HLV Miura: Thua đối thủ mạnh còn hơn thắng đội yếu

Khánh Vy 17/12/2015 06:16

Thông điệp không quan tâm tới kết quả trong những trận giao hữu và đặc biệt là U23 Việt Nam, thà thua đội mạnh nhưng học hỏi được nhiều điều còn hơn thắng những đối thủ yếu được HLV Miura nhấn mạnh nhiều lần trong buổi họp báo trước trận U23 Việt Nam và CLB Cerezo Osaka. Gặp Cerezo Osaka cũng là trận giao hữu chính thức cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar dự VCK U23 châu Á vào tháng 1-2016.

HLV Miura trong buổi họp báo

HLV Miura rất coi trọng trận giao hữu này và nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu “U23 Việt Nam đang gặp khó khăn vì có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Cerezo Osaka mang đội hình rất trẻ sang Việt Nam và đây là một điều tốt. Bởi vì các cầu thủ trẻ thường thi đấu rất nhiệt huyết, tràn trề động lực, chơi tích cực, hết mình nên sẽ là cơ hội tốt để U23 Việt Nam được rèn luyện, phấn đấu tốt hơn. Tôi nghĩ, các cầu thủ U23 Việt Nam buộc phải làm quen việc đương đầu với lối đá rát, quyết liệt, vì ở VCK châu Á sắp tới, các đối thủ đều rất mạnh. Nếu lo U23 Việt Nam sẽ tiếp tục bị chấn thương, tôi đã từ chối cho U23 Việt Nam thi đấu trận này”. Cũng đồng tình với quan điểm của ông thầy người Nhật, tiền đạo Công Phượng chia sẻ “Được thi đấu với đội bóng với nhiều cầu thủ cùng trang lứa là điều rất tốt. Các cầu thủ Nhật Bản có trình độ cao hơn chúng ta vì thế được thi đấu và cọ xát với họ là rất bổ ích cho các cầu thủ U23 Việt Nam”.

Thất bại liên tiếp trước JFL Selection trong 2 trận đấu tập vừa qua khiến nhiều người hâm mộ (NHM) tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò HLV Toshiya Miura. Những câu hỏi, thắc mắc liên quan tới 2 trận thua này đã được HLV Toshiya Miura chia sẻ thẳng thắn và cho biết U23 Việt Nam vẫn đang trong quá trình thử nghiệm “Ở 2 trận gặp JFL Selection, các cầu thủ đều được thử nghiệm ở nhiều vị trí nên chơi chưa tốt. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu tích cực ở trận đấu thứ 2”. Cùng với đó, thuyền trưởng người Nhật cũng chia sẻ “Tôi biết một số khán giả không hài lòng vì các thất bại ấy. Hầu hết người hâm mộ Việt Nam đều muốn đội bóng giành thắng lợi. Song thua đối thủ mạnh vẫn tốt hơn thắng đối thủ yếu trong thời gian này. Hơn nữa, chúng ta đã mất nhiều trụ cột trước thềm VCK (Huy Toàn, Ngọc Thắng - PV), do đó tôi cần xáo trộn đội hình để tìm ra những nhân tố mới. Tôi không thấy vấn đề gì khi thua JFL Selection. Trận thua sẽ giúp chúng ta nhìn ra nhiều khiếm khuyết và từ đó hoàn thiện mình hơn”. Với ông Miura, tinh thần thi đấu của các cầu thủ mới là điều quan trọng nhất chứ không phải kết quả ở các trận giao hữu như thế này. Sau 2 trận đấu trước, HLV người Nhật cho biết ông muốn các học trò phải nỗ lực chiến đấu, không buông xuôi cho đến phút cuối cùng “Điều quan trọng là tinh thần và cách thể hiện. Ở trận gặp JFL, U23 Việt Nam thua 0-1 nhưng trong 10 phút cuối, tôi thấy họ có dấu hiệu buông xuôi. Nếu họ thể hiện tinh thần khát khao, nếu họ muốn giành được điều gì đó, họ đã có thể có kết quả khác. Tinh thần thi đấu của họ là vấn đề mà tôi sẽ phải làm việc lại”.

Với trận đấu chiều nay 17-2, HLV Miura cho biết, ông không quan tâm đến kết quả trận đấu với CLB Cerezo Osaka bởi trình độ của họ cao hơn U23 Việt Nam rất nhiều. HLV Miura cũng đã định hình được bộ khung của U23 Việt Nam khi thi đấu với Cerezo Osaka và điều ông quan tâm đó và muốn thấy là sự nỗ lực thể hiện của các học trò “Các cầu thủ từng dự SEA Games cũng như vòng loại U23 châu Á như Công Phượng, Văn Toàn, Hữu Dũng hay Duy Mạnh đều là những cầu thủ quan trọng vì họ đã có kinh nghiệm làm việc với tôi. Một số cầu thủ U19 đang dần quen với giáo án tập luyện, chiến thuật trên sân tập. Chúng ta cần có cái nhìn xa hơn với những cầu thủ này. Chúng tôi cũng đã có trong tay đội hình ưng ý nhất ở thời điểm hiện tại. Đội có 16 cầu thủ có thể thi đấu và sẽ là những nhân tố chính trong trận gặp Cerezo Osaka. Kết quả trận đấu ngày mai không quan trọng, cái chính là các cầu thủ thể hiện được điều gì trên sân”. Với phát biểu này, có thể nhận thấy 4 cái tên trên gần như chắc suất sẽ được ông đưa sang Qatar tới đây.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Cerezo Osaka sẽ diễn ra vào lúc 18h00 chiều nay 17-12 trên sân Hàng Đẫy. Đây sẽ là trận đấu cuối của U23 Việt Nam tại Hà Nội. VFF đang có kế hoạch đưa toàn đội vào Bình Dương tập huấn trong những ngày còn lại để làm quen với khí hậu nóng nực, trước khi lên đường sang Doha (Qatar) dự VCK U23 châu Á vào tháng 1-2016.

K.V

CLB Cerezo Osaka thi đấu với U23 Việt Nam lần này đã mang sang hầu hết là những cầu thủ trẻ mới 17, 18 tuổi (người nhiều tuổi nhất là thủ môn Daiki Kogure mới 20 tuổi). Trong đội hình của họ, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 3 tuyển thủ U.19 Nhật Bản gồm hậu vệ Reiya Morishita, Kareku Funaki, tiền đạo Takeru Kishimoto. Cùng với đó là 4 gương mặt được khoác áo đội 1 thi đấu tại J-League 2 mùa giải 2015 là hậu vệ Hayato Nukui, tiền vệ Masaki Sakamoto, Masataka Mishimoto và tiền đạo Taiga Maekawa. Dẫn dắt đội bóng ở trận gặp U23 Việt Nam là ông Kazuhiro Murata. Ông Murata đã đánh giá khá cao sức mạnh U23 Việt Nam “Cầu thủ U23 Việt Nam có năng lực rất cao. Tôi biết các cầu thủ Việt Nam rất chăm chỉ tập luyện. Tôi nghĩ rằng U23 Việt Nam có tốc độ nhanh. Tôi thấy có nhiều cầu thủ nổi tiếng xuất hiện trên mặt báo. U23 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước vòng chung kết U23 châu Á vì thế trận đấu này sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Cerezo Osaka vừa hết mùa giải và chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa giải mới với quyết tâm giành những thắng lợi. Sang năm chúng tôi sẽ thành lập đội U23. Trong số các cầu thủ mang sang Việt Nam lần này có 2/3 cầu thủ U23”.

Lúc này, HLV Miura vẫn đang đối mặt với tình trạng một số cầu thủ tiếp tục bị đau ở mức độ khác nhau sau 2 trận vừa qua. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật vẫn lạc quan cho rằng mình sẽ có đội hình tốt nhất đến VCK U.23 châu Á tại Qatar.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Miura: Thua đối thủ mạnh còn hơn thắng đội yếu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO