Quyết tạo niềm tin

Hoàng Nam 04/02/2017 08:35

“Trong đội hình U23 Việt Nam lần này có những cầu thủ tài năng vượt xa độ tuổi và họ là những niềm hy vọng lớn của bóng đá nước nhà”, đó là điều HLV Hữu Thắng đã chia sẻ sau buổi tập sáng qua (3/2). Tuy nhiên, để có thể đạt được kết quả tốt nhất thì thầy trò HLV Hữu Thắng còn phải nỗ lực rất nhiều.

Các tuyển thủ U23 VN được lì xì đầu năm.

Quyết tâm thể hiện

Ngày 3/2, U23 Việt Nam đã có những buổi tập tiếp theo trên sân Thống Nhất. Ngay trong buổi sáng, toàn đội đã được lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam đã đến động viên, mừng tuổi cho các thành viên trong lần tập trung đầu tiên của năm 2017. Ngay sau đó, toàn đội bắt tay ngay vào luyện tập.

HLV Hữu Thắng đã cho các học trò tập các bài tập để củng cố nền tảng thể lực. Ngay sau buổi tập thứ 2, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Điều tôi rất vui và rất may mắn là không có trường hợp nào gặp chấn thương. Không khí tập luyện đầu xuân của toàn đội rất tốt. Mặc dù trải qua kỳ nghỉ Tết tương đối dài, nhưng các cầu thủ khi trở lại tập luyện rất vui vẻ và hào hứng”. Cùng với đó, HLV Hữu Thắng cũng khẳng định U23 Việt Nam đang sở hữu những tài năng vượt xa độ tuổi, song cánh cửa vào U23 Việt Nam vẫn chưa khép lại với bất cứ cầu thủ nào.

Đánh giá về những gương mặt được triệu tập lần này, HLV Hữu Thắng cho biết ông đặt rất nhiều niềm tin và tin tưởng lứa cầu thủ này. Cơ hội để họ cùng ông chinh phục SEA Games 29 là rất cao.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị tương đối dài này họ sẽ phải cố gắng hết mình. “Tôi vẫn còn thời gian dài để chuẩn bị và sẽ còn có những sự lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên, những cầu thủ được gọi tập trung ở đợt này đã và đang có cơ hội để cống hiến thi đấu ở SEA Games 29. Thời gian từ đây đến tháng 8 còn dài, chúng ta vẫn chưa thể nói trước điều gì và vẫn còn những cơ hội cho các cầu thủ khác chưa được gọi tập trung nếu họ thể hiện tốt trong thời gian tới ở V-League và Giải hạng nhất 2017”, ông Thắng thẳng thắn.

Quyết tâm tiếp tục xây dựng lối chơi phù hợp với thể trạng người Việt Nam một lần nữa được HLV Hữu Thắng khẳng định: “Tôi hy vọng các cầu thủ hiểu được rõ triết lý và nhuần nhuyễn lối chơi mà ban huấn luyện đề ra. Họ là những cầu thủ trẻ, và sẽ được thử sức trong lối chơi chung như của đội tuyển quốc gia”.

Cùng với đó, ông Thắng cũng cho biết sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi đề cao tính hài hòa giữa tấn công và phòng ngự cho các học trò trong màu áo U23.

Đánh giá về trận giao hữu tới, HLV Hữu Thắng cho rằng ông hy vọng các cầu thủ hiểu được lối chơi mà ông đang xây dựng ở đội tuyển VN.

“Điều tôi mong lớn nhất là các cầu thủ phải hiểu được việc ban huấn luyện chọn cho họ một lối chơi phù hợp. Ra sân ai cũng mong muốn chiến thắng nhưng quan trọng hơn là qua những gì đã thể hiện, khán giả sẽ đặt niềm tin vào U23 Việt Nam. Tôi có những cầu thủ U-23 nhưng đã đá ở đội tuyển VN như Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng... Họ sẽ là nòng cốt, dìu dắt lối chơi cho các đồng đội hiểu thêm hơn về lối chơi mà tôi đã xây dựng ở đội tuyển VN trong năm 2016 vừa qua”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

“Thuốc thử”

Mục tiêu của U23 Malaysia khi SEA Games 2017 được tổ chức trên sân nhà là giành HCV. Bởi vậy, đội bóng của HLV Frank Bernhardt cũng đặt rất nhiều mục tiêu trong trận giao hữu tới đây với U23 Việt Nam.

HLV trưởng Frank Bernhardt đã chính thức chốt danh sách 18 cầu thủ U23 Malaysia cho chuyến đến làm khách trên sân Thống Nhất.

Chiến lược gia người Đức hy vọng các học trò sẽ trình diễn một lối chơi nhanh và hiệu quả trước U23 Việt Nam trong trận giao hữu tới đây.

Cái tên đáng chú ý của U23 Malaysia là Mathew Thomas Davies. Cầu thủ gốc Australia này từng khoác áo U19 Australia trước khi quyết định gắn bó với màu áo U23 Malaysia.

Hậu vệ cánh phải Mathew Thomas Davies gốc Australia đang chơi cho CLB Pahang FA tại giải ngoại hạng Malaysia. Mathew Thomas Davies vừa giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015/2016 của LĐBĐ Malaysia, đã từng khoác áo U19 Australia trước khi quyết định gắn bó sự nghiệp với bóng đá Malaysia trong màu áo U23 Malaysia và ĐTQG Malaysia.

Tài năng và tầm ảnh hưởng của Mathew Thomas Davies được bộc lộ từ rất sớm khi trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử CLB Pahang FA, khi chỉ mới 21 tuổi.

Bên cạnh hậu vệ này, U23 Malaysia cũng có một số gương mặt nổi bật khác như Muhammad Danial Ashraf Abdullah, cầu thủ này khá đa năng khi có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Anh này từng lên ngôi vô địch giải Malaysia President’s Cup 2016, giành ngôi Vua phá lưới với tổng cộng 19 bàn thắng khi khoác áo U21 Kelantan FA.

Sau thành tích ấy, Danial Ashraf đã được CLB Kelantan FA triệu tập lên đội 1 để tham dự giải Ngoại hạng Malaysia mùa bóng 2017. Trong đội hình của U23 Malaysia còn có hậu vệ Adam Nor Azlin và tiền đạo Kumaahran Sathasiwam từng góp mặt trong trận thua 1-5 của U23 Malaysia trước U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 2015.

Với nhiều gương mặt xuất sắc của bóng đá trẻ Malaysia, U23 Malaysia hứa hẹn sẽ là “thuốc thử” liều cao đối với U23 Việt Nam trong trận giao hữu sắp tới.

Phát biểu trước khi dẫn các học trò sang Hà Nội thi đấu giao hữu, ông Frank Bernhardt thể hiện rõ ràng quan điểm xây dựng lối chơi riêng cho các học trò để hướng đến SEA Games 29.

“Chúng tôi cần cải thiện hơn về lối chơi, nhanh và tốc độ, tạo cơ hội nhiều hơn nữa. Đây là lối đá mà tôi sẽ hy vọng các cầu thủ thể hiện ở trận gặp U23 Việt Nam sắp tới”, ông Frank Bernhardt chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyết tạo niềm tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO