ĐTVN tại AFF Cup 2016: Lọt vào bảng đấu dễ thở

Gia Phong 04/08/2016 07:36

Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết AFF Cup 2016, lá phiếu may mắn đưa ĐTVN rơi vào bảng B với đồng chủ nhà Philippines, Malaysia và đội dẫn đầu vòng đấu loại. Bảng A được xem là bảng đấu tử thần với sự góp mặt của 4 đội bóng gồm chủ nhà Philippines, Indonesia, Singapore và ĐKVĐ Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam.

Người trong cuộc nói gì?

Việc rơi vào bảng B rõ ràng là một thuận lợi cho hành trình chinh phục ngôi vô địch của ĐTVN, bởi so với bảng A, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ dễ thở hơn với mục tiêu giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, theo HLV Hữu Thắng, ngay từ đầu ông đã xác định dù vào bảng đấu nào, gặp đối thủ nào thì điều quan trọng là ĐTVN vẫn phải thi đấu hết khả năng. Việc rơi vào bảng đấu nhẹ ký sẽ là con dao hai lưỡi bởi có thể các cầu thủ sẽ nảy sinh tâm lý chủ quan.

“Rõ ràng là nếu nhìn vào kết quả bốc thăm thì ai cũng cho rằng ĐTVN may mắn rơi vào bảng đấu nhẹ ký. Nhưng quan điểm của tôi là chúng ta không thể xem thường bất cứ đối thủ nào, bởi trình độ các đội bóng trong khu vực khá tương đồng. ĐTVN phải cố gắng phấn đấu từng trận. Chỉ có một điều thuận lợi cho ĐTVN khi thi đấu ở Myanmar, đó chính là yếu tố thời tiết giống với Việt Nam”, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh.

Có mặt tại lễ bốc thăm tại Myanmar, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chia sẻ: “Mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á đã được thu hẹp đáng kể và không có quá nhiều sự khác biệt về đẳng cấp giữa các đội bóng. Hơn nữa, với việc các đội gặp nhau nhiều nên quá hiểu nhau và sẽ không có ẩn số tại giải, có chăng chỉ là sự khó lường của những đội đang theo chính sách nhập tịch cầu thủ. Chúng tôi xác định là phải tập trung cho từng trận đấu một, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”.

Cũng theo Hoàng Thịnh, việc rơi vào bảng đấu dễ thở mang đến chút lợi thế cho ĐTVN so với các đội ở bảng A. Tuy nhiên, ở bảng của ĐTVN cũng có những đội rất mạnh như Malaysia, Myanmar.

Về phía VFF, Phó Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng trình độ các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á lúc này không còn chênh lệch quá nhiều về trình độ. Vậy nên, chúng ta không được phép xem nhẹ và chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Điều quan trọng là ĐTVN sẽ được chuẩn bị như thế nào cho giải đấu.

Theo tiết lộ của ông Tuấn, ĐTVN sẽ được chuẩn bị chu đáo nhất từ trước tới nay. Cụ thể, ĐTVN sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với CHDCND Triều Tiên. Ngay sau đó, ĐTVN lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 15 đến 31-10. Tại đây thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có một số trận giao hữu với các đội bóng mạnh để học hỏi, cọ xát.

Đừng chỉ quan tâm tới người Thái!

Cựu HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng chia sẻ: “Tất nhiên là việc lọt vào một bảng đấu dễ sẽ khiến cho con đường chinh phục ngôi vô địch trở nên thuận lợi hơn, đó là điều đáng mừng. Thế nhưng, nếu cứ tránh được Thái Lan là vui, thì không biết khi nào chúng ta mới tự tin gặp Thái Lan. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam thường nhận kết quả thua trước người Thái, nhưng chúng ta vẫn có những trận thắng họ thuyết phục đó thôi. Tôi nghĩ là thay vì mừng do tránh được Thái Lan, hãy nghĩ xem mình đã làm tốt nhất cho giải đấu chưa. Hơn nữa, mặt bằng bóng đá khu vực ngày một thu hẹp. Chúng ta xem các đội trẻ U16, U19 của Việt Nam còn khó khăn trước Lào hay Campuchia. Nếu chỉ quan tâm tới Thái Lan, sẽ là điều rất nguy hiểm”.

Ở một góc độ khác, HLV Nguyễn Văn Sỹ (cựu HLV của CLB Ninh Bình, Cần Thơ) cho rằng: Tuyển Việt Nam sẽ lấy một vé vào bán kết nhờ rơi vào bảng đấu nhẹ hơn so với bảng A gồm các đối thủ khó chơi như Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, nếu vào bán kết và dừng lại thì cũng càng làm người hâm mộ thất vọng. Điều mà chúng ta cần là ít nhất phải vào chung kết, hay vô địch. Như vậy, hành trình của ĐTVN cần phải có sự tính toán cụ thể, tập trung từng trận đấu một. Gặp Thái hay gặp Singapore, Indonesia thì mục tiêu duy nhất vẫn là giành chiến thắng.

HLV Lê Thụy Hải bày tỏ quan điểm: “Nếu vui mừng vì tránh được Thái Lan thì mình kém quá, bao giờ vươn lên nổi. Nếu ở khu vực mà cứ phải kén chọn như thế thì đừng đá bóng. Ở khu vực Đông Nam Á chúng ta cần tự hào mình Việt Nam, từng vô địch AFF Cup, không phải sợ đối thủ nào. Chứ bản thân lãnh đạo, mọi người rồi truyền thông nói sợ thì run rồi, mất tinh thần rồi, sẽ không giải quyết được gì.

Cũng theo HLV Lê Thụy Hải, đối thủ của ĐTVN chính là mình, tức là thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chuẩn bị như thế nào, các cầu thủ có được làm tốt công tác tư tưởng khi bước vào giải hay không, rồi công tác tìm hiểu thông tin đối thủ, tránh chấn thương… cũng rất quan trọng”.

Thái Lan không buông AFF Cup 2016

Trả lời báo chí, HLV Kiatisak Senamuang nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của đội tuyển Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch. Tuyên bố này của Kiatisuk như một lời khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ không buông AFF Cup để dồn sức cho vòng loại World Cup 2018. “Đối với tôi, cả AFF Cup và vòng loại World Cup 2018 đều rất quan trọng. Theo quan điểm của tôi, ở AFF Cup không có đối thủ nào dễ chơi. Do đó, tôi không quan tâm tới việc tuyển Thái Lan nằm ở bảng đấu nào”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ĐTVN tại AFF Cup 2016: Lọt vào bảng đấu dễ thở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO