Bên lề Euro

Minh Minh (tổng hợp) 21/06/2016 13:02

Ngoài những trận cầu nảy lửa thì những chuyện bên lề Euro 2016 đang diễn ra tại Pháp cũng khiến dư luận rất quan tâm. Đại Đoàn Kết online xin điểm lại vài sự việc đang gây chú ý tại kỳ Euro này.

Bên lề Euro

Cầu thủ Rosicky phải rời Pháp sớm vì chấn thương.

Rosicky khóc khi phải về nước vì chấn thương

Tomas Rosicky sẽ không thể tham dự trận đấu mang tính quyết định CH Czech tại EURO 2016 vào ngày 22-6 vì chấn thương. Đội ngũ y tế của đội tuyển CH Czech đã xác nhận thông tin Rosicky dính chấn thương đùi nặng trong trận hòa 2-2 với Croatia. Anh sẽ cần khoảng 3-6 tuần mới bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa EURO 2016 đã kết thúc với Rosicky. Bác sĩ Petr Krejci, người đứng đầu đội ngũ y tế của đội tuyển CH Czech tiết lộ Rosicky đã khóc khi nhận được thông tin này: “Thật đáng tiếc khi phải thông báo rằng giải đấu đã kết thúc với Tomas. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thử mọi cách để cậu ấy có thể ra sân ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây quả thực là một tổn thất lớn cho chúng tôi”.

Bên lề Euro - 1

Ronaldo có hiệu suất tệ nhất Euro 2016.

Tịt ngòi 2 trận, Ronaldo có hiệu suất tệ nhất Euro 2016

Với việc ra sân trong trận gặp Áo, Ronaldo đã xô đổ kỷ lục của Luis Figo để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha (128 trận). Tuy nhiên 90 phút tại Parc des Princes lại là một kỷ niệm đáng quên đối với ngôi sao 31 tuổi này. Như thường lệ, Ronaldo là nơi tập trung hỏa lực của Bồ Đào Nha khi các cầu thủ của đội bóng này luôn cố gắng để đưa bóng đến vị trí của anh. Trong cả trận, tiền đạo mang áo số 7 dứt điểm 10 lần, vượt trội so với tất cả những cái tên còn lại trên sân. Thậm chí nếu tính cả trận gặp Iceland trước đó, Ronaldo đã chạm đến con số 20, nhiều hơn cả đội Áo cộng lại cũng như 8 đội tuyển khác ở Euro lần này. Tuy nhiên hiệu quả của những lần uy hiếp này lại rất tệ hại. Anh chỉ có tổng cộng 4 pha dứt điểm trúng đích sau 2 trận đấu và chưa có được bàn thắng nào ở Euro 2016.

Bên lề Euro - 2

Các CĐV ẩu đả tại Euro 2016.

20 CĐV Nga bị trục xuất lên kế hoạch trở lại Pháp

Theo những thông tin mới nhất, Chính phủ Pháp đã trục xuất 20 CĐV Nga do dính líu tới vụ xô xát với các CĐV Anh trong trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Nga trên SVĐ Velodrome hôm 12/06 vừa qua. Sau khi nhận án phạt, các CĐV này đã được đưa đến một khu vực khép kín tại sân bay Nice để kịp chuyến bay về Nga trong tối 18/06. Bất chấp việc bị trục xuất khỏi nước Pháp, Alexander Shprygin, người cầm đầu nhóm Ultras này cho biết, họ sẽ quay trở lại Pháp trong trận đấu giữa ĐT Nga và ĐT Xứ Wales vào ngày 21/06 tới. Bên cạnh việc trục xuất 20 CĐV tham gia vụ bạo loạn tại Marseille, Chính phủ Pháp đã truy tố 3 CĐV Nga với mức án 2 năm tù sau những hành vi bạo lực trong trận hòa giữa ĐT Anh và ĐT Nga cách đây ít ngày.

Cổ động viên Hungary làm loạn

Gần một tiếng trước trận đấu giữa Hungary và Iceland, một cuộc đụng độ giữa CĐV Hungary với nhân viên an ninh của sân vận động đã diễn ra ngay trên khán đài sân Velodrome, thành phố Marseille, tạo ra một khung cảnh khá hỗn loạn. Theo đó, có khoảng 100 CĐV Hungary mặc áo đen cố gắng trèo qua hàng rào để chuyển từ khán đài này sang khán đài khác. Tuy nhiên, hành động của các fan Hungary đã vấp phải sự can thiệp của nhân viên an ninh trên sân. Nhóm CĐV này liên tục chen lấy xô đẩy với mong muốn nhanh chân trèo sang được khán đài khác trước khi cảnh sát chống bạo loạn có mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bên lề Euro

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO