Thay tướng và chuyện đổi vận ở HA Gia Lai

An chi 20/08/2015 07:20

Gần một mùa giải cầm quân tại V-League của HLV Graechen đánh dấu chấm hết-một cái kết buồn cho HLV người Pháp. Bầu Đức đã tìm người mới lên dẫn dắt phố Núi, hẳn nhiên là để chấm dứt tình trạng bết bát hiện có, nhưng có khiến mọi thứ thay đổi?

HA Gia Lai cần một cuộc cách mạng để trụ hạng (nguồn: dantri.com.vn).

1. Cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến: HAGL quyết định để vị HLV người Pháp, “chàng rể Việt Nam” Graechen thôi chức HLV trưởng đội 1. HLV Graechen nên được cho nghỉ việc ngay từ những vòng đầu tiên của V-League 2015, nhưng có lẽ chính bầu Đức cũng không nghĩ rằng mọi thứ lại tệ đến như vậy, dù ông bầu này không ít lần khẳng định HA Gia Lai có xuống hạng vẫn… vui!.

Trong thất bại của HAGL, có nhiều nguyên nhân. Nhưng, là người đứng mũi chịu sào, HLV Graechen phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Và cái cách ông nghỉ việc như một tất yếu, bởi chính HLV này đã có những phát biểu khiến ai cũng đoán ra kết cục, ngay trước thời điểm ông bị “trảm”.

Có một sự thật rằng HLV Graechen không phải là mẫu thuyền trưởng tài năng, công việc hợp và giỏi nhất chắc chắn phải là nghề gõ đầu trẻ thay vì cầm quân đánh trận.

Giờ thì có lẽ chẳng còn ai trách móc HLV Graechen ngồi không đúng ghế nữa, bởi suy cho cùng ông chỉ là người làm thuê, được bầu Đức lựa chọn và hết mực tin tưởng.

Giờ thì tất cả đang chờ đợi HA Gia Lai sẽ vượt qua cơn sóng dữ như nào, khi được dẫn dắt bởi cái tên còn khá xa lạ: Trợ lý Trần Quốc Tuấn.

2. Thay tướng để đổi vận, điều này đã được chứng minh rất nhiều tại V-League, và liệu HA Gia Lai có thay đổi được không bằng quyết định gây sốc nhưng cũng rất hợp lý ấy của bầu Đức? Điều đó thì còn phải cần đợi thời gian trả lời, với tân thuyền trưởng Nguyễn Quốc Tuấn.

Cựu thủ thành của đội bóng phố Núi-HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định nhiệm vụ của mình và các học trò bây giờ là rất khó khăn, nhưng tất cả đều phải nỗ lực hết sức để thay đổi mọi thứ trong điều kiện mà HA.GL thua thiệt về nhiều mặt.

“Chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng quyền tự quyết giờ không còn nắm trong tay hay nói cách khác, chúng tôi vừa đá vừa ngóng kết quả từ các sân khác. Dù vậy, thầy trò chúng tôi phải quyết tâm từng trận ít nhất để không hổ thẹn với người hâm mộ”, ông Tuấn chia sẻ.

Cơ hội trụ hạng với HAGL đang rất mong manh, bởi họ không chỉ đang đứng cuối BXH, mà còn có rất ít hy vọng để có thể lật ngược thế cờ.vấn đề của HA Gia Lai bây giờ là phải có sự tăng cường lực lượng, đặc biệt là ngoại binh và những cầu thủ có kinh nghiệm. Tiếp theo đó là sự thay đổi về cách chơi, cần điều chỉnh lối chơi mà HLV Graechen đã xây dựng suốt thời gian qua. Nhưng để làm được điều này cũng cần phải có thời gian.

3. Để giải cứu HA Gia Lai, theo cựu giám đốc điều hành Nguyễn Văn Vinh, trên khía cạnh chuyên môn, đôi bóng phố Núi nên sử dụng triệt để những cầu thủ có kinh nghiệm. Quan trọng nhất vẫn là phải làm sao khêu gợi được khí thế, tinh thần hưng phấn, sự quyết tâm và đoàn kết của tất cả các thành viên.

“Tôi nghĩ lúc này, hãy để các cầu thủ và Ban huấn luyện HA Gia Lai chuyên tâm đi nốt quãng đường còn lại của giải, rồi sau đó, ai có muốn bình luận hay nhận xét gì thì hết giải nói cũng chưa muộn. Rất tiếc khi đội trẻ HA Gia Lai phải làm nhiệm vụ của đội lớn. Nhưng bù lại, điều đó cho họ kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm luôn là điều cần thiết với các cầu thủ trong hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thứ mà cầu thủ HA Gia Lai đang có là thời gian và thời gian sẽ cho câu trả lời”, ông Vinh nói.

Mùa giải 2015 còn 5 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và đến thời điểm này, HA Gia Lai là một trong những cái tên được điểm danh cho suất xuống hạng. Thầy trò HLV Trần Quốc Tuấn hiện đang có 14 điểm, đứng cuối BXH. Nếu không cải thiện được vị trí ở những vòng đấu tới, Công Phượng và các đồng đội sẽ phải tham dự hạng Nhất mùa giải tới.

Nhiều người nói, có lẽ bầu Đức cũng chẳng cần thiết phải thay HLV vào thời điểm này mà làm gì Bởi nó đã là quá muộn, khi V-League đã đi vào những vòng đấu cuối, với hàng loạt ân - oán đang bắt đầu được vay hay trả.

Thời hậu HLV Graechen, số phận của HA Gia Lai sẽ được định đoạt bởi 5 trận “chung kết” phía trước. Nhưng trong tình huống xấu nhất là HA Gia Lai xuống hạng, thì điều đó cũng rất bình thường và thậm chí còn là cách để đội bóng bầu Đức giải thoát mình, làm lại và trở lại mạnh mẽ hơn!.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thay tướng và chuyện đổi vận ở HA Gia Lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO