Đấu bù V-League 2017: Cuộc đua ngôi đầu gay cấn

Khánh Vy 09/06/2017 08:55

Chiều nay 9/6, 2 trận đấu bù vòng 11 V-League 2017 sẽ diễn ra trên sân Cần Thơ và Thanh Hóa. Sau trận đấu này, nhà vô địch lượt đi V.League mới chính thức được “gọi tên”.

FLC Thanh Hóa đầy động lực để chiến thắng trên sân nhà.

Cùng 23 điểm nhưng Hà Nội FC hơn FLC Thanh Hóa do chiến thắng trong trận đối đầu trên sân Hàng Đẫy. Đến thời điểm này, Hà Nội FC chỉ còn tập trung cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League sau khi đã dừng cuộc chơi tại AFC Cup và Cúp Quốc gia. Bất lợi với Hà Nội FC là việc họ phải tới thi đấu với CLB Cần Thơ trên sân khách, và đội bóng này mới chỉ có 7 điểm, đang cố sức tránh xuống hạng. Thứ hai là vị trí của Moses. Giai đoạn lượt đi, Mosses chưa có sự ăn khớp với các vệ tinh xung quanh.

CLB Cần Thơ gặp quá nhiều vấn đề về cả tài chính lẫn nhân sự kể từ đầu mùa khiến Cần Thơ đã “tự thua” kể từ khi giải khởi tranh. Dù đang nỗ lực tìm kiếm những cầu thủ cả nội lẫn ngoại binh chất lượng nhưng đến thời điểm này thì kể cả khi có lợi thế sân nhà thì đội bóng Tây Đô cũng không phải là đối thủ của Hà Nội FC. Chỉ kém Hà Nội ở chỉ số đối đầu nên cơ hội đoạt được ngôi số 1 vẫn rộng mở với đội bóng xứ Thanh.

Dù đối thủ là đội bóng mạnh như Than Quảng Ninh nhưng niềm tin có được 3 điểm vẫn ngập tràn khi vấn đề nhân sự đã không còn khiến HLV Petrovic đau đầu nữa. Lúc này, ngoài lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, FLC Thanh Hóa đang có đầy đủ các con bài chất lượng, tân binh Văn Thắng đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Cùng với đó, 2 trụ cột Trọng Hoàng và Hoàng Thịnh đã hồi phục chấn thương.

Sự có mặt của ba cầu thủ này sẽ giúp FLC Thanh Hóa mạnh mẽ hơn. Đó là chưa kể, việc thủ môn Thanh Thắng hồi phục chấn thương đầu gối sẽ giúp cho đội chủ sân Thanh Hóa an tâm hơn trong khâu phòng ngự. Cùng với đó, lúc này, đội bóng xứ Thanh đang tích cực chiêu mộ và cho thử việc ngoại binh chất lượng nên sẽ khiến cho bộ đôi Omar - Uche phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới hy vọng được giữ lại. Đây thực sự là một nước cờ cao tay, một “cảnh báo sớm” của đội bóng xứ Thanh đến các ngoại binh cho trận đấu bù cũng như trước giai đoạn lượt về.

Vấn đề khiến HLV Petrovic phải giải quyết lúc này chính là sự lỏng lẻo nơi hàng thủ. Ở trận đấu mới nhất ở Cúp Quốc gia vừa qua, hàng phòng ngự Thanh Hoá chơi lỏng lẻo tới mức đã bị SHB.Đà Nẵng ghi tới 5 bàn. Trận thua đậm đà này không chỉ khiến Thanh Hoá bị đá văng khỏi Cúp Quốc gia, mà quan trọng hơn nó chỉ ra những tử huyệt nơi hàng thủ của đội bóng xứ Thanh. Phải lập tức sốc lại tinh thần toàn đội và gia cố hàng thủ để có thể vững vàng những trước đợt tấn công của Quảng Ninh đang là vấn đề mà HLV Petrovic phải giải.

FLC Thanh Hóa quyết thắng nhưng đối thủ Than Quảng Ninh cũng chẳng phải dạng dễ thắng. Than Quảng Ninh đang đứng vị trí thứ 5 với 20 điểm và chỉ thua FLC Thanh Hoá 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành chiến thắng, Than Quảng Ninh sẽ san bằng cách biệt với đối thủ và họ chính thức trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch V.League. HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò đang rất khao khát điều đó và vượt qua FLC Thanh Hóa sẽ đưa cơ hội đó thành sự thực. Dưới trướng ông Phan Thanh Hùng, Quảng Ninh thể hiện một thứ bóng đá nhỏ - nhuyễn giàu bản sắc, và thứ bóng đá ấy có thể gây nguy hiểm cho bất cứ hệ thống phòng ngự nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đấu bù V-League 2017: Cuộc đua ngôi đầu gay cấn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO