Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Tự tin nhưng không được chủ quan

Minh Vy 10/10/2015 10:10

Trận hòa 1-1 trước Iraq vừa qua là cú hích tinh thần, động lực lớn để họ tiếp tục thăng hoa ở Mỹ Đình trong những ngày tới đây khi gặp đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã lấy lại rất nhiều tình cảm
nơi người hâm mộ sau trận đấu với Iraq.

Cảm giác của người hâm mộ sau trận hòa 1-1 trước Iraq ở lượt đấu vừa qua là thực sự tiếc nuối nhưng không thất vọng. Tuyển Việt Nam đáng lẽ đã có được chiến thắng lịch sử trước Iraq khi đã chơi vô cùng hợp lý, các vị trí đều hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói là các cầu thủ gần như đã chạm tới giới hạn của mình và đó cũng sẽ là cú hích tinh thần, động lực lớn để họ tiếp tục thăng hoa ở Mỹ Đình trong những ngày tới đây khi gặp đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.

Khi trận Việt Nam – Iraq diễn ra, toàn bộ BHL lẫn các cầu thủ Thái Lan đều giành thời gian theo dõi toàn bộ trận đấu và họ đã nhảy cẫng lên, vui mừng khi trọng tài thổi còi cho Iraq hưởng quả penalty ở những giây bù giờ cuối cùng và khiến Việt Nam đánh mất chiến thắng. Bởi lẽ, kết quả hòa này giúp họ vẫn giữ được ngôi vị đầu bảng.

Chính HLV Kiatisak đã phải thừa nhận: “Trận hòa của Việt Nam trước Iraq là kết quả có lợi nhất cho Thái Lan khi chúng tôi vẫn đứng đầu bảng. Trận đấu sắp tới với Việt Nam sẽ rất khó khăn khi họ được thi đấu trên sân nhà và tinh thần đang lên sau kết quả có lợi trước Iraq. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam. Đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Tuyên bố mạnh mẽ là vậy, nhưng HLV quá quen thuộc với người Việt Nam cũng không thể giấu đi sự bất ngờ trước lối chơi của tuyển Việt Nam và cũng đầy lo ngại cho chuyến hành quân tới Mỹ Đình. Nỗi lo của HLV Kiatisak không phải không có cơ sở nếu tuyển Việt Nam chơi gắn kết, máu lửa như vừa thể hiện thì sẽ rất khó để thày trò Kiatisak có thể có điểm rời Mỹ Đình.

Chính bởi vậy, sự tập trung, chuẩn bị cùng những nhân sự tốt nhất cho cuộc đối đầu này đã được HLV Kiatisak đề cao. Về lực lượng, Thái Lan đang có đội hình mạnh nhất sẽ ra sân trong trận đấu với Việt Nam tại Mỹ Đình sắp tới.

Ngôi vị số 1 cũng như khoảng cách 3 điểm của người Thái sẽ bị san lấp nếu thầy trò Miura có được một chiến thắng trong lần tái ngộ sắp tới. Ở lượt đi, Thái Lan đã vượt qua Việt Nam với tỷ số 1-0 và sắp tới sẽ là thời điểm để thầy trò HLV Miura đòi lại món nợ đó.

HLV trưởng Toshya Miura đã dành khá nhiều lời khen ngợi đối với các học trò khi họ thực hiện đúng đấu pháp của ông và khiến Iraq không thể tạo ra đột biến về lối chơi. Mọi đường lên bóng của Iraq đã nằm trong toan tính của ông và được các học trò của ông hóa giải gần hết. Dù để rơi chiến thắng một cách đầy tiếc nuối trước đối thủ mạnh đến từ Tây Á, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn hài lòng bởi các cầu thủ ĐT Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và thực hiện rất tốt chiến thuật đề ra.

Trước những tín hiệu đầy tích cực trong lối chơi của tuyển Việt Nam nhưng HLV Miura vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở các học trò cần phải tập trung và nỗ lực hơn nữa trong trận đấu với Thái Lan tới đây. Cùng với đó, ông cũng cho rằng việc quá kỳ vọng vào đội tuyển sẽ khiến người hâm mộ đánh giá không đúng thực lực cũng như khả năng vươn tới thành công của đội tuyển. Ông lấy dẫn chứng rằng ở AFF Cup 2014, sau khi ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi bán kết, đã có nhiều kỳ vọng rằng ĐT sẽ vào chung kết mà không tính tới bán kết lượt về cũng như trình độ của ĐT. Thực tế, ĐT Việt Nam đã thất bại, không thể vào chung kết.

Đến bán kết SEA Games 28, đội tuyển U23 cũng được “đặt vé” vào chung kết dù còn phải đấu với Myanmar ở bán kết. Cuối cùng ĐT U23 thất bại.

Việc HLV Miura nhắc lại chuyện này có lẽ cũng nhằm để người hâm mộ không quá kỳ vọng vào một chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan vào ngày 13/10 tới sau khi đã có trận hòa thuyết phục 1-1 trước Iraq.

Đánh giá về trận đấu với Thái Lan sắp tới, ông Miura cho rằng Thái Lan có lối chơi khác Iraq trong đó yếu tố tốc độ được đề cao. Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura đã cho thấy sự tự tin của mình “Thái Lan có cách chơi hoàn toàn khác biệt với Iraq. Tuy nhiên, chúng tôi đã có cách để đương đầu với họ”.

Sự tự tin sau trận hòa Iraq là rất lớn với thày trò Miura. Nhưng họ sẽ không được phép chủ quan khi gặp Thái Lan bởi dù tuyển Việt Nam đã đá tốt trước Iraq không có nghĩa là sẽ chơi hay khi gặp Thái Lan. Người Thái bây giờ đã đạt đến một đẳng cấp khá cao và chỉ khi nào các tuyển thủ Việt Nam thể hiện được 100% phong độ của mình, nhất là không bị ngợp, bỏ được tâm lý sợ thua trước người Thái thì mới có thể có được kết quả như ý.

Thái Lan đem đội hình mạnh nhất sang Việt Nam

Sáng 9/10, HLV trưởng Kiatisuk của ĐT Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu lượt về gặp ĐT Việt Nam. Theo đó, những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá xứ chùa Vàng ở thời điểm này đều góp mặt trong chuyến đến Hà Nội. Để thực hiện mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận tái đấu với ĐT Việt Nam, HLV trưởng Kiatisuk tiếp tục đặt niềm tin vào đội hình đã thi đấu rất ăn ý trong thời gian gần đây. Trong đó không thể không nhắc đến bộ ba “siêu tấn công” gồm Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn và “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Đây cũng là 3 gương mặt đang là nổi ám ảnh đối với với bất cứ hàng thủ nào ở khu vực Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, ĐT Thái Lan sẽ có mặt tại Hà Nội vào 8h30 sáng ngày 11-10. Dự kiến chiều cùng ngày, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ có buổi tập đầu tiên tại Khu LHTTQG Mỹ Đình.

K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Tự tin nhưng không được chủ quan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO