Kịch tính với Lễ hội Đua thuyền sông Hương

Phạm Hoàng - Thu Thảo 30/04/2016 17:47

Ngày 30/4, đông đảo người dân và khách du lịch đã có mặt ở hai bên bờ sông tại công viên Lý Tự Trọng (TP Huế) để háo hức chờ đón những cuộc đua gay cấn, quyết liệt của các đội đua trong dịp Festival Huế lần này.

Kịch tính với Lễ hội Đua thuyền sông Hương

Các đội đua thuyền trên sông Hương.

Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ 9 ghe với hơn 250 vận động viên nam nữ, đến từ các địa phương có truyền thống với nhiều hình thức thi đấu: Hương Toàn, Quảng Vinh, Phú Mậu, Thủy Vân, Kim Long, Hương Sơ, An Cựu Đông và Du lịch Sông Hương.

Kịch tính với Lễ hội Đua thuyền sông Hương - 1

Rất đông khán giả đứng trên bờ theo dõi các đội đua.

Mỗi đội có 11 tay lái và 1 tay chèo, các ghe sẽ tranh tài 10 độ đua, trong đó có 1 độ cúng, 1 độ phá, 8 độ tiền nam nữ.

Chăm chú dõi theo đường đua của các đội, ông Nguyễn Đinh, 80 tuổi (T.P Huế) chia sẻ: “Xem tận mắt đua thuyền thì cũng được 3 lần nhưng tôi thấy năm nay không khí lễ hội có phần náo nhiệt, sôi động hơn những năm trước. Tôi mong muốn hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì để gìn giữ truyền thống và mang nét đẹp đến với người dân trong và ngoài nước”.

Kịch tính với Lễ hội Đua thuyền sông Hương - 2

Chị Nguyễn Khánh Hòa (Hải Dương) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Huế và cũng là lần đầu tiên được xem tận mắt cuộc đua thuyền trên sông Hương. Tôi cảm thấy rất thích thú khi được hòa mình vào không khí sôi động và náo nhiệt của lễ hội”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kịch tính với Lễ hội Đua thuyền sông Hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO