Khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ U22 Việt Nam

Theo dantri 25/07/2019 15:09

Hầu hết các cầu thủ được gọi lên tập trung đợt vừa rồi của đội tuyển U22 Việt Nam không phải là các trụ cột, hoặc những cầu thủ có khả năng đá chính. Và từ đó, phần nào thấy được khoảng cách giữa đội hình chính thức và đội hình dự bị của đội tuyển chuẩn bị dự SEA Games.

Đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam, đá tập với Viettel chiều tối 24/7, thật ra chỉ có một ít cầu thủ có khả năng xuất hiện trong đội hình chính thức dự SEA Games vào cuối năm nay, như thủ môn Phan Văn Biểu, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Vũ Viết Triều, tiền vệ Triệu Việt Hưng. Những cầu thủ khác, đang thuộc dạng được HLV Park Hang Seo thử nghiệm.

Riêng nhóm các trụ cột gồm Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương) không tham gia đội tuyển đợt này.

Có thể hiểu là HLV Park Hang Seo đang cố gắng dành cơ hội cho những người chưa chắc chỗ, cho họ không gian và thời gian để phát huy tối đa những điểm mạnh của mình.

Khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ U22 Việt Nam

U22 Việt Nam vẫn còn khoảng cách giữa đội hình chính thức và đội hình dự bị (ảnh: Gia Hưng).

Và cũng có thể thấy là ông Park chưa tìm thấy sự hài lòng hoàn toàn. Khi thiếu vắng các trụ cột đã nêu ở trên, đội tuyển U22 Việt Nam không được thanh thoát như giai đoạn vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm nay.

Ngay cả cầu thủ được kỳ vọng là Martin Lo cũng chưa có được sự ổn định. Những gương mặt khác, nhất là các cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng dưới, hoặc những người chưa tìm được chỗ chính thức ở V-League, vẫn còn non kinh nghiệm.

Dĩ nhiên, nếu ráp thêm vào đội tuyển U22 vừa tập trung những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi, chúng ta sẽ mạnh hơn hẳn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ một đội bóng với mục tiêu đi đến cùng ở một giải đấu trải qua nhiều trận như SEA Games, như VCK U23 châu Á, cần chiều sâu về mặt đội hình, cần các gương mặt dự bị ở trình độ gần tương đương và luôn sẵn sàng thay thế cho các cầu thủ chính thức khi được gọi đến.

Khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ U22 Việt Nam - 1

HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm trước khi mang quân dự SEA Games (ảnh: Gia Hưng).

Về mặt này, có lẽ HLV Park Hang Seo phải thử tiếp, vì đội bóng của ông vẫn gặp trục trặc xung quanh những nhân sự mới, nhất là khả năng săn bàn của tuyến đầu, trong trường hợp thiếu vắng chân sút được coi là tốt nhất lứa tuổi 22 hiện nay: Nguyễn Tiến Linh, thiếu luôn sự hỗ trợ của các tiền vệ tấn công Quang Hải và Hoàng Đức.

Về phía các cầu thủ, nhất là các cầu thủ chưa tạo được niềm tin với HLV Park Hang Seo, họ cần nỗ lực hơn nữa, cần tận dụng cơ hội tốt hơn nữa. Bởi, sẽ không có nhiều dịp như thế này, những dịp mà họ có thể thoải mái thể hiện khả năng của bản thân, trong thời điểm mà các ngôi sao chưa lên tập trung cùng đội tuyển!

Những tân binh sẽ phải tiếp tục cố gắng ở đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo, nơi mà mục đích của HLV Park Hang Seo vẫn sẽ không khác mục đích tập trung đội tuyển U22 lần này!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ U22 Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO