Tương lai của HLV Hữu Thắng: Chờ kết quả SEA Games

Gia Phong 06/07/2017 08:30

HLV đội tuyển Việt Nam Hữu Thắng sẽ đợi kết quả SEA Games 29 rồi sau đó mới làm việc với VFF về tương lai của mình. Trước mắt, HLV Hữu Thắng cùng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung cho 2 chiến dịch lớn là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29.

HLV Hữu Thắng.

U23 đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất

HLV Hữu Thắng cho biết, dù có một số lý do khách quan khiến vài cầu thủ không thể lên tuyển như kế hoạch, nhưng với những gương mặt hiện tại, U23 Việt Nam đang có một đội hình mạnh nhất. Tất nhiên, U23 Việt Nam sẽ phải rèn luyện nhiều để có sự chuẩn bị tốt nhất cho những giải đấu tới.

Phát biểu với báo chí sau buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đánh giá về thể lực của các học trò: “Đây là giai đoạn các cầu thủ vừa thi đấu V-League xong nên BHL đã tính toán khối lượng tập luyện vừa phải, không có những động tác quá nặng. Đây là buổi tập củng cố sức mạnh rất bình thường của đội tuyển. Ở đội tuyển lần này, rất vui vì tập hợp được tất cả những cầu thủ có năng lực, tốt nhất ở thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam. Tôi có nhiều lựa chọn cho mỗi vị trí”.

Dù vậy, HLV Hữu Thắng tỏ ra rất tiếc khi U23 Việt Nam thiếu Xuân Trường: “Thiếu Xuân Trường ảnh hưởng tới lối chơi, đội hình của đội. Tôi hy vọng phía HAGL và VFF sẽ làm việc với CLB Gangwon để cậu ấy được về sớm hơn”.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc thời gian qua nhiều ý kiến đề cập và lo ngại tình trạng thiếu tiền đạo chất lượng, HLV Hữu Thắng nói: “Chúng tôi tập trung 4 tiền đạo, hy vọng sẽ có nhiều sự lựa chọn cho BHL. Hà Đức Chinh có sức càn lướt, rất chịu khó di chuyển, thích vào khu vực điểm nóng khu 16m50, đó là cầu thủ của tương lai. Cậu ấy mới 19 và đang tập trung U23, vì vậy chúng tôi chờ cậu ấy thể hiện nhiều hơn nữa. Quang Hải cũng vậy. Theo tôi không nên quá chú tâm nói về một cá nhân nào mà nên nói về tập thể. Quan điểm của tôi là xây dựng một tập thể mạnh, chứ không xây dựng riêng cho cá nhân nào”.

Kết quả SEA Games quyết định tương lai

Theo HLV Hữu Thắng, sẽ là hơi sớm để nói về tương lai của mình với đội tuyển Việt Nam, nhưng chắc chắn sau khi SEA Games 29 kết thúc, ông sẽ nói chuyện với VFF về việc tiếp tục ký gia hạn hợp đồng hay ra đi.

“Tôi và các thành viên BHL, đang bước vào chặng đường quan trọng nhất. Cố gắng chờ kết quả sau tháng 8 mới nói chuyện về tương lai của mình”- HLV Hữu Thắng nhấn mạnh.

SEA Games 29 được xem là canh bạc tất tay của HLV sinh năm 1971. Nếu không hoàn thành mục tiêu vào chung kết hay giành tấm HCV, khó có thể nói trước việc VFF sẽ tiếp tục giữ vị thuyền trưởng xứ Nghệ ở lại, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, nói như HLV Hữu Thắng, đây là lúc mà tất cả cần tập trung cho mục tiêu trước mắt, đó là thi đấu thật tốt ở sân chơi vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Đó là việc hoàn thành các kế hoạch đề ra trong từng buổi tập, tìm kiếm thêm thông tin từ các đối thủ, cũng như giúp các học trò giải quyết được điểm yếu về tâm lý. Thuyền trưởng xứ Nghệ nhấn mạnh rằng chỉ có tự mình chuẩn bị tốt nhất mới có một đội tuyển mạnh nhất, thay vì trông chờ vào may mắn hay yếu tố có lợi nào đó.

“Đối tác của VFF hỗ trợ BHL rất tốt trong việc tìm kiếm, cung cấp thông tin về các đối thủ sắp tới của U22 Việt Nam, phải nói là cập nhật từng ngày một. Tôi rất hài lòng. Tất cả đối thủ với tôi đều được đánh giá cao, chúng ta không thể coi thường đối thủ nào cả. Myanmar, Indonesia, Singapore… đều mạnh cả. Quan điểm của tôi là chúng ta đóng cửa tập luyện, hoàn thiện kỹ chiến thuật để mạnh so với chính mình đã, sau đó mới so sánh với đối thủ”- HLV Hữu Thắng nói.

Trong khi đó, chia sẻ về nguyên tắc bốc thăm SEA Games mới được nước chủ nhà Malaysia thay đổi lại, HLV Hữu Thắng cho biết: “Việc Malaysia trở lại với nguyên tắc bốc thăm cũ là tốt cho tất cả chứ không riêng cho U22 Việt Nam. Quan điểm tôi là chúng ta phải tự lực, thay vì chỉ chờ vào may mắn, hoặc yếu tố khách quan nào khác”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tương lai của HLV Hữu Thắng: Chờ kết quả SEA Games

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO