Khai mạc SEA Games 30: Ngày hội chính thức bắt đầu

Hoàng Nam 30/11/2019 07:20

Tối nay (30/11), SEA Games 30 chính thức khai mạc. Một kỳ đại hội mà thể thao Việt Nam (TTVN) đặt mục tiêu có mặt trong tốp 3 toàn đoàn và muốn có được vị trí ấy TTVN phải giành ít nhất từ 65 HCV trở lên. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu 2 đội tuyển giành ngôi vô địch. Tất cả đang cố gắng biến khó khăn thành động lực thực hiện các mục tiêu đó.

Đoàn TTVN tham dự SEA Games.

Lễ khai mạc gây tò mò

Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ chính thức diển ra tại nhà thi đấu Philippines Arena có sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi và là sân trong nhà lớn nhất thế giới hiện nay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một lễ khai mạc SEA Games được tổ chức ở sân đấu trong nhà, đồng thời hứa hẹn bữa tiệc mãn nhãn của âm nhạc và ánh sáng. Theo truyền thông Philippines thì chủ nhà đã chi 7,5 tỉ peso (gần 150 triệu USD) cho riêng buổi lễ này. Lễ khai mạc SEA Games 30 được bật mí sẽ áp dụng chủ đạo các công nghệ kỹ thuật số cho các màn trình diễn trên màn ảnh lớn. Lễ khai mạc SEA Games 30 chủ yếu dùng âm nhạc là chủ đề chính, bên cạnh các màn trình diễn đậm chất văn hóa, lễ hội đường phố truyền thống của Philippines. Nghi thức quan trọng nhất của lễ khai mạc là màn thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 30. Người vinh dự cầm đuốc được ấn định là võ sĩ quyền Anh huyền thoại Manny Pacquiao, tuy nhiên kịch bản rước đuốc vẫn đang giữ bí mật và gây tò mò. Bởi lẽ, đài lửa lại đặt tại sân vận động điền kinh ở New Clark City cách nhà thi đấu Philippines Arena tới hơn 88 km...

Trước khi lễ khai mạc diễn ra 2 ngày, một trong phần chính của buổi lễ là màn trình diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng Lea Salonga đã bị hủy bỏ. Nữ ca sĩ nổi tiếng Lea Salonga được chọn trình diễn bài hát chính thức của SEA Games 30 là “We Win As One” nhưng sát ngày mới thông báo xin rút do bận... show diễn tại Singapore. Dẫu vậy, sự có mặt của những ca nghệ sỹ gốc Phi khác như Apl.de.ap, Ryan Cayabyab hay Bruno Mars được kỳ vọng sẽ khỏa lấp sự vắng mặt của Salonga.

Nước chủ nhà Philippines rất cố gắng và mong muốn tổ chức một kỳ Đại hội thành công. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong công tác tổ chức khi ngay trong ngày khai mạc sẽ bị một cơn bão đổ bộ vào. Theo cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), vùng áp thấp ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão và được đặt tên là bão Tisoy sẽ sẽ đổ bộ vào Philippines đúng ngày khai mạc SEA Games. Theo dự báo, bão Tisoy sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực đang tổ chức SEA Games như Metro Manila, Trung Luzon, Calabarzon... PAGASA cho biết, hiện cơ quan này đã thành lập một đội “phản ứng nhanh” để cập nhật liên tục tình hình thời tiết với thời gian thực cho Ban tổ chức SEA Games của nước chủ nhà Philippines. Trong trường hợp khẩn cấp, PAGASA sẽ tư vấn cho BTC có thể phải tạm hoãn một số môn thi đấu ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng và quyết định hoãn hay không sẽ do BTC đưa ra. Hiện BTC SEA Games 30 đang theo sát diễn biến tình hình và chờ đánh giá mức độ ảnh hưởng của cơn bão Tisoy để đưa ra những quyết định cuối cùng.

Đoàn TTVN sẵn sàng tranh tài

Ngày 29/11, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên bầu trời Philippines, chính thức đánh dấu sự hiện diện của Đoàn TTVN tại Đại hội Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 30-2019. Đoàn TTVN dự SEA Games với 856 thành viên, trong đó có hơn 500 VĐV. Ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 30 một lần nữa khẳng định về mục tiêu của TTVN tại SEA Games 30 là phấn đấu giành ít nhất 65 HCV, nhằm lọt vào tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại đại hội. Trong đó, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đặt mục tiêu giành HCV. “Mục tiêu của Đoàn TTVN là có mặt trong tốp 3 toàn đoàn và muốn có được vị trí ấy, chúng ta phải giành ít nhất từ 65 HCV trở lên. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu 2 đội tuyển giành ngôi vô địch. Và tất cả đang cố gắng biến khó khăn thành động lực thực hiện các mục tiêu đó”- Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định.

Theo ông Trần Đức Phấn, chiến thắng 6-1 của đội tuyển U22 VN trước đội tuyển U22 Lào và đặc biệt là việc Bắn cung vừa giành 2 suất dự Olympic, đã khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV trước ngày thi đấu chính thức của Đoàn TTVN. “Trong cuộc họp Đoàn ngay buổi tối ngày 28/10 không khí của cả ba đầu cầu của Đoàn tại Manila, Clark, Subic đều rất phấn khởi. Có thể nói thành tích này đã khích lệ tinh thần thi đấu, tạo khí thế, là động lực để các VĐV thi đấu tốt hơn tại SEA Games 30”- Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, ngày 1/12, TTVN sẽ bắt đầu thi đấu ở các môn Kurash, Arnis, Wushu, Cử tạ, ông Phấn nhận định nhiều khả năng TTVN sẽ có HCV trong ngày thi đấu đầu tiên, nhất là ở các nội dung cá nhân thuộc các môn lĩnh ấn tiên phong vừa kể trên.

Đối với những bất cập trong công tác tổ chức của nước chủ nhà, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết, những khó khăn này đã được Đoàn TTVN lường trước sau các cuộc họp Trưởng đoàn trước Đại hội. TTVN cũng đã có phương án ứng phó sẵn ngay từ khi ở nhà và đã nhắc nhở các đội chuẩn bị thêm đồ ăn cho VĐV trước khi đi thi đấu. Trao đổi với truyền thông Việt Nam hôm 29/11, ông Trần Đức Phấn cho biết, TTVN đang nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu. “Hầu hết các đoàn đều phản ánh tình trạng về ăn, ở với BTC và họ hứa là sẽ khắc phục, kể cả vấn đề di chuyển, đưa các VĐV đến địa điểm thi đấu sao cho an toàn, đúng giờ, trách ách tắc giao thông. Có thể nói BTC đã rất nỗ lực. Ngay trong Làng VĐV, món ăn được cải thiện hàng ngày. Ở các địa điểm khác như tại Subic hay Manila, khi Đoàn TTVN có ý kiến về đồ ăn, nước bạn cũng tiếp thu ngay”- ông Trần Đức Phấn cho biết. Ông Phấn cũng tiết lộ, ngay cả việc SEA Games tổ chức tại nhiều địa điểm gây bất lợi cho công tác điều hành, chỉ đạo cũng được Đoàn TTVN lên sẵn các phương án tại 3 đầu cầu, cập nhật liên tục các diễn biến chuyển về Trung tâm điều hành chính của Đoàn đặt tại Clark, để kịp thời xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc SEA Games 30: Ngày hội chính thức bắt đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO