Hợp tác đào tạo VĐV trẻ: Cầu lông Việt Nam tìm kiếm Tiến Minh mới

Theo VOV 27/06/2017 18:05

Chiều 27/6, diễn ra buổi hợp tác giữa Liên đoàn cầu lông TPHCM với Tập đoàn SCG – Thái Lan trong việc đào tạo VĐV trẻ vươn tầm quốc tế.

Lãnh đạo sở VHTT TP HCM cùng lãnh đạo SCG.

Theo thỏa thuận hợp tác, 12 VĐV trẻ và 2 HLV của TP HCM sẽ tham gia chương trình đào tạo và sinh hoạt tại Học viện cầu lông SCG (Thủ đô Băng Cốc – Thái Lan) trong khoảng thời gian từ 2/7 đến 20/8/2017.

Các VĐV trẻ sẽ sinh hoạt tại KTX Học viện SCG và tập luyện theo một chương trình nghiêm khắc, trong đó áp dụng các nguyên tắc của khoa học thể thao trên nhiều khía cạnh như sinh lý học, sinh cơ học, tâm lý học thể thao và dinh dưỡng.

Chương trình tập huấn được thiết kế đặc biệt cho từng cá nhân để giúp vận động viên phát triển tối đa tiềm năng, vươn tới thành công trên đấu trường quốc tế.

Theo bà Huỳnh Ngọc Liên, PCT Liên đoàn cầu lông TP HCM, việc hợp tác đào tạo này là rất cần thiết để cầu lông Việt Nam có thể có hy vọng đào tạo nên một Nguyễn Tiến Minh thứ 2 bởi khoảng trống sau lưng huyền thoại cầu lông Việt Nam hiện đang rất lớn. “Đây là cơ hội tốt để chúng ta chuẩn bị lại đội tuyển. Bởi sau 2002 đến nay tức là 15 năm chúng ta vẫn không thể tìm ra được Nguyễn Tiến Minh thứ hai".

“Rõ ràng nhu cầu đào tạo các vận động viên trẻ là cấp thiết. Và hy vọng các vận động viên, huấn luyện viên dù thời gian không nhiều sẽ tập trung toàn lực để học hỏi các vấn đề có thể tiếp thu được để tiến bộ trong tương lai” – Bà Huỳnh Ngọc Liên hy vọng.

Các VĐV chụp hình chung cùng lãnh đạo. Bà Liên cũng hơi tiếc vì chương trình tập huấn lần này hơi ngắn do vướng lịch thi đấu và lịch học của các vận động viên trẻ và mong muốn các chương trình hợp tác sau đó sẽ lâu hơn để đạt hiệu quả cao hơn.

Trong khi đó, bà Venus Asavasitthithavorn, Giám đốc cấp cao – Quản lý thương hiệu Tập đoàn SCG, SCG đã đi tiên phong và đang thành công với mô hình tiên phong của Học viện cầu lông.

Tập đoàn này cam kết hỗ trợ phát triển thể thao tại Việt Nam, sau khi trở thành nhà tài trợ chính cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, SCG mong muốn chung tay phát triển môn cầu lông tại Việt Nam bởi tiềm năng của Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Bà Venus Asavasitthithavorn chia sẻ: “Chúng tôi tự hào là một phần trong dự án phát triển cầu lông của Việt Nam. Cầu lông Việt Nam có tiềm năng lớn với nhiều vận động viên tài năng và các nhà quản lý tâm huyết. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai để khai thác tối đa tiềm năng sẵn có này”.

Bà Venus Asavasitthithavorn cho biết thêm, từ thành công của hợp tác lần này thì trong những năm tiếp theo, hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên hơn để giúp cầu lông Việt Nam phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hợp tác đào tạo VĐV trẻ: Cầu lông Việt Nam tìm kiếm Tiến Minh mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO