Khán đài nằm bên ngoài sân ở World Cup 2018

Theo VNE 05/10/2017 10:40

Ban tổ chức World Cup 2018 ở Nga dựng lên hai khán đài, phía sau khung thành để đảm bảo sức chứa theo yêu cầu của FIFA.


Theo quy định, sức chứa tối thiểu của một sân vận động tại World Cup là 35.000 chỗ. Tuy nhiên, sân Ekaterinburg Arena tại Yekaterinburg chỉ có thể phục vụ 27.000 khán giả.

Ban tổ chức World Cup 2018 đã chọn giải pháp lắp thêm hai khán đài ngoài sân vận động, phía sau hai khung thành, để nâng sức chứa sân lên 45.000 chỗ.


Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp chỉ đạo các dự án này, và cho rằng kế hoạch chuẩn bị của Nga cho lần đầu đăng cai giải bóng đá số một hành tinh đang bị chậm tiến độ. Dù vậy, ông vẫn hài lòng với giải pháp tạm thời của sân Ekaterinburg Arena.


Thay vì có kết cấu kín, dưới mái vòm như cũ, sân Ekaterinburg Arena bây giờ chỉ có mái che ở hai khán đài chính. Hai khán đài vừa dựng, khán giả sẽ ngồi ngoài trời.


Sân Ekaterinburg Arena nhìn chính diện từ khán đài chính. Hai khán đài dựng tạm sẽ được gỡ bỏ sau World Cup 2018, nhằm trả lại không gian vốn có cho sân bóng được xây dựng từ năm 1953.


Sân Ekaterinburg Arena là một trong 12 sân vân động tổ chức các trận đấu tại World Cup 2018, và là sân nhỏ nhất trong các địa điểm đăng cai. Theo kế hoạch, đây là nơi tổ chức bốn trận vòng bảng tại bảng A, C, F và H. Trong khi đó, sân có sức chứa lớn nhất Luzhniki, hơn 80.000 chỗ ngồi, sẽ tổ chức trận khai mạc và chung kết.


Sân Ekaterinburg Arena nhìn từ bên ngoài, sau một góc khán đài vừa được xây dựng. Theo dự kiến, kế hoạch cải tạo sân bóng này sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2017, nhằm phục vụ cho các chuyến thị sát của FIFA. Trước đó, sân Estadio Beira-Rio tại Porto Alegre, Brazil cũng phải làm điều tương tự để phục vụ cho World Cup 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khán đài nằm bên ngoài sân ở World Cup 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO