Chiến thắng lịch sử của điền kinh Việt Nam

Gia Phong (từ Kuala Lumpur Malaysia) 26/08/2017 07:30

Chiều qua, tại SVĐ quốc gia Malaysia Bukit Jalil, tổ tiếp sức 4x100m nữ đã làm nên lịch sử cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. 4 cô gái vàng Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa và Lê Tú Chinh đã đánh bại sự thống trị của người Thái Lan, để không chỉ giành HCV, mà còn phá kỷ lục đại hội. Đây chắc chắn là một trong những tấm huy chương ấn tượng nhất của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games năm nay.

Những cô gái vàng của điền kinh Việt Nam.

Trước khi bước vào cuộc thi, điền kinh Việt Nam chưa từng có chiến thắng trước Thái Lan ở nội dung 4x100m tiếp sức. Gần nhất tại giải điền kinh mở rộng, chúng ta chỉ giành HCB, còn ở SEA Games 28 cách đây 2 năm, điền kinh Việt Nam cũng chỉ về thứ 2.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games năm nay với một lực lượng hùng hậu và thiện chiến nhất từ trước tới nay.

Nói như Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thuỷ, điền kinh Việt Nam hội tụ đầy đủ những tinh tú, với sự kết hợp tuyệt vời của kinh nghiệm và sức trẻ.

Và chính sự kết hợp đó, đã giúp điền kinh tạo nên cơn mưa vàng tại SEA Games năm nay, với đỉnh cao là tấm HCV nội dung 4x100m tiếp sức nữ.

Nói là đỉnh cao bởi đây là nội dung mà Việt Nam chưa từng một lần bước lên ngôi cao nhất ở khu vực, bởi sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan. Nhưng bằng một chiến thuật hợp lý cùng sự toả sáng của các cá nhân, điền kinh Việt Nam đã làm được điều không tưởng.

Sau khi lên ngôi “Nữ hoàng chạy cự ly ngắn” với các chiến thắng ở nội dung 100m, 200m, Lê Tú Chinh tiếp tục khẳng định tài năng, khi góp công lớn giúp đội chạy tiếp sức nữ Việt Nam đoạt HCV 4x100m.

Tú Chinh chính là người chạy cuối cùng trong 4 VĐV Việt Nam. VĐV 20 tuổi này băng cú nước rút ngoạn mục, vượt qua đối thủ để về đích đầu tiên với thành tích 43 giây 88, giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.

Với riêng Lê Tú Chinh, đây chính là tấm HCV thứ 3 của cô ở SEA Games năm nay. Một thành tích quá ấn tượng trong lần đầu tham dự giải đấu khu vực của cô gái mồ côi mẹ.

HLV trưởng đội điền kinh Vũ Ngọc Lợi chia vui với các CĐV: “Vui quá các con ơi”. HLV người Nam Định ôm chặt lấy các học trò, mắt đỏ hoe, ông chia sẻ: “Thật tuyệt vời, các học trò của tôi đã làm được điều không tưởng, đó là thắng Thái Lan ở nội dung mà họ thống trị nhiều năm qua. Dù Thái Lan rất mạnh ở nội dung này, nhưng tôi có niềm tin rằng các VĐV Việt Nam sẽ làm được điều kỳ diệu. Đây là lứa VĐV tốt nhất Việt Nam từ trước tới nay, có sự kết hợp cả về kinh nghiệm lẫn sức trẻ”.

Trong khi đó, VĐV Lê Tú Chinh, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nước rút để về đích đầu tiên, chia sẻ: “Em rất hạnh phúc lúc này vì mình đã hoàn thành 3 tấm HCV ở kỳ SEA Games lần đầu tiên tham dự. Em có được thành tích như vậy là nhờ chỉ bảo của HLV, đặc biệt là chị Vũ Thị Hương (cựu vô địch SEA Games-PV), đã luôn động viên, chia sẻ những kinh nghiệm trong thi đấu giúp em giành chiến thắng”.

Ngay sau tấm HCV lịch sử ở nội dung 4x100m nữ, đội tuyển điền kinh tiếp tục nhận thêm tin vui khi Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 17 phút 23 giây 21 để giành HCV ở nội dung chạy 5.00m, người đồng đội là Phạm Thị Huệ đoạt HCB. Chưa hết, với thành tích 6,68m, Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nội dung nhảy xa nữ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL gửi thư khen Đoàn Thể thao Việt Nam

Trước thành tích xuất sắc của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, ngày 25/8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư khen, động viên tinh thần thi đấu của toàn Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong thư Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong những ngày qua, cùng với hàng triệu người hâm mộ thể thao nước nhà, tôi rất vui mừng khi Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công và giành được nhiều thành tích xuất sắc tại SEA Games lần thứ 29.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các thành viên của Đoàn. Những cố gắng, nỗ lực của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là của các đội tuyển Thể dục dụng cụ nam, Điền kinh, Bơi lội, Đấu kiếm, Xe đạp, Karatedo, Wushu, Bắn súng và Bóng đá nữ đã mang lại niềm vinh dự và tự hào cho thể thao nước nhà.

Mong toàn Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong những ngày thi đấu tiếp theo tại SEA Games 29.

K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiến thắng lịch sử của điền kinh Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO