Đội tuyển nữ chờ ông Mai Đức Chung 'mát tay'

An Chi 07/01/2016 08:24

Sau khi chia tay HLV người Nhật Bản Takashi, VFF đã đặt niềm tin vào HLV Mai Đức Chung - vị thuyền trưởng quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam. Ông Chung nổi tiếng là người “mát tay” khi cầm đội nữ và lần này hy vọng sự “mát tay” đó sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam đi vào lịch sử ở sân chơi Olympic.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới Olympic 2016.

“Bố Chung” ở tuyển nữ

Quyết định của VFF là một sự lựa chọn an toàn và hợp lý nhất lúc này bởi trong quá khứ, HLV Mai Đức Chung đã có một thời gian dài gắn bó với bóng đá nữ nước nhà và gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Hơn nữa, chính các cầu thủ cũng có nguyện vọng được làm việc với HLV Mai Đức Chung – một người thầy, một người bố ở đội tuyển.

Thủ môn Kiều Chinh chia sẻ: “Tôi từng có nhiều năm được làm việc cùng HLV Mai Đức Chung. Với tôi, ông thầy nội này mỗi khi lên tuyển luôn mang lại cảm giác thật đặc biệt. Bên cạnh chuyên môn, là sự gần gũi, ân cần, rất tâm lý và hiểu học trò. Vì thế mà chúng tôi đều phát huy được hết sức mạnh để mang về những chiến thắng cho đội tuyển nữ. Ở đội tuyển, nhiều cầu thủ gọi HLV Mai Đức Chung bằng bố là vì thế”.

Năm 2003, sau khi chia tay HLV Steve Darby, HLV Mai Đức Chung được VFF giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Ngay lập tức, ông Chung “xe ca” chứng tỏ mình rất “mát tay” với các cô gái Việt Nam khi giúp đội 2 lần liên tiếp đăng quang ngôi vô địch tại các kỳ SEA Games 2003 và SEA Games 2005. Với thành tích nổi bật đó, ông Mai Đức Chung được bầu chọn là HLV tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2005.

Trong lần thứ 2 dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam năm 2014, HLV Mai Đức Chung cũng đã giúp các cô gái Việt Nam lọt vào đến bán kết ASIAD 2014 - một kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

Lần thứ 3 dẫn dắt đội tuyển nữ, HLV Mai Đức Chung đang phải gánh trọng trách rất nặng nề, đó là đưa đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại cuối cùng của vòng loại Olympic 2016. Hy vọng một lần nữa sự “mát tay” của ông Chung sẽ lại giúp bóng đá nữ Việt Nam ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế.

HLV Mai Đức Chung

Cơ hội không nhiều, nhưng…

Ngày 5-1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hội quân tại Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối Olympic 2016. Ở đợt tập trung lần này, VFF triệu tập 25 cầu thủ. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh chiếm ưu thế với 9 người. 4 địa phương còn lại có danh sách các cầu thủ được gọi tập trung gồm: Hà Nội (7 người), Hà Nam (5), Than Khoáng Sản Việt Nam (3) và Thái Nguyên (1).

Để chuẩn bị tốt cho vòng loại cuối cùng, HLV trưởng Mai Đức Chung tiếp tục cần những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, vì vậy, danh sách lần này không thể thiếu những cái tên như thủ thành Kiều Trinh, hậu vệ Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến; tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu; tiền đạo Huỳnh Như, Minh Nguyệt...

Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam cần được cọ xát với nhiều đội bóng mạnh để hoàn thiện bộ khung và lối chơi. Ở các lần tập trung trước, do không có tài trợ cũng như khó khăn trong việc liên hệ nên đội tuyển nữ thường phải tập chay, hoặc đấu tập với các tuyển U14, U15 nam Hà Nội, hoặc các CLB nữ trong nước. Lần này, HLV Mai Đức Chung đã đề xuất LĐBĐ Việt Nam (VFF) liên hệ với LĐBĐ Thái Lan (FAT) để bố trí một trận giao hữu với ĐTQG nữ nước này.

Đặc biệt, mới đây LĐBĐ Trung Quốc gửi lời mời tới VFF cử đội tuyển nữ sang dự giải giao hữu tổ chức tại thành phố Thâm Quyến. Giải có sự tham dự của ĐTQG nữ của 4 nước gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mexico, thi đấu trong các ngày 21, 23, 25-1. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển nữ Việt Nam cọ xát trước khi chính thức bước vào vòng loại tranh vé Olympic 2016.

Vòng loại cuối cùng tranh vé dự Olympic Rio 2016 diễn từ ngày 29-2 đến 9-3 tại Nhật Bản. Tuyển nữ Việt Nam cùng Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội đứng đầu giành suất tới Brazil. Theo đánh giá của giới chuyên môn, rất khó có cửa đi tiếp cho Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Miura nhấn mạnh rằng với lợi thế là đội cửa dưới, tâm lý của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rất thoải mái và có thể sẽ tạo nên được bất ngờ.

“VFF hay Tổng cục TDTT không đặt mục tiêu nặng cho chúng tôi là phải tiếp tục tiến vào vòng trong, nhưng bản thân từng cầu thủ đã xác định đây là cuộc chơi và phải chơi hết mình. Có thể chúng ta không giành được thắng lợi, nhưng chúng ta làm được điều gì đó để lại ấn tượng cho người hâm mộ mới là điều quan trọng”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đội tuyển U23 Việt Nam giao hữu với U23 Nhật Bản

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016, tối nay (7/1), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với quân xanh rất chất lượng là U23 Nhật Bản. Ở trận giao hữu trước, U23 Việt Nam đã để thua U23 Yemen với tỷ số 1-2. Liên quan đến trận giao hữu với U23 Nhật Bản, phía đội bạn đã đề nghị ban huấn luyện U23 Việt Nam tổ chức một trận đấu kín, không cho giới truyền thông và các khán giả vào sân nhằm giấu bài. HLV Toshiya Miura ngay lập tức đồng ý với HLV đồng hương Makoto bên phía U23 Nhật Bản về vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển nữ chờ ông Mai Đức Chung 'mát tay'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO