Hạng Nhất quốc gia: Tiền đâu để thăng hạng?

Khánh Vy 02/04/2016 12:03

Còn hơn 1 tuần nữa giải hạng Nhất quốc gia mới chính thức khởi tranh và lúc này không khí chuẩn bị của các CLB đều đang rất khẩn trương. Trước khi giải hạng Nhất 2016 khởi tranh, vòng loại Cúp QG sẽ diễn ra vào chiều 2/4 được xem là đấu trường để các đội bóng hạng Nhất tổng duyệt lực lượng trước mùa giải mới.

CLB TP HCM là đội dám tuyên bố mạnh mẽ sẽ lên hạng mùa giải năm nay.

Thăng hạng - tiêu chí hàng đầu?

Giải hạng Nhất quốc gia năm 2016 có 10 CLB tham gia, nhiều hơn mùa giải năm 2015 là 2 CLB, gồm: Bình Phước, Huế, TP HCM, Tây Ninh, Phú Yên, Viettel, Nam Định, Đồng Nai, Cà Mau, Đăk Lăk. Do đó, tổng số vòng đấu (lượt đi, lượt về) được nâng lên là 18 vòng, thay vì 14 vòng như mùa giải năm 2015.

Năm nay, hạng Nhất có 1,5 suất thăng hạng V-League. Theo đó, đội vô địch giành vé trực tiếp tham dự V-League 2017. Các đội nhì, ba, tư sẽ phải đá play-off với đội đứng thứ 13 của V-League để tranh suất dự V-League 2017. Cụ thể, đội thứ ba và thứ tư hạng Nhất sẽ đá với nhau. Ai thắng sẽ đá với đội thứ nhì hạng Nhất. Đội chiến thắng ở trận này sẽ đá với đội thứ 13 V-League để tranh suất tham dự mùa giải V-League 2017.

Tham vọng thăng hạng không phải là tiêu chí hàng đầu của số đông các đội tham dự giải hạng Nhất năm nay. 2 CLB mạnh mẽ nhất trong việc tuyên bố sẽ lên hạng mùa này là CLB TP HCM và Nam Định. Để chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất 2016, CLB bóng đá TP HCM đã tỏ rõ quyết tâm thăng hạng bằng việc chi 20 tỷ đồng, gấp đôi số tiền của nhiều CLB còn lại của giải đấu này.

Thực tế, ở mùa giải trước, TP.HCM đã tỏ rõ mục tiêu giành chiếc vé lên V-League khi suốt cả mùa, họ chơi rất quyết tâm để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên giai đoạn cuối mùa giải, họ đã bị hụt hơi, để CLB Hà Nội băng băng về đích.

Với quyết tâm thăng hạng, thời gian qua đội bóng đã được đầu tư mạnh mẽ và tuyển chọn lực lượng kỹ lưỡng để dự giải hạng Nhất 2016. Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã có động lực lớn để tự tin chiếm ngôi cao nhất mùa giải này khi họ vừa có được chức vô địch giải bóng đá Đăk Lăk mở rộng 2016 vừa được tổ chức với sự tham dự của 8 đội hạng Nhất.

Việc HLV Lư Đình Tuấn vừa qua từ chối lên làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng ở tuyển Việt Nam để tập trung, dồn sức cùng các học trò chuẩn bị cho mùa giải năm nay đã phần nào nói lên quyết tâm hoàn thành mục tiêu đó của CLB TP HCM.

HLV Lư Đình Tuấn cho biết: “Lực lượng hiện tại đã tạm ổn, dù không có nhiều cầu thủ tên tuổi nhưng với sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm, TP HCM sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo giao phó. CLB cũng khát khao chứng tỏ để không phụ lòng nhân dân TP HCM, đội bóng của thành phố sẽ được CĐV địa phương tin yêu.

Đã 7-8 năm nay, thành phố không có đại diện chơi V-League đã là một thiệt thòi với người dân địa phương. CLB TP HCM là đội tuyên bố mục tiêu cao nhất nên sẽ không tránh khỏi việc bị phần còn lại dè chừng. Không chỉ riêng TP HCM muốn lên hạng mà có thể nhiều CLB khác cũng nhăm nhe mục tiêu này, đó cũng là một khó khăn của đội”.

Băn khoăn kinh phí

Sau TP HCM, Nam Định là đội bóng thứ hai đặt ra mục tiêu thăng hạng. Chưa biết Nam Định sẽ thể hiện như thế nào nhưng việc họ công khai quyết tâm phất cờ là một tín hiệu vui với hạng Nhất. Với mục tiêu này, đội bóng thành Nam cũng đã có sự chuẩn bị khá chu đáo ngay trước mùa giải mới với mức đầu tư được nâng cao hơn hẳn, khiến tinh thần các cầu thủ rất phấn chấn.

Chuẩn bị cho mùa giải 2016, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đã có chuyến tập huấn tại Phú Yên, sau đó là những trận du đấu ở các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế…

Ngoài 2 đội bóng kể trên, chưa nghe thấy ai trong số 8 đội bóng còn lại hô quyết tâm thăng hạng. Thực tế, nhiều đội bóng trong số này có lực lượng khá ổn, đủ sức tranh đua để tạo nên một mùa giải hạng Nhất hấp dẫn.Có điều, họ chẳng dám đua tranh vì kinh phí không cho phép thăng hạng.

HLV Đoàn Phùng của Huế đã phải thốt lên “Lên hạng không khó, nhưng lấy tiền đâu để trụ lại V-League mới là vấn đề”. Vì thế, “cố gắng trụ hạng” vẫn là điệp khúc muôn thưở của nhiều đội bóng hạng Nhất dù rằng mùa giải năm nay sẽ chỉ có 1 đội xuống hạng. Một trong số những ứng viên được chỉ mặt sẽ gặp khó ở mùa giải năm nay là Cà Mau.

Chuyện “xin nghỉ, rồi lại xin chơi” của tân binh Cà Mau ở giải hạng Nhất làm nhiều người sốt ruột. Nhưng rồi đội bóng xứ U Minh đã kịp có tên trong danh sách những đội tham dự giải hạng Nhất mùa 2016. Trước đây, khi đội Cà Mau tuyên bố không tham dự giải hạng Nhất 2016, nhiều cầu thủ đã bỏ đi tìm đội bóng mới.

Vì thế, vấn đề lực lượng hiện là điều làm HLV Trần Công Minh đau đầu nhất. HLV Trần Công Minh đã thẳng thắn tuyên bố: “Mục tiêu của Cà Mau ở mùa giải đầu tiên góp mặt tại giải hạng Nhất chỉ là trụ hạng, nhưng điều ấy xem ra vẫn rất khó khăn với một tân binh như chúng tôi!”.

Hạng Nhất là giải đấu tiền đề cho V-League. Thế nhưng, việc số lượng đội tham dự đã ít lại còn quyết tâm thăng hạng không nhiều khiến không ít người phải giật mình lo lắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạng Nhất quốc gia: Tiền đâu để thăng hạng?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO