Liên đoàn quyết giữ ông Mùi

Khánh Vy 12/08/2016 06:05

Báo giới cũng như người hâm mộ bóng đá VN đã bị bất ngờ và ngỡ ngàng sau cuộc họp của Ban chấp hành VFF hôm qua (11/8). Ai cũng tin rằng, ngay sau cuộc họp này chiếc ghế Trưởng ban Trọng tài của ông Mùi sẽ chính thức bị hạ. Thế nhưng, tất cả đã bị việt vị, khi dù nhận nhiều chỉ trích của các thành viên trong BCH nhưng Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận: “Anh Mùi sẽ vẫn tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Trọng tài trong thời gian tới”.

Liên đoàn quyết giữ ông Mùi

Tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chiều 11/8, ông Mùi vẫn nhận được số phiếu ủng hộ cao.

Ngay khi cuộc họp được bắt đầu, vấn đề công tác trọng tài chính là tâm điểm được đưa ra mổ xẻ.

Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi trong bản báo cáo của mình đã thừa nhận trọng tài mắc nhiều sai sót trong thời gian qua dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi có những buổi tập huấn trước và giữa mùa giải cho các trọng tài và giám sát trọng tài ở giải hạng nhất lẫn V-League.

Theo ông Mùi, những thay đổi, đổi mới về luật mà FIFA bắt đầu áp dụng vào tháng 7/2016 đã được ban trọng tài phổ biến đến các trọng tài và giám sát.

Tuy nhiên, vẫn xảy ra 2 sai sót nghiêm trọng là vụ trọng tài Hà Anh Chiến (thổi phạt đền trong trận FLC Thanh Hoá - Sông Lam Nghệ An ở vòng 9 V-League do không thực hiện đúng hướng dẫn công tác trọng tài) và Phùng Đình Dũng (nhầm lẫn về điều luật, không công nhận bàn thắng hợp lệ trong trận Sanna Khánh Hoà gặp QNK Quảng Nam).

Nói về xử lý những sai lầm này, ông Mùi cho biết: “Đối với trọng tài Hà Anh Chiến, ban Trọng tài đã đề xuất không sử dụng trong các giải bóng đá chuyên nghiệp. Còn trọng tài Phùng Đình Dũng thì ban Trọng tài đề xuất không sử dụng đến hết giải 2016”.

Những sai sót khác của giới cầm còi cũng được ông cho biết: “Có 5 trọng tài và 3 trợ lý ở V-League và 3 trọng tài ở giải hạng nhất mắc lỗi nhận định, chúng tôi đề xuất đình chỉ từ 1 đến 4 trận đấu.

Các sai sót của trọng tài chủ yếu do chọn vị trí không tốt, trước trận đấu gặp áp lực căng thẳng, không có sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất. Sự chủ quan, thiếu tập trung cũng là một trong những nguyên nhân khiến trọng tài mắc sai sót trước áp lực rất lớn của các đội bóng”.

Đồng thời ông cũng ngỏ ý trách VFF đã không đứng ra bảo vệ ban trọng tài trước những chỉ trích sai trái của các đội bóng, để cho người ta tự hiểu, đúng sai thế nào không biết.

Trước những phát biểu của Trưởng ban Trọng tài, ông chủ của đội bóng phố Núi đồng thời đang giữ chức Phó Chủ tịch của VFF Đoàn Nguyên Đức đã thẳng thắn phê phán: “Nhìn toàn cảnh V-League năm nay tôi cho rằng là tồi nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân chứ ở đây các anh nói tốt thì là vô lý. Theo tôi, vấn đề lớn nhất vẫn là nằm ở khâu trọng tài. Tôi thấy anh Mùi không kém, có đầy kinh nghiệm cũng như đóng góp rất nhiều cho bóng đá VN ở những năm qua. Nhưng, anh Mùi đã làm quá lâu rồi. Anh Mùi nằm trong ban điều hành V-League lại còn là Trưởng ban Trọng tài nhưng có con trai lẫn con rể “thổi” thì làm sao lãnh đạo được”.

Ông Đức cũng cho rằng: “BĐVN đang tốt dần, từ đội tuyển nam, nữ đến tuyến trẻ nhưng công tác trọng tài thì không tốt. Dư luận đã bức xúc quá lâu rồi, thế thì tại sao chúng ta không làm mới để giảm bớt áp lực dư luận. Không chịu làm mới, chúng ta không thể nể nang mãi được. Chúng ta không sửa sai, thì dư luận mất niềm tin vào VFF, vào giải đấu. Phải nghe dư luận để thay đổi, và tôi cho rằng nên thay anh Mùi, đây là ý kiến của tôi... Bây giờ, chúng ta phải quyết đoán để giải quyết những vấn đề còn tồn tại này”.

Đồng quan điểm với ông Đức, ông Phạm Ngọc Viễn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cho rằng: “Tôi thấy chưa có năm nào sai sót của trọng tài lại nhiều như mùa giải năm nay, đặc biệt là nó làm ảnh hưởng hệ trọng đến các kết quả các trận đấu. Mà đâu chỉ có V-League 2016, giải hạng nhất 2016 cũng có. Vậy thì ban Trọng tài cần phải đi tìm nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”.

Những tưởng với những lời chỉ trích mạnh mẽ đó thì uy tín của ông Mùi sẽ không còn. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trưởng ban Trọng tài thì ông Nguyễn Văn Mùi vẫn “thắng lớn” với đa số phiếu thuận.

Theo đó, với 21 thành viên có mặt trong cuộc bỏ phiếu, ông Mùi đã nhận tới 16/21 sự đồng ý để tiếp tục công việc đang làm, tức trưởng ban trọng tài.

Hội nghị chỉ yêu cầu ban Trọng tài cần rút kinh nghiệm sâu sắc, quan tâm chấn chỉnh lại các mặt công tác trọng tài để đảm bảo các trọng tài đều hoàn thành nhiệm vụ, không phạm phải những sai sót không đáng có, góp phần vào thành công chung của các Giải bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên đoàn quyết giữ ông Mùi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO