FIFA ủng hộ Nga tổ chức World Cup 2018

Duy Long 27/07/2015 07:00

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới đây đã thông qua một nghị quyết mới đảm bảo sự hỗ trợ toàn diện trong việc tổ chức World Cup 2018 ở Nga - Chủ tịch FIFA tuyên bố trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/7.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin
trong sự kiện tổ chức ở St. Petersburg. (Nguồn: Reuters).

“Tôi muốn thông báo với các bạn rằng Ủy ban điều hành mới đây đã thông qua một nghị quyết mới, trong đó đảm bảo rằng Nga sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện trong việc tổ chức World Cup 2018” - Chủ tịch FIFA phát biểu tại St. Petersburg.

Ông Blatter đưa ra tuyên bố trên ngay bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, người lập tức hoan nghênh quyết định này và cho rằng đất nước ông đã sẵn sàng để tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh cho giải đấu” – ông Putin nói – “Tôi muốn nhắc lại rằng mọi cam kết mà Nga đã đưa ra sẽ được thực hiện đầy đủ”.

Đã có trên 200 quốc gia đăng ký tham gia rút thăm vòng loại đã được tổ chức ở Điện Konstantinovsky ở Strelna. Các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7/2018 tại 12 sân vận động ở các thành phố Moscow, St. Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara.

Vụ bê bối tham nhũng mới đây trong nội bộ FIFA đã khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng loại bỏ Nga khỏi tư cách tổ chức World Cup 2018. Tuy nhiên, giới chức nước này đã liên tục bác bỏ những thông tin trên.

Ngoài cáo buộc hối lộ mà phía Mỹ đưa ra, hồi tháng Năm vừa qua, giới công tố Thụy Sỹ cũng cáo buộc về nạn rửa tiền đối với một số quan chức cấp cao của FIFA liên quan đến tiến trình tổ chức World Cup 2018 và 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    FIFA ủng hộ Nga tổ chức World Cup 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO