Bước ngoặt!

Việt An 14/08/2016 09:05

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tạo nên một cơn địa chấn tại Olympic 2016 với tấm HCV và HCB ở môn bắn súng. Chỉ cần 2 tấm huy chương này, có thể khẳng định đoàn TTVN đã có một kỳ Olympic thành công. Bởi, hãy nhìn lại quá khứ, chúng ta mới chỉ có 2 tấm HCB ở môn taekwondo và cử tạ, trong khi ở kỳ Olympic gần nhất TTVN đã trắng tay.

Bước ngoặt!

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Tuy nhiên, liệu chiến tích này có trở thành bước ngoặt để TTVN đi lên, còn ngành thể thao sẽ thay đổi tư duy về chiến lược đầu tư như thế nào với các môn thể thao trọng điểm? Đó là câu hỏi được đặt ra ngay lúc này với ngành thể thao.

Về mặt tích cực nhất, kết quả thành tích của Hoàng Xuân Vinh đã làm nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam, các bản tin lớn, hãng thông tấn lớn đều ca ngợi. Tiến trình của thể thao đỉnh cao Việt Nam đặc biệt là đến đấu trường Olympic là một quá trình dài và đầy khó khăn. Vì vậy thành tích của Hoàng Xuân Vinh đã đặt được một dấu mốc mới”.

Người hâm mộ ngây ngất, còn giới quản lý thì rõ ràng đã có thể vui ngay từ bây giờ bởi đoàn TTVN hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu. Thậm chí với không ít lãnh đạo ngành thể thao, đã chuẩn bị sẵn những bản báo cáo màu hồng.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, với tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh, có trở thành bước ngoặt cho nền thể thao nước nhà? Câu hỏi này vẫn phải cần thời gian trả lời.

Rất nhiều VĐV ở môn bắn súng nói rằng họ thậm chí còn không có đạn để tập, đồng nghĩa với việc không có nhiều cơ hội để cọ xát, hoàn thiện mình. Ngoài bắn súng, những mũi nhọn khác của TTVN như đấu kiếm, judo, đua thuyền, TDDC... cũng ở trong tình trạng thiếu kinh phí trầm trọng.

Như vậy, vấn đề của TTVN sau tấm HCV của bắn súng, vẫn là bài toán về sự đầu tư mang tính chiến lược.

Bắn súng chắc chắn sẽ được rót kinh phí cho những chuyến tập huấn, nhưng không thể đủ để có thể phát triển thành diện rộng, điều đó là chắc chắn. Đáng nói hơn, ở TTVN vẫn tồn tại một thực tế, khi môn này được đầu tư, thì môn khác sẽ bị co lại. Đơn cử như khoảng 4 năm qua, chỉ mình kình ngư Ánh Viên được “bơm” khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm, trong khi riêng bắn súng cả đội tuyển chỉ có kinh phí khoảng 200.000 USD, cho tất cả mọi hoạt động.

Hai tấm huy chương của Hoàng Xuân Vinh đã giúp đoàn Việt Nam có bước ngoặt về thành tích, về thứ hạng trên bảng tổng sắp, nhưng có trở thành bản lề để thể thể thao đi lên, mới là điều quan trọng!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bước ngoặt!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO