dắt. Nói cách khác, việc mang một đội hình trẻ ra sân chơi dành cho đội tuyển lớn là bài toán khó dành cho ông thầy người Đức Gerd Zeise khi Myanmar thi đấu khá thiếu kinh nghiệm, cũng như không xuất sắc như thời điểm thi đấu với những đối thủ cùng lứa.

Đánh giá tổng quan là vậy, nhưng rõ ràng gặp đội chủ nhà ngay trận ra quân là một khó khăn rất lớn của ĐTVN. Thành tích trong quá khứ khiến Myanmar bị đánh giá thấp hơn Malaysia và Việt Nam, nhưng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả sẽ là động lực rất lớn giúp thầy trò HLV Gerd Ziese tự tin vượt qua mọi rào cản để hướng đến một kỳ AFF Cup thành công.

Quá khứ đang ủng hộ thầy trò HLV Hữu Thắng bởi ĐTVN chưa từng thua Myanmar trong cả 3 lần đối đầu ở các kỳ AFF Cup hay tiền thân là Tiger Cup. ĐTVN đã ghi được tới 12 bàn vào lưới đối thủ, trong khi Myanmar chỉ 3 lần làm được điều tương tự.

Xét về mọi mặt, ĐTVN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, nhưng như phân tích ở trên, ngoài việc phải có một đội hình, chiến thuật phù hợp, thì các tuyển thủ Việt Nam cũng phải vượt qua được sức ép trên “Chảo lửa” Thuwunna với hơn 3 vạn CĐV.

Vé xem trận Việt Nam – Myanmar chưa tới 100 nghìn đồng

Ngày 17/11, nước chủ nhà Myanmar đã bắt đầu phát hành vé xem 3 trận đấu của bảng B gồm: Myanmar – Việt Nam (ngày 20/11), Việt Nam – Malaysia (ngày 23/11) và Myanmar – Malaysia (ngày 26/11). Các trận đấu này sẽ diễn ra tại sân vận động Thuwunna ở Yangon. Giá vé mà nước chủ nhà Myanmar áp dụng cho các trận đấu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 được cho là phù hợp với mức thu nhập trung bình của người dân nước này, với 2 mức là 3.000 và 5.000 kyat, tương đương khoảng 51.000 đồng và 86.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    AFF Cup 2016: Sẵn sàng 'săn vàng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO