Tuyển Việt Nam giao hữu với Syria: Không phụ thuộc vào cá nhân nào

Khánh Vy 31/05/2016 09:07

Tối 31/5, tuyển Việt Nam có trận giao hữu với đối thủ mạnh Syria trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu khởi đầu vòng quay mới của thầy trò HLV Hữu Thắng hướng tới AFF Suzuki Cup 2016. Trong khi đó, với đội khách Syria, trận đấu với ĐT VN là trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. 

Tuyển Việt Nam giao hữu với Syria: Không phụ thuộc vào cá nhân nào

Công Vinh là người đã đóng góp vào chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Đối thủ mạnh

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Hữu Thắng đánh giá cao đối thủ và cho rằng đây là trận đấu cực kỳ bổ ích với các học trò trong quá trình xây dựng, hình thành lối chơi mà ông xây dựng. Đồng thời ông cũng khẳng định đội tuyển không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Đánh giá về trận đấu với đội tuyển Syria, HLV Hữu Thắng cho biết đây là đội bóng hàng đầu châu Á nên sẽ là thước đo rất tốt cho ĐTVN để biết mình đang đứng ở đâu: “Tôi cũng đã xem băng hình một số trận đấu gần đây của Syria. Các cầu thủ của họ có tố chất kỹ thuật và thể hình, thể lực rất tốt. Chúng tôi sẽ phải có đấu pháp hợp lý để khắc chế bớt những điểm mạnh của họ trong trận đấu tới”.

Cùng với đó, HLV Hữu Thắng hy vọng hai đội sẽ thi đấu một trận đấu hay để cống hiến cho người hâm mộ VN. Cũng đồng quan điểm với ông thầy của mình, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết đây là lần thứ 3 anh vinh dự được thi đấu với đội tuyển Syria. Khi được hỏi việc sẽ ghi bàn trước Syria Công Vinh cho biết: “Là cầu thủ khi được ra sân thi đấu, thì dù là trận đấu nào chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình để phục vụ người hâm mộ.

Chúng tôi sẽ cố gắng tạo thành một khối thống nhất để tiếp cận được khung thành đối phương. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của một tiền đạo. Nhưng nếu tôi không ghi bàn thì đã có người khác ở tuyến hai”. Dự đoán kết quả trận đấu, HLV Hữu Thắng thẳng thắn: “Theo tôi, rất khó để đánh giá về trận đấu. Mà tôi nghĩ, càng chuyên gia đánh giá thì càng sai. Tốt nhất là cứ để hết 90 phút trên sân sẽ rõ kết quả. Nhưng tôi cũng xin chia sẻ thêm là tôi không có trong tay những nhân sự hoàn chỉnh như trận gặp Đài Loan và Iraq vào cuối tháng 3 vừa qua”.

Vẫn còn đó nỗi lo chấn thương

Một trong những vấn đề của đội tuyển trong lần tập trung này chính là chấn thương của những trụ cột quan trọng. Chia sẻ về vấn đề này, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi đã trao đổi với Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn về vấn đề bác sĩ ngoại. Có lẽ nên có càng sớm càng tốt. Tôi cảm thấy khá khó xử về tình hình của đội tuyển hiện tại. Có một số người bị chấn thương trước khi lên tuyển.

Vì ý chí quyết tâm cao mà họ đã muốn bộc lộ khả năng của mình trong những buổi tập. Trong khi đó là người đứng đầu đội tuyển, tôi vừa muốn giữ gìn đôi chân cho cầu thủ, vừa muốn học trò thể hiện hết năng lực. Chẳng hạn như trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh. Nếu nhìn trên phim, rõ ràng chấn thương sụn chêm của Thịnh cực nặng nhưng Thịnh vẫn thi đấu được ở V-League. Đến mức bác sĩ đội tuyển sau khi kiểm tra chấn thương của Hoàng Thịnh còn phải thốt lên đây quả là ca quá đặc biệt.

Nhưng tôi đành phải dứt lòng chia tay Thịnh vì nếu cứ sử dụng cậu ấy, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của chính Thịnh. Và buộc tôi phải tính đến phương án khác thay thế. Nhưng biết đâu, trong cái khó lại ló cái khôn. Đội tuyển sẽ phát hiện ra nhân tố mới thì sao?”.

Nói về tình hình của đội, HLV Hữu Thắng chia sẻ thêm: “Xuân Trường đã được thi đấu 60 phút tại K-League. Đó là điều đáng phấn khởi. Nhưng khi về nước, có thể do chặng bay, có thể vì ảnh hưởng từ chấn thương xương chậu, mà Trường không đạt sức khỏe tốt. Hôm qua, chúng tôi đã phải cho Trường truyền nước và chỉ dám để Trường tập nhẹ vì Trường bị sốt hơn 37 độ 5. Tôi chưa thể khẳng định sẽ bố trí Trường đã ở trận gặp Syria hay không”.

Trình độ tương đồng

Rất trân trọng và đánh giá cao tuyển VN, HLV đội Syria Ayman Alhakim khôn khéo khi đưa ra nhận định: “Trận đấu với ĐTVN chính là trận đấu đầu tiên của chúng tôi trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Vì vậy nó có ý nghĩa rất quan trọng và cả đội cũng đang rất mong chờ để ra sân. Tôi không cho rằng có sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội tuyển. Dù không có nhiều thông tin về ĐTVN, nhưng qua nghiên cứu băng hình một số trận gần đây, tôi thấy ĐTVN đã có nhiều sự đổi mới, nhiều sự tiến bộ và nhiều cầu thủ trẻ. Chúng tôi nếu có nhỉnh hơn có lẽ chỉ là về kinh nghiệm bởi chúng tôi là tập hợp của các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam giao hữu với Syria: Không phụ thuộc vào cá nhân nào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO