Bốc thăm bán kết Champions League: Kết cục khó lường!

Theo Dân Trí 21/04/2017 14:55

Dù lá thăm may rủi mang tới bất kỳ cặp đấu nào thì cục diện vòng bán kết Champions League đều hứa hẹn những diễn biến vô cùng khó lường.

Bốn đội bóng lọt vào bán kết Champions League.

Với những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này, họ xứng đáng góp mặt ở vòng đấu của bốn đội mạnh nhất. Trong đó, theo đánh giá của nhà cái Real Madrid đang là ứng cử viên số 1 cho khả năng giành chức vô địch Champions League mùa giải này.

Ở vòng tứ kết, Real Madrid vừa xuất sắc vượt qua ứng cử viên nặng ký Bayern Munich với tổng tỷ số 6-3. Trong đó, ngôi sao C.Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi tới 5 bàn thắng sau 2 trận đấu với “Hùm xám”.

Mùa này, Real Madrid vẫn thể hiện lối chơi tấn công khá đa dạng. Không những vậy, họ sở hữu lực lượng dự bị vô cùng chất lượng với Morata, Asensio, James Rodriguez, Isco… Hay nói cách khác, HLV Zidane có quá nhiều “quân bài giấu trong tay áo”. Bên cạnh đó, Zizou còn tỏ ra khá “may mắn” kể từ khi cầm quân ở Real Madrid. Ông liên tục được trợ giúp ở thời điểm khó khăn (như việc Bayern Munich đá hỏng phạt đền ở lượt đi, hay tấm thẻ đỏ của Vidal ở lượt về). Tuy nhiên, Real Madrid lại đang chịu sức ép từ “cái dớp” chưa CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Trong khi đó, Juventus là ứng cử viên số 2. Chiến thắng 3-0 trước Barcelona là tuyên bố đanh thép về sức mạnh của Lão bà. Họ đã thể hiện lối chơi phòng ngự vô cùng kín kẽ. Trong đó, trận lượt về tứ kết Champions League ở sân Nou Camp là đỉnh cao phòng ngự của Lão bà. Họ đã khiến Messi, Neymar, Suarez phải câm lặng. Thậm chí, trong cả trận đấu, Barcelona chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích.

Theo thống kê, Juventus đã không để thủng lưới trong 8 giờ thi đấu liên tiếp ở Champions League. Rõ ràng, sức mạnh hàng phòng ngự sẽ là điểm tựa vững chắc cho nhà vô địch Serie A trong việc chinh phục Champions League.

Real Madrid là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch Champions League.

Atletico Madrid là ứng cử viên thứ 3. Trong những năm qua, đội bóng của Simeone đã thăng hoa nhờ lối chơi pressing “rắn” vô cùng khó chịu. Các đối thủ luôn gần như “căng đầu” trong suốt 90 phút trước sự áp sát liên tục của Los Rojiblancos. Việc lọt vào bán kết tới 3 lần trong 4 năm cho thấy Atletico Madrid có vị thế vững chắc ở Champions League. Đây là lá thăm mà bất kỳ CLB nào cũng muốn tránh.

Cuối cùng, Monaco được xem là hiện tượng ở Champions League. Mùa này, đội bóng xứ Công quốc đang thăng hoa với dàn sao trẻ như Mbappe, Mendy, Lemar, Fabinho… Khi cần, Monaco có thể tấn công rực lửa nhưng họ thi đấu phản công cũng rất giỏi. Đó là lý do mà Mbappe đã tự tin thách thức cả 3 đối thủ còn lại.

Nhìn chung, với sức mạnh của 4 đội, vòng bán kết hứa hẹn sẽ vô cùng khó lường. Họ sở hữu lối chơi khác nhau. Chẳng CLB nào quá vượt trội so với đối thủ. Đặc biệt, người hâm mộ đang háo hức chứng kiến cặp đấu duyên nợ như Real Madrid - Atletico, Real Madrid - Juventus, Juventus - Monaco…

Cả 4 đội bóng đều háo hức vô địch mùa giải này. Trong khi Real Madrid rất muốn trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, thì Juventus rất muốn đăng quang sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Atletico Madrid rất muốn trở thành “ông vua” sau 3 lần về nhì ở đấu trường này. Còn với Monaco, nếu vô địch, họ hứa hẹn tạo nên cú sốc lớn không kém gì Porto năm 2004.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bốc thăm bán kết Champions League: Kết cục khó lường!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO