Giải cờ vua trẻ toàn quốc 2017: Lệ phí cao hơn tiền thưởng

Theo VNE 19/07/2017 10:15

Nhiều phụ huynh và HLV bất bình với cơ cấu giải thưởng của giải đấu mang tầm quốc gia vừa kết thúc ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Giải Cờ vua trẻ toàn quốc 2017 ghi nhận số lượng VĐV tham gia tranh tài đông kỷ lục. (Ảnh: Vietnamchess).

Giải Cờ vua trẻ toàn quốc 2017 do Liên đoàn Cờ vua Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 5/7 đến 17/7 với sự tham dự của 916 kỳ thủ. Giải có tổng cộng 128 bộ huy chương, chia ra làm bốn nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ truyền thống, với tám nhóm tuổi nam, nữ từ U6 đến U20.

Theo điều lệ của ban tổ chức, giải thưởng cho ngôi vô địch cá nhân hạng cờ tiêu chuẩn là 500.000 đồng, HC bạc 300.000 đồng, và HC đồng 200.000 đồng. Ở các thể loại cờ khác, mức thưởng giảm dần, gồm cờ nhanh (400.000 đồng – 250.000 đồng – 100.000 đồng), cờ chớp (300.000 đồng – 200.000 đồng – 100.000 đồng) và cờ truyền thống (200.000 đồng).

Với nội dung đồng đội, các VĐV nằm trong top 3 sẽ nhận phần thưởng bằng hiện vật của một nhà tài trợ nước uống, tương ứng với giá trị tiền mặt ở nội dung cá nhân. Ví dụ, HC vàng cờ chớp đồng đội nữ có phần thưởng là một thùng nước 24 chai, mỗi em nhận 12 chai. Một phụ huynh kể: "Thật tội nghiệp hai đứa con gái khệ nệ khiêng cái thùng về vã hết mồ hôi".

Về lệ phí tham dự, một kỳ thủ dự cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp sẽ phải đóng 450.000 đồng nếu đăng ký trước ngày 28/6. Còn nếu muộn hơn, lệ phí là 750.000 đồng. Những kỳ thủ không thuộc đơn vị hay CLB hội viên của Liên đoàn cờ Việt Nam thì phải đóng lệ phí tương ứng là 750.000 đồng (đăng ký sớm) và 1.050.000 đồng (đăng ký muộn), để ghi danh tranh tài.

Các VĐV dự giải được cấp áo thi đấu và nước uống miễn phí, nhưng phải tự túc đi lại và ăn ở, trừ các vận động viên năng khiếu tỉnh, thành trực thuộc Liên đoàn cờ Việt Nam.

Giải thưởng bằng hiện vật cho các VĐV cờ chớp đồng đội nữ. (Ảnh: Vietnamchess).

"Tôi thực sự chạnh lòng, dù các kỳ thủ tham gia giải cờ vua toàn quốc không phải để lấy phần thưởng bằng vật chất, mà chủ yếu là phần thưởng bằng tinh thần. Nhưng ít nhất, đối với những người có danh hiệu thì giải thưởng phải cao hơn lệ phí tham dự. Hơn nữa, giải lần này còn có tài trợ từ một ngân hàng lớn", ông Lê Viết Hổ, Chủ tịch CLB cờ vua Chess Friends, chia sẻ với VnExpress.

Ông Hổ từng tổ chức giải cờ vua Không Khoảng Cách với quy mô hơn 600 VĐV tham gia, lệ phí chỉ 100.000 đồng mỗi người nhưng phần thưởng dành cho giải nhất dao động từ một triệu đến năm triệu đồng, bên cạnh nhiều giải thưởng riêng cho các VĐV khuyết tật.

Về vấn đề về lệ phí và giải thưởng, bà Nguyễn Thị Anh Thư, tổng thư ký Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, cho biết: "Lệ phí tham gia giải cờ vua trẻ toàn quốc đã được ghi cố định trong điều lệ giải và không thay đổi qua từng năm. Thậm chí, phần thưởng của giải năm nay cao hơn những năm trước một chút. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trao thưởng thêm cho các VĐV dự môn cờ truyền thống, một nội dung còn mới mẻ với làng cờ vua Việt Nam".

"Chúng tôi đã cố gắng nâng cao chất lượng, nhưng do còn nhiều chi phí khác phải đưa cho nhà tài trợ như vấn đề truyền thông, áo thi đấu...", bà Thư chia sẻ thêm, và nói rằng ban tổ chức không làm việc trực tiếp với nhà tài trợ, mà thông qua một công ty trung gian.

HC vàng cùng giải thưởng 200.000 đồng cho HC vàng cá nhân nam cờ truyền thống. Ảnh: NVCC.

Một vấn đề khác khiến các phụ huynh và HLV quan tâm ở giải vừa rồi là những thay đổi lịch thi đấu gấp rút. Ban tổ chức chốt lịch trong điều lệ là từ 5/7 đến 17/7, nhưng đến khi họp kỹ thuật (4/7) thì thông báo là giải sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến hai ngày. Điều này khiến cho nhiều vận động viên phải ở lại thêm hai ngày do đã trót đặt phòng và vé máy bay, ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt cũng như kế hoạch của gia đình họ.

"Đây là quyết định đã nhận được sự đồng thuận của tất cả thành viên trong ban tổ chức cũng như các lãnh đội. Tại giải này, VĐV có hai ngày nghỉ xen kẽ các ngày thi đấu. Nhưng đơn vị đăng cai ngỏ ý muốn sử dụng hội trường vào ngày cuối cùng. Vì thế chúng tôi đã quyết định cho các em nghỉ hai ngày cuối. Về cơ bản, điều này không có gì khác biệt", bà Thư lý giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải cờ vua trẻ toàn quốc 2017: Lệ phí cao hơn tiền thưởng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO