Bóng đá Việt Nam và câu chuyện mục tiêu tốp 100

Việt An 15/10/2017 07:15

Tại sao tân HLV trưởng Park Hang Seo lại đặt mục tiêu vào Top 100 trên BXH FIFA cho bóng đá Việt Nam mà không phải vô đich AFF Cup hay SEA Games? Tốp 100 có ý nghĩa thực sự không với nền bóng đá Việt Nam, hay đây chỉ là một mục tiêu được vẽ ra cho đẹp trong bản hợp đồng?

Bóng đá Việt Nam hiện đang xếp thứ 130 thế giới, nhảy 30 bậc trong 2 năm là mục tiêu chẳng đơn giản chút nào. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đã từng lọt Top 100 vào các năm 1996, 1998, 2000, 2003 và 2011. Cụ thể, tháng 12-2011, Việt Nam lên thứ 99 sau khi nhảy tới 17 bậc vì không đá trận nào trong 2 tháng liền.

Năm 2000, đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 lọt vào top 100 với vị trí 95. Năm này cũng đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của HLV người Áo, ông Alfred Riedl. Sau đó, bóng đá Việt Nam còn có hai năm lọt vào top 100 là 2003 và 2011. Nhìn chung, việc lọt vào top 100 FIFA đối với bóng đá Việt Nam không còn là điều mới mẻ.

Trong bóng đá, việc đặt ra mục tiêu lọt Top xếp hạng FIFA là chuyện rất hiếm hoặc chưa từng xảy ra với bất kỳ tân HLV nào. Đơn cử như trường hợp nhà cầm quân Sampaoli đang dẫn dắt Argentina không có mục tiêu đưa đội tuyển này trở lại vị trí số 1 trên BXH FIFA. Thay vào đó là giành vé đi World Cup và làm được điều gì đó ở Nga năm tới, rất cụ thể nhưng không cần con số.
Vì thế mà tuyên bố đưa tuyển Việt Nam lọt tốp 100 thế giới của tân HLV trưởng người Hàn Quốc Park Hang Seo thực sự là mơ hồ và tạo ra những tranh cãi.

Bản thân ông Park hiểu rõ mục tiêu vị trí cải thiện 30 bậc trên BXH cần phải làm gì. Đó là lọt vào VCK Asian Cup 2019, Việt Nam có thể sẽ tăng 10 bậc và tương tự trong 2 năm, từ 130 lên 100 là hoàn toàn khả thi nếu HLV Park tự tin vào năng lực của mình. Không ai rõ, hợp đồng mà VFF ký đặt ra cho chiến lược gia này như thế nào tại AFF Cup 2018, VCK U23 châu Á, Asian Games 2018 và Asian Cup 2019. Thế nhưng chỉ cần làm tốt những nhiệm vụ này, tự khắc vị trí trên BXH của Việt Nam sẽ thăng tiến.

Mục tiêu lọt top 100 FIFA của HLV Park Hang Seo chỉ là một trong nhiều mục tiêu mà ông hướng đến khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu ấy là giá trị đếm được duy nhất mà ông Park chia sẻ trong lễ công bố HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam. Rõ ràng ông Park nói không biết về bóng đá Việt Nam nhưng lại đã tìm hiểu rất kỹ. Sự tìm hiểu ấy giúp ông nhận ra rằng tuyên bố vô địch AFF Cup hay SEA Games không dễ thực hiện được. Thay vào đó thuyền trưởng người Hàn Quốc nói “giải khu vực thì chiến thắng là đương nhiên”.

Top 100 FIFA đơn giản là cột mốc, là mục tiêu để phấn đấu. Giá trị thật sự mà HLV Park Hang Seo đem lại cho đội tuyển nên là những thay đổi ở lối chơi, tâm lý thi đấu và sự kỷ luật. Nếu thành công, tự khắc đội tuyển Việt Nam sẽ tự thăng tiến.
Nếu không đạt mục tiêu tốp 100, nhưng bóng đá Việt Nam cải thiện về hình ảnh, lối chơi và niềm tin của người hâm mộ, thì cũng là một thành công lớn rồi, ông Park!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng đá Việt Nam và câu chuyện mục tiêu tốp 100

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO