Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII

Xuân Thì 10/09/2017 21:20

Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2017 - 2018 là ngày hội thể thao, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII.

Tối ngày 10/9, tại Nhà thi đấu Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2017 – 2018.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII nhấn mạnh: Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII nhằm biểu dương sức mạnh của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, đánh giá sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; đồng thời, tuyên truyền vai trò, vị trí, tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội, trong việc nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, góp phần hoàn thiện nhân cách con người để phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII gồm có 2 phần chính. Phần nghi lễ gồm có khối nghi thức và khối diễu hành của các lực lượng công - nông - binh - trí thức, trọng tài, vận động viên tiêu biểu và 8 huyện, thị xã, thành phố. Phần đồng diễn thể thao với chủ đề “Thể dục thể thao Quảng Bình hội nhập và phát triển” với 3 màn biểu diễn về khiêu vũ thể thao; võ thuật cổ truyền và biểu diễn Aerobic.

Tại buổi lễ khai mạc Đại hội TDTT, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Bằng khen cho 2 vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Thị Ngọc vừa đoạt huy chương vàng tại SEA Games 29 tổ chức ở Malaysia.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng Bằng khen cho 2 vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Thị Ngọc.

Tại SEA Games 29, VĐV Hoàng Thị Ngọc (môn điền kinh), sinh năm 1995, quê ở xã Đồng Hóa, (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã đoạt 1 HCV nội dung tiếp sức 4x400m. VĐV Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi), sinh năm 2000, quê ở xã Châu Hóa, (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã đoạt 1 HCV nội dung 1.500m, 1 HCB nội dung tiếp sức 4x200m nam. Đặc biệt, với nội dung bơi 1.500m, Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 15’20”10.

Đồng diễn thể thao với chủ đề “Thể dục thể thao Quảng Bình hội nhập và phát triển”.

Được biết, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình có 159/159 xã, phường, thị trấn đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 100% và hoàn thành chương trình thi đấu các môn của Đại hội. Có 7/8 địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT gồm: thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Lệ Thủy, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh, huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức thành công 3 môn thể thao trong tổng số 13 môn của Đại hội TDTT gồm bóng đá nam 11 người, điền kinh trong sân và bóng chuyền. Thông qua tổ chức thi đấu các môn trong Đại hội đã tạo nên không khí hào hứng, thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO