Lập cú đúp, Công Phượng kết thúc hơn 500 ngày 'đen tối' của sự nghiệp

Theo Vietnamplus 13/02/2017 15:13

Cú đúp vào lưới XSKT Cần Thơ tại vòng 5 V-League tối 12/2 vừa qua đã giúp Công Phượng kết thúc hơn 500 ngày tịt ngòi tại hạng đấu cao nhất Việt Nam.


Công Phượng đã tìm lại mình sau quãng thời gian dài tồi tệ. (Ảnh: VSI).

Tối 12/2 trước Cần Thơ, Công Phượng ghi hai bàn liền, góp công vào thắng lợi 3-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước XSKT Cần Thơ. Đó là những bàn thắng đầu tiên của Công Phượng tại V-League 2017 này, qua đó, kết thúc hơn 500 ngày tịt ngòi của Phượng ở V-League, trải dài từ cuối mùa bóng 2015 tới nay.

Trước đó, lần gần nhất Công Phượng ghi bàn là trong thắng lợi 3-1 trước Sông Lam Nghệ An hôm 22/8 tại vòng 22 V-League mùa 2015. Từ đó tới nay, Phượng đã trải qua quãng thời gian đen tối nhất sự nghiệp.

Anh kết thúc V-League 2015 với chỉ sáu bàn thắng còn Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng. Anh chuyển tới Nhật Bản, trải qua bốn tháng đầu tiên trong chấn thương và gần như không được ra sân suốt mùa giải.

Trong màu áo tuyển Việt Nam, Phượng là nỗi thất vọng cùng cực. AFF Cup 2016 chứng kiến Công Phượng không bàn thắng, không kiến tạo, không dấu ấn. Bảy trận trong màu áo tuyển Việt Nam suốt năm 2017, Phượng chỉ ghi đúng một bàn ở trận giao hữu.

Trở lại V-League 2017, Phượng chơi bốn trận đầu tiên mà không có bất kỳ bàn thắng nào. Tính từ ngày 22/8/2015 tới 12/2/2017, Phượng có hơn 500 ngày tịt ngòi ở hạng đấu cao nhất Việt Nam.

Bàn thắng vào lưới XSKT Cần Thơ, vì thế là pha lập công đặc biệt quan trọng với Công Phượng. Tiền đạo tuyển Việt Nam thừa nhận: “Tôi luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Bàn thắng ngày hôm nay giúp tôi tự tin hơn rất nhiều".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lập cú đúp, Công Phượng kết thúc hơn 500 ngày 'đen tối' của sự nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO