Đá sớm vòng 23 V-League: Đại tiệc trên phố Núi

Khánh Vy 27/10/2017 07:45

Chiều nay (27/10), V-League vòng 23 sẽ được khai màn bằng trận đấu sớm hứa hẹn sẽ là bữa tiệc tấn công trên phố núi khi chủ nhà HAGL tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội FC.

HAGL với sự ra mắt chính thức của tân GĐKT Chung Hae Soung sẽ là thử thách Hà Nội FC phải vượt qua để duy trì vị thế ngôi đầu cũng như tiến những bước vững chắc trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở giai đoạn cuối đầy quan trọng lúc này.

Một trận cầu mở sẽ diễn ra trên sân Pleiku.

Cống hiến vì thầy mới

Vẫn chưa giành được 3 điểm trọn vẹn sau khi thay tướng, HAGL đặt quyết tâm cao khi được trở về phố Núi để đối đầu với nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Trận đấu này là màn ra mắt chính thức tân GĐKT Chung Hae Seoung trong cabin chỉ đạo nên các cầu thủ HAGL sẽ đặt quyết tâm lớn để giành chiến thắng chào mừng thầy mới.

Dù mới chính thức ký hợp đồng làm GĐKT cho HAGL hôm 25/10 nhưng ngay trong trận hòa 1-1 trên sân Tam kỳ của Quảng Nam ở vòng đấu trước, tất cả đã bắt đầu thấy những sự thay đổi trong cách chơi của HAGL khi họ trở thành đội bóng chơi chắc chắn hơn khi nhận được những sự góp ý từ ông thầy người Hàn.

Theo tiết lộ của HAGL, chính vị chiến lược gia người Hàn Quốc là người đã góp công lớn trong trận hòa này của đội bóng phố núi nhờ ‘đọc vị’ tường tận đối thủ.

Có thể thấy, HAGL khắc phục đáng kể ở khâu phòng ngự, họ khóa chặt và phong tỏa thành công những mũi tiến công quan trọng của Quảng Nam FC.

Qua trận đấu với Quảng Nam, HAGL không kiểm soát thế trận quá tốt như dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nhưng hàng phòng ngự đã được xây chắc hơn rất nhiều. Đây là một dấu ấn lớn đến từ HLV Dương Minh Ninh cùng vị GĐKT mới.

Trận đấu với Quảng Nam chưa thể giúp HAGL tìm được chiến thắng đầu tiên sau 3 thất bại liên tiếp song ít nhiều cải thiện tâm lý cho các cầu thủ trẻ, giúp họ tự tin hơn trước trận quyết đấu với đội đầu bảng Hà Nội FC.

Tuy nhiên, những phát biểu khi muốn đưa tầm của HAGL vượt khỏi khu vực Đông Nam Á của tân GĐKT “Thực tế, tôi đã có trao đổi với Ban huấn luyện HAGL về mục tiêu thời gian tới.

Theo đó, năm 2018 chúng tôi sẽ củng cố lực lượng để HAGL leo lên top 5-7 trên bảng xếp hạng. Đến năm 2019, mục tiêu của HAGL là vô địch V-League.

Tôi hứa sẽ biến HAGL thành đội bóng nổi trội nhất. Bằng sự nhiệt huyết của mình, tôi sẽ cùng các cầu thủ tạo nên một khối thống nhất.

HAGL là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, tôi sẽ quyết tâm biến đội bóng thành CLB mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi sẽ tìm ra điểm yếu của đội để biến nó thành điểm mạnh” cũng sẽ là động lực lớn để các cầu thủ HAGL chiến đấu ở trận này.

HAGL ra sân trận này cùng với tin vui khi chấn thương của Công Phượng trong trận đấu với Quảng Nam không nặng và anh sẽ trở lại ở trận đấu này.

Không những thế, HAGL còn có được sự phục vụ của tiền vệ tài hoa Tuấn Anh sau khi chữa trị dứt điểm chấn thương.

Lợi thế sân nhà, cùng việc có được đội hình mạnh nhất, nhiều người tin rằng mục tiêu chiến thắng làm quà tặng thầy mới của đội bóng phố Núi trước CLB Hà Nội là không hề nhỏ.

Cùng với đó, lịch sử đối đầu trên sân Pleiku cũng đang ủng hộ HAGL khi đã hai mùa V.League liên tiếp, đội bóng của bầu Đức đều có kết quả tốt trước đại diện của Thủ đô.

Bản lĩnh nhà vô địch

HAGL đang tự tin nhưng đội khách Hà Nội FC còn tự tin và khát khao chiến thắng hơn bao giờ.

Lực lượng đồng đều, sự kết hợp hoàn hảo giữa những ngôi sao nhiều kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson với những tài năng trẻ Quang Hải, Văn Hậu và nhất là kinh nghiệm ở chặng đua nước rút khiến Hà Nội vẫn ở đẳng cấp khác so với các đối thủ ở cuộc đua vô địch V-League 2017.

Chính bởi vậy, dù HAGL đang có những sự chuyển mình nhưng khi Hà Nội với mục tiêu phải thắng để tiếp tục duy trì lợi thế của mình trong cuộc đua vô địch năm nay sẽ dồn quyết tâm cao nhất cho trận đấu này.

Về lực lượng của cả 2 đội ở thời điểm này thì Hà Nội sẽ thiệt thòi khi không có sự cống hiến của tiền vệ tài hoa Thành Lương bởi án phạt khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy nhiên, hậu vệ Sầm Ngọc Đức sẽ trở lại với đội bóng Thủ đô sau án phạt giúp đội nhà củng cố cho hàng phòng thủ.

Về phía chủ nhà HAGL, họ chỉ mất Triệu Việt Hưng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Không chỉ có vậy, các tài năng của cả 2 đội sẽ cống hiến những gì tốt nhất của mình bởi trận đấu này còn có sự xuất hiện lần đầu tiên theo dõi V-League để tuyển quân của HLV Park Hang Seo.

Đây là cuộc đối đầu được HLV Park Hang Seo chọn để dự khán, theo dõi những tài năng của 2 CLB. Cả HAGL và Hà Nội đều là những đội đã có những đóng góp lớn tới quân số của ĐTVN cũng như U23. Chắc chắn đây sẽ là những cơ hội để Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Hậu... thể hiện mình.

Một màn trình diễn tốt sẽ giúp các cầu thủ trẻ trực tiếp ghi điểm với tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo để có thể được ghi tên vào danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 14-11 tới.

Cả 2 đội đều sở hữu những cầu thủ kỹ thuật, một lối chơi tấn công quyến rũ cùng quyết tâm chiến thắng sẽ hứa hẹn đem lại một trận cầu đầy cống hiến và mãn nhãn cho NHM trên phố Núi chiều nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đá sớm vòng 23 V-League: Đại tiệc trên phố Núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO