HN.T&T và B.BD: Đối đầu không khoan nhượng

Minh Vy 16/08/2015 09:50

Chiều nay, 16/8, mọi chú ý nơi người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ đổ dồn về Hàng Đẫy khi HN.T&T đón tiếp B.Bình Dương. Đây được xem là trận chung kết sớm của hai ứng viên trong cuộc đua vô địch. Người thắng, kẻ thua trong cuộc đối đầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch V-League mùa này.

Sẽ không có sự khoan nhượng trong cuộc đối đầu giữa HN.T&T và B.BD.

Với quyết tâm “chiến đến cùng” của 2 đại gia này, nên trận đấu giữa HN.T&T và B.BD là trận cầu tâm điểm, đáng chú ý và đáng được chờ đợi nhất về chuyên môn khi cả 2 đều sở hữu dàn sao nội và ngoại đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

B.Bình Dương đang dẫn đầu bảng, Hà Nội T&T vẫn còn kém B.Bình Dương đến 8 điểm (33 so với 41) và xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp. Với Hà Nội T&T, nếu thua trận trước B.Bình Dương sẽ đồng nghĩa khả năng tranh ngôi vô địch gần như chấm hết.

Ở chiều ngược lại, nếu HN.T&T có chiến thắng hoặc có điểm thì nhiều khả năng sẽ khiến B.BD mất vị trí dẫn đầu khi ở trận đấu cùng giờ FLC Thanh Hóa với chỉ 1 điểm ít hơn đang sẵn sàng một lần nữa vượt lên. FLC Thanh Hóa sẽ có trận đấu khó khi phải làm khách ở Đồng Nai nơi đội chủ nhà đang cố gắng chiến đấu trụ hạng. Nhưng với phong độ và chất lượng đội bóng hơn hẳn nên nhiều khả năng họ sẽ có 3 điểm trọn vẹn và điều đó khiến B. BD cũng khát thắng hơn bao giờ hết.

Dù được xem là trận chung kết sớm, HN.T&T có lợi thế sân nhà nhưng ưu thế vẫn phần nào nghiêng về đội khách đến từ phương Nam. GĐKT Mai Đức Chung thừa nhận rằng B.BD cần phải đánh bại HN.T&T để tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu đồng thời cắt đuôi chính đối thủ này trên đường đua vô địch. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung cao độ như thế, mục tiêu của B.Bình Dương là phải có điểm trên sân Hàng Đẫy, thậm chí là 3 điểm.

Nếu “giải quyết” được Hà Nội T&T như đã làm được trong trận lượt đi, B.Bình Dương xem như đã loại bỏ được một trong những đối thủ đáng gờm nhất trên đường đua. Lực lượng của B.BD trận này cũng không có đầy đủ các hảo thủ khi những chấn thương đã tước đi cơ hội ra sân của Abass, Phước Tứ, Đình Luật, Đặng Văn Robert.

Theo HLV Thanh Sơn “Nếu Abass không chấn thương thì trận này chúng tôi cũng sẽ không sử dụng ngoại binh này. Thay cho cậu ấy sẽ là Simic nhằm phục vụ cho ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện trong trận đấu”. Tin vui cũng đến với B.BD khi Xuân Luân và Trọng Hoàng đã trở lại và sẵn sàng góp mặt trong trận đấu quan trọng này.

Với đội chủ sân Hàng Đẫy, tinh thần họ đang lên cao hơn bao giờ hết sau chuỗi 8 trận bất bại (6 thắng, 2 hòa). Họ càng hưng phấn hơn sau 7 năm mới lần đầu được hưởng mùi chiến thắng trước SLNA tuần trước và đó là động lực không thể tốt hơn để hướng tới trận “chung kết mùa giải” của mình chiều nay. HN.T&T đang dồn toàn lực cho trận đấu với B.BD và họ tin rằng điều kỳ diệu sẽ được tạo ra bởi niềm tin sắt đá cùng nỗ lực quên mình.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang hạ quyết tâm và không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, dù nhỏ nhất. Đối với họ, đây chính là trận đấu của cả mùa giải và là cơ hội cuối để tiến đến gần hơn với nấc thang danh vọng. Hy vọng của HN.T&T sẽ lại một lần nữa đặt vào Hoàng Vũ Samson. Sau thời gian về nước trị bệnh, Samson đã lấy lại thể lực, cảm giác bóng và nhất là đang cực kỳ hưng phấn với bàn thắng duy nhất vào lưới SLNA ở vòng đấu trước. Thế nhưng, thày trò Phan Thanh Hùng bước vào trận đấu vô cùng quan trọng này lại không có được lực lượng mạnh nhất. Bởi lý do đã nhận đủ số thẻ phạt nên cả Duy Mạnh lẫn Văn Quyết đều không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng này.

Đây là một tổn thất lực lượng đáng kể của Hà Nội T&T trong trận đấu quyết định cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch vì cả Duy Mạnh lẫn Văn Quyết đều là trụ cột nơi hàng tiền vệ của Hà Nội T&T. Không những thế, sau 20 vòng đấu, Văn Quyết cùng Hoàng Vũ Samson còn là chân sút hàng đầu của đội bóng Thủ đô với cùng 11 bàn thắng.

Trong mọi điều kiện, kể cả không có phong độ cao hay thiếu vắng những trụ cột quan trọng, HN.T&T vẫn rất mạnh và có thể chiến thắng bất cứ lúc nào, bất cứ đối thủ nào. Sẽ là sai lầm rất lớn nếu ai đó loại HN.T&T ra khỏi cuộc đua vô địch.

Họ đang trở lại mạnh mẽ nhất nên dù bị B.BD bỏ xa đến 8 điểm, nhưng HN.T&T vẫn mơ về một cuộc lật đổ phút chót. Nếu đánh bại B.BD thì khi ấy cách biệt chỉ còn 5 điểm và mùa giải vẫn còn 5 vòng nữa thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước.

HN.T&T đang khao khát chiến thắng để trở tiếp tục giấc mơ vô địch. Họ càng khát chiến thắng để tặng những NHM trung thành cũng như thêm một lần nữa chinh phục tình yêu của những người yêu bóng đá Thủ đô. Họ cần nhất tình yêu của người Hà Nội và sẽ chiến đấu để giành được điều đó.

Cả B.BD và HN.T&T có những niềm tự hào, kiêu hãnh và toan tính cho riêng mình. B.BD muốn thắng để bảo vệ ngai vàng. HN.T&T muốn thắng để duy trì cơ hội và quan trọng hơn, họ muốn thông qua một trận cầu lớn để khẳng định vị thế với những người yêu mến.

Trận đấu giữa HN.T&T với B.BD cũng là lần đầu tiên V.League mùa này mời “vua áo đen” người nước ngoài điều khiển. Trọng tài người Nhật Takuto Okabe là người cầm còi và hứa hẹn sẽ điều khiển trận đấu công tâm, công bằng nhất. Cuộc chiến ở Hàng Đẫy lần này sẽ lại là nơi gặp gỡ của những biểu tượng, của khát vọng giành chiến thắng và sẽ không có chỗ cho những trái tim nhút nhát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HN.T&T và B.BD: Đối đầu không khoan nhượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO