Con gà tức nhau tiếng gáy

An Chi 26/11/2015 10:05

Cuộc đối đầu giữa U21 Việt Nam và U21 HA Gia Lai tối nay hứa hẹn sẽ rất kịch tính và quyết liệt. Nếu như U21 HA Gia Lai quyết tâm giành chiến thắng để bảo vệ ngôi vô địch, thì U21 Việt Nam lại muốn đánh bại đối thủ để khẳng định mình mới là số 1.

Một pha tranh bóng của U21 HAGL.

Nóng trước giờ bóng lăn

Cùng là đại diện của nước chủ nhà, nhưng sự hâm mộ của khán giả với U21 Việt Nam và U21 HA Gia Lai lại có sự khác biệt rõ rệt. Những trận đấu của tuyển U21, luôn đìu hiu khán giả, thậm chí là giới truyền thông. Trong khi đó, sự có mặt của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã biến sân Thống Nhất thành một “chảo lửa”.

Thực tế, sự thiên vị của người xem với U21 HA Gia Lai là điều không có gì lạ. Kể từ khi trình làng, lứa “gà nòi” của bầu Đức luôn tạo nên cơn sốt ở bất cứ giải đấu nào.

U21 Việt Nam sẽ chứng minh rằng, họ hơn đối thủ về thực lực. Họ muốn nói rằng mình cũng cần được cỗ vũ, được chia sẻ những khó khăn, thay vì lúc nào cũng là HA Gia Lai.

“Người ta đã yêu U19 từ trái tim, mình đừng có ghen làm gì với họ mà hãy cố làm cho tốt. Bản thân mình cũng tốt hơn thì mình ghen làm gì”, HLV trưởng U21 Việt Nam Phạm Minh Đức nhấn mạnh.

Trước khi U21 HA Gia Lai vượt qua U21 Myanmar để có vé vào bán kết,

HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam thậm chí còn đánh giá rất thấp đội bóng phố Núi, khi cho rằng Công Phượng và các đồng đội có thể sẽ bị loại ngay ở vòng bảng.

Tuy nhiên, sau khi U21 HA Gia Lai giành quyền vào bán kết sau trận thắng nghẹt thở trước U21 Myanmar, HLV Minh Đức tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với “gà nhà” U21 HA Gia Lai tối nay. HLV này thậm chí còn nói rất rõ về các điểm yếu của đối thủ: “U21 HA Gia Lai khả năng họ vẫn chơi theo cách cũ, thiên về kiểm soát bóng. Bóng đến chân Công Phượng thì Công Phượng quay 1-2 vòng, rê bóng hoặc đột phá. Văn Toàn, Thanh Tùng di chuyển thông minh. Hồng Duy di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo. Lối chơi này nhìn chung không có nhiều đột biến lắm, nên đội tôi sẽ cố gắng khắc chế một số cầu thủ xuất sắc của U21 HA Gia Lai để tạo thế trận cho mình”.

Học trò của HLV Minh Đức là Lâm Ti Phông cũng có chia sẻ: “Tôi không thích người ta so sánh, phân biệt U21 Việt Nam với U21 HA Gia Lai. Bởi cả 2 đều là đội bóng của chủ nhà Việt Nam. Tôi luôn cố gắng thi đấu hết sức dù gặp bất cứ đối thủ nào. Tại bán kết giải U21 quốc tế, nếu, tôi sẽ nỗ lực thi đấu và không ngại học hỏi Văn Toàn hay Công Phượng...”.

Về phần mình, dù không có những phát ngôn kiểu “khiêu chiến” đối thủ, nhưng U21 HA Gia Lai cũng đã thể hiện quyết tâm rất cao sẽ đi tới trận chung kết.

Đặt lên bàn cân

Bên cạnh vấn đề tinh thần, chuyên môn sẽ là yếu tố quyết định tới thắng bại trong cuộc đọ sức tối nay của 2 đại diện Việt Nam. Sau vòng bảng, cả hai đội đều đã phát huy được những thế mạnh của mình, nhưng cũng bộc lộ không ít điểm yếu.
HLV Phạm Minh Đức tỏ ra không hài lòng trong khâu dứt điểm của các học trò, đặc biệt là trận đấu với U21 Singapore. Theo ông Đức, U21 Việt Nam vẫn bỏ qua nhiều cơ hội và đó sẽ là vấn đề không được phép lặp lại ở bán kết. HLV Minh Đức cũng nhấn mạnh rằng đội của mình chỉ có đúng một điểm yếu này.

“Xem U21 Việt Nam đá mà bảo không nhuần nhuyễn là không biết xem bóng đá. Đội của tôi đá hay như thế, bật tường, chọc khe, lật cánh như vậy mà bảo là không nhuyễn hả?. Điểm yếu nhất của chúng tôi chắc có lẽ là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và dứt điểm không tốt. Ngoài ra, tôi đánh giá cao hàng phòng ngự, đặc biệt là Thân Thành Tín đã tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi luôn muốn thắng nhiều và chơi cống hiến, đôi lúc cũng cần phải nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương và chờ cơ hội”, HLV Phạm Minh Đức cho biết.

Trong khi đó, nếu như hàng công của U21 HA Gia Lai với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… được đánh giá mạnh nhất giải, thì điểm yếu “chết người” của đội bóng này lại ở hàng phòng ngự. Mất Bùi Tiến Dũng là một sự tổn thất quá quan trọng, khi Đông Triều giờ đây không còn chắc chắn như trước sau nhiều chấn thương, người thay thế Tiến Dũng là Thân Thắng Toàn dù có thể hình khá tốt nhưng lại xử lý bóng vụng về, khả năng phán đoán cũng như kèm người không tốt.

Việc hàng thủ của HAGL luôn là điểm yếu không quá khó hiểu bởi lò đào tạo này chỉ ưu tiên khâu tấn công. Tuy nhiên, nếu muốn tiến tới trận chung kết và bảo vệ thành công ngôi vô địch, đội bóng phố Núi cần có một hàng thủ vững chắc. Nói cách khác, U21 HA Gia Lai chinh phục khán giả bởi thứ bóng đá cống hiến, đẹp mắt nhưng trong bóng đá muốn thành công thì không chỉ có tấn công mà cần phải biết phòng ngự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con gà tức nhau tiếng gáy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO