Ban tổ chức SEA Games 29 in nhầm quốc kỳ Indonesia

Theo VNE 20/08/2017 13:50

Cờ Indonesia bị in ngược trong sổ lưu niệm Lễ khai mạc SEA Games 2017, khiến quan chức và người dân nước này nổi giận.

Quốc kỳ Indonesia bị in ngược trong sổ lưu niệm về lễ khai mạc SEA Games. (Ảnh: Twitter của bộ trưởng Nahrawi).

Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin, phải lên tiếng xin lỗi những người đồng cấp tại Indonesia vì sai sót nghiêm trọng này.

"Mong các bạn chấp thuận lời xin lỗi chân thành của tôi. Đây là sự việc ngoài ý muốn. Tôi rất hối tiếc vì để sai lầm này xảy ra. Xin lỗi một lần nữa", ông trả lời một dòng tweet của Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể Thao Indonesia, Imam Nahrawi, trên Twitter.

Trước đó, ông Nahrawi không giấu tức giận khi phát hiện ra sai sót của nước chủ nhà SEA Games 29. Quốc kỳ Indonesia có màu đỏ ở trên, trắng ở dưới, nhưng đã bị đổi ngược lại trong cuốn sổ tay hướng dẫn về kỳ đại hội năm 2017.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ làm căng", ông nói với hãng tin Indonesia Antara. "Chúng tôi đang chờ đợi một lời xin lỗi chính thức từ chính phủ Malaysia. Tại sao một Đại hội thể thao tầm cỡ như này lại bị phá hỏng bởi sai lầm sơ đẳng như thế?".

Ban tổ chức SEA Games 29 (MASOC) phải đăng một bức thư ngỏ trên các phương tiện truyền thông để xin lỗi Indonesia về sự việc.

"Sai sót đó còn chứng tỏ họ hoàn toàn bất cẩn. Chúng tôi rất thất vọng”, Nahrawi chia sẻ thêm trên Detik. "Sai lầm đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh Indonesia. Họ không được phép tái phạm. Mọi nước chủ nhà phải đặc biệt thận trọng với biểu tượng của các đoàn tham dự".

Trên các mạng xã hội, nước chủ nhà cũng bị bị người dân Indonesia chỉ trích thậm tệ. Một số còn vui tính cho rằng quốc kỳ Malaysia cũng bị đảo ngược lại như một đòn trả thù ở Asiad - Á vận hội - 2018, tổ chức tại Indonesia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban tổ chức SEA Games 29 in nhầm quốc kỳ Indonesia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO