HLV Nguyễn Hữu Thắng: Lo cho các tài năng trẻ

Khánh Vy 06/05/2016 10:15

Để chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm và xa hơn là mục tiêu chinh phục chiếc HCV SEA Games 29 sang năm, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23/5 tới để thi đấu giao hữu với đối thủ Syria ngày 31/5 và sau đó là Cup tứ hùng quốc tế tại Myanmar. Nỗi lo lớn với HLV Hữu Thắng lúc này là việc 3 tài năng trẻ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng khi họ thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị và ít được ra sân thi đấu.

HLV Hữu Thắng.

Lo các ngôi sao không được ra sân

Ba cầu thủ của HAGL đang thi đấu ở nước ngoài gồm Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng luôn nhận được sự quan tâm của HLV Hữu Thắng. Ông thầy xứ Nghệ khẳng định cả 3 cầu thủ này đều nằm trong kế hoạch xây dựng lối chơi của tuyển Việt Nam thời điểm này và gần như chắc chắn sẽ được triệu tập nếu không dính chấn thương.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng thẳng thắn bày tỏ: “Đối với cầu thủ thì việc ra sân là điều hết sức quan trọng. Không ra sân đồng nghĩa thể lực sẽ xuống, tinh thần bất ổn định. Tôi lo lắng cho họ khi không được ra sân chơi bóng, khả năng cạnh tranh với các cầu thủ chính thức ở nước ngoài tại các CLB đó cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi hy vọng thời gian tới, sẽ có giải pháp nào để Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng được ra sân ở CLB. Khi họ được ra sân thì trình độ sẽ tốt hơn, tâm lý cũng thoải mái chứ không nặng nề”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề đang được quan tâm là lần này đội tuyển liệu có triệu tập những cầu thủ nhập tịch đang có phong độ cao như Hoàng Vũ Samson (HN.T&T) cũng được HLV Hữu Thắng khẳng định, chỉ những cầu thủ có phong độ tốt nhất, có khát vọng cao nhất được cống hiến trong màu áo đội tuyển cũng như đáp ứng được yêu cầu chuyên môn mới được trao cơ hội.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm: “Đội tuyển phải mang bản sắc của Việt Nam và từ năm 2005, chúng ta đã có nhiều giải pháp để xây dựng một đội tuyển mạnh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét yếu tố văn hóa, tính khát khao của cầu thủ, làm sao để xây dựng được một đội tuyển mạnh nhưng vẫn đảm bảo yếu tố màu cờ sắc áo.”

Kiên định xây dựng lối chơi

Thời gian qua, người ta thấy hình ảnh HLV Hữu Thắng xuất hiện nhiều trên các khán đài các sân bóng khắp cả nước để tìm kiếm nhân sự tốt nhất cho đội tuyển. Bên cạnh việc tuyển chọn các cầu thủ có chất lượng cho đội tuyển quốc gia, một vấn đề nhân sự khác cũng được quan tâm chính là có hay không sự xuất hiện của một trợ lý thể lực nước ngoài, giống như ông Kubo Shinichi dưới thời cựu HLV trưởng Toshiya Miura trước kia.

Điều này đã được HLV Hữu Thắng nhận ra nên ông rất mong sớm có chuyên gia thể lực cho đội. Nhưng mong muốn đó của ông sớm nhất cũng phải đến lần tập trung sau vào cuối tháng 9 mới có thể thành hiện thực. Điều này được chính TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “VFF đang khẩn trương đàm phán 1 HLV thể lực cho đội tuyển và sẽ sớm công bố trong thời gian sớm nhất. Vị HLV thể lực này sẽ hỗ trợ đội U19 Việt Nam trước khi làm trợ lý thể lực cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 23/5, chỉ trước đó 1 tuần thì HLV Hữu Thắng mới chính thức công bố. Sau 1 tuần tập trung trở lại, vào tốt 315 thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có trận đấu giao hữu gặp Syria trên sân Mỹ Đình. Tiếp đó ngày 1/6, tuyển Việt Nam di chuyển sang Myanmar tham dự giải giao hữu. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp Hong Kong ở trận ra quân ngày 3/6.

Vừa đạt mục tiêu lại có tiền thưởng là điều tốt

Giải đấu giao hữu tại Myanmar vào đầu tháng 6 sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar, Singapore, Hồng Kông. Giải này có số tiền thưởng 20.000 USD cho đội vô địch và nhiều người đặt câu hỏi mục tiêu của đội lần này sẽ là lấy tiền thưởng hay đội tuyển chỉ cần đá hay mà có thể thua? Điều này đã được HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Bất kỳ đội bóng nào khi tham gia giải đấu dù lớn hay nhỏ cũng đều có mục đích. Tôi ưu tiên định hình lối chơi cho đội như hai trận đấu trước của đội tuyển ở vòng loại World Cup 2018. Còn về thành tích, với tôi, quan trọng là đội tuyển có thể hiện được gì hay không, vì mục tiêu xuyên suốt, lâu dài mà chúng ta đã chọn trước mắt. Tôi nghĩ rằng, đội tuyển chọn lối đi, dần phát huy được lối chơi quen thuộc như đã thể hiện, còn chiến thắng để nhận tiền thưởng cũng là điều tốt, như thế, ai cũng mong muốn”.

K.V.

Không bênh học trò

Ngày 10/5 tới, cầu thủ Văn Quyết (HN.T&T) sẽ hết hạn treo giò và việc anh có được gọi trở lại hay không cũng gây nhiều chú ý bởi nhiều người lo ngại việc không được thi đấu thời gian dài sẽ ảnh hưởng lớn tới phong độ cầu thủ này. Điều này đã được HLV Hữu Thắng chia sẻ rằng nhiều khả năng ông sẽ gọi lại tiền vệ Văn Quyết. Ở vụ việc của Văn Quyết và mới đây là án kỷ luật cảnh cáo của Văn Toàn khi có hành động đẩy trọng tài, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi không bênh học trò nhưng hành động của Quyết cũng chỉ là một tai nạn. Cậu ấy sẽ được triệu tập. Nhân đây tôi cũng nói về Văn Toàn của HAGL. Xem lại băng hình, hành động của Toàn với trọng tài Nguyễn Đức Vũ ở lượt đấu vừa rồi, chưa phải hành động phản ứng một cách thái quá. Nhưng đã là tuyển thủ quốc gia, nên kiểm soát được mọi hành động, cách ứng xử trên sân. Tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ về vấn đề này và sẽ gặp riêng Văn Toàn”.

N.Q.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Nguyễn Hữu Thắng: Lo cho các tài năng trẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO