Thống nhất danh sách tuyển chọn HLV: Huỳnh Đức đứng đầu

Khánh Vy 03/02/2016 23:34

VFF đã đồng ý với đề xuất của Hội đồng HLV quốc gia giới thiệu 3 ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lần lượt theo thứ tự ưu tiên là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn.

Thống nhất danh sách tuyển chọn HLV: Huỳnh Đức đứng đầu

Lê Huỳnh Đức nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam.

VFF đang cho thấy việc thúc đẩy nhanh việc tuyển chọn người lên nắm đội tuyển thay HLV Miura bởi trong tháng 3, ĐT Việt Nam có 2 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2018. Cụ thể, ngày 24/3, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Mỹ Đình và hành quân sang Iran để làm khách của Iraq 5 ngày sau đó.

Ngay khi các thành viên BCH VFF nghiêng về phương án sử dụng HLV nội, mọi đánh giá đều cho rằng HLV Hữu Thắng là sáng giá nhất. Thế nhưng lúc này, cái tên nặng ký nhất và được VFF ưu tiên đàm phán đầu tiên lại là HLV Lê Huỳnh Đức.

Ngay sau khi BCH VFF quyết định ưu tiên sử dụng HLV nội, các tên tuổi sáng giá lần lượt được đưa ra. Hội đồng HLV quốc gia cùng Thường trực VFF đã thống nhất 11 tiêu chí cơ bản cho HLV nội kế nhiệm ông Miura, trong đó đáng chú ý như đã từng dẫn dắt một đội bóng tại V-League, am hiểu bóng đá Việt Nam nói chung và khả năng của các cầu thủ Việt Nam; có đủ năng lực chuyên môn để xây dựng lối chơi đội tuyển phù hợp với thể trạng và năng lực cầu thủ Việt Nam…

Trên cơ sở các tiêu chí này, VFF đã đồng ý với đề xuất của Hội đồng HLV quốc gia giới thiệu 3 ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lần lượt theo thứ tự ưu tiên là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn.

Nguyễn Hữu Thắng- cựu HLV của SLNA và Hà Nội T&T được đánh giá là một trong những cái tên sáng giá nhất. Ngoài năng lực chuyên môn không phải bàn cãi. Điều nổi bật nhất trong phong cách cầm quân của HLV người Nghệ An đó chính là cái uy của người làm tướng. Từ khi còn xỏ giày thi đấu cho đến khi cầm sa bàn trên tay, Hữu Thắng đều khiến những người xung quanh nể phục với lối sống trọng nghĩa khí của mình. Tiết lộ với giới truyền thông, cựu trung vệ tuyển Việt Nam cho biết mình đã cân nhắc khả năng nhận lời VFF.

Với những nhà báo lão làng như ông Nguyễn Lưu thì ông đánh giá rất cao Hữu Thắng và tin rằng anh là lựa chọn tốt cho bóng đá Việt Nam lúc này “Hữu Thắng được chọn sẽ là tốt vì HLV này có bản lĩnh, cá tính, thâm trầm, nhiều kinh nghiệm và bảo được quân. Một HLV xuất thân từ cầu thủ đá tuyến dưới sẽ có cái nhìn bao quát, tổng thể, chặt chẽ hơn”, ông Lưu nhấn mạnh.

Theo tiết lộ của HLV Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia trong 3 HLV nội được quy hoạch vào nhóm ứng cử viên nặng ký gồm: HLV Nguyễn Hữu Thắng, HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng đến lúc này giới chuyên môn dự báo, ứng cử viên số 1 không phải là HLV Nguyễn Hữu Thắng mà là HLV Lê Huỳnh Đức. Người nằm ở vị trí ưu tiên số 3 là HLV Hoàng Anh Tuấn.

Lê Huỳnh Đức từng một lần vô địch quốc gia cùng Công An TP. HCM, 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới, 3 lần đoạt Quả bóng vàng và 3 lần đoạt Quả bóng bạc Việt Nam. Lê Huỳnh Đức có thể nói là cái tên tiêu biểu nhất cho sự thành công của Thế hệ vàng trên băng ghế huấn luyện. Sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, cựu tiền đạo sinh năm 1972 cũng lập tức thành công và mở ra một trang sử đầy vinh quang của đội bóng sông Hàn. 1 cúp QG, 2 chức vô địch V.League cùng 1 lần Á quân là những gì cựu cầu thủ Công an TP HCM mang lại sau 8 năm dẫn dắt SHB Đà Nẵng.

Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng trình diễn một lối bóng đá tấn công rực lửa với những bài tấn công tương đối đa dạng, giống như cách ông từng làm khổ mọi hàng thủ khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Ông cũng là người đã hồi sinh sự nghiệp của Huỳnh Quốc Anh một cách thần kỳ, biến anh từ tội nhân trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Chính vì vậy, trong các phương án được đề xuất, Hội đồng HLV quốc gia đã nghiêng về Huỳnh Đức.

Tuy nhiên nhà cầm quân này còn ràng buộc với Đà Nẵng. Chỉ khi được lãnh đạo đội bóng này chấp thuận, VFF và Huỳnh Đức mới có thể đàm phán, tiến đến ký kết hợp đồng. Nhiều ý kiến đang có cùng chung nhận định rằng, bất kỳ HLV nào đảm nhiệm chiếc ghế do ông Toshiya Miura để lại đều sẽ chịu áp lực tương tự nhà cầm quân người Nhật Bản từng trải qua.

VFF đang ráo riết đàm phán với các ứng viên. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại các ứng viên hàng đầu là thầy nội đều chưa cho thấy sự dứt khoát trước cơ hội lên tuyển. Dù ưu tiên phương án HLV nội, nhưng như thừa nhận của bầu Đức, nếu không chọn được ứng viên thích hợp, VFF sẽ buộc phải tiếp tục lựa chọn HLV ngoại. Khả năng hoàn toàn có thể xảy ra nếu các ứng viên nội không tìm được tiếng nói chung và không cho thấy sự quyết tâm với chiếc ghế nóng này.

“Trong trường hợp cả 3 HLV đều không đồng ý, Hội đồng HLV Quốc gia sẽ đệ trình lên Thường trực VFF chuyển hướng sang sử dụng HLV ngoại”, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho biết.

Có thể ngay sau Tết Bính Thân, VFF sẽ quyết định danh tính tân HLV trưởng ĐT Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thống nhất danh sách tuyển chọn HLV: Huỳnh Đức đứng đầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO