Cựu vô định Wimbledon người Séc qua đời

Theo VOV 20/11/2017 20:20

Ngày 19/11 cựu ngôi sao Jana Novotna đã qua đời tại thành phố quê hương Brno sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.


Cựu vô địch quần vợt Wimbledon người Séc Jana Novotna.
(Ảnh: Getty Images).

Cựu vô địch quần vợt Wimbledon người Séc Jana Novotna, 49 tuổi, đã qua đời ngày 19/11 tại thành phố quê hương Brno của Séc, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Novotna là ngôi sao quần vợt nổi tiếng của Cộng hòa Séc vào những năm 1990. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, bà giành 17 danh hiệu Grand Slam, chủ yếu là nội dung đánh đôi, và 3 Huy chương Thế vận hội Olympics.

Nhưng tên tuổi của bà thực sự tỏa sáng sau khi đăng quang giải đơn nữ Wimbledon năm 1998. Sau khi bị Martina Hingis, người Thụy Sĩ đánh bại trong trận chung kết năm 1997.

1 năm sau đó, Novotna đã có trận "phục thù" ngọt ngào tay vợt này trong trận bán kết và đánh bại tay vợt người Pháp Nathalie Tauziat trong trận chung kết để bước lên bục cao nhất nhận Cúp vàng. Đó cũng là giải thưởng cá nhân danh giá Wimbledon đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp quần vợt của Novotna.

Novotna có thời gian sống khá lâu tại Mỹ trước khi trở về Cộng hòa Séc. Bà cũng từng có thời gian tham gia huấn luyện các vận động viên trẻ sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu vô định Wimbledon người Séc qua đời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO