Tuyển Việt Nam: Quyền lựa chọn đối thủ

Thanh Hà 25/11/2016 11:15

Chiến thắng quan trọng trước Malaysia đã giúp tuyển Việt Nam sớm cùng Thái Lan điền tên vào vòng bán kết. Được chơi sau các đội bóng bảng A một ngày là lợi thế để thầy trò Hữu Thắng tính toán, lựa chọn đối thủ cho mình tại vòng bán kết.

Những chiến thắng quan trọng đã giúp ĐTVN có quyền lựa chọn
đối thủ cho mình ở bán kết. (Ảnh: S.N.).

Sau 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng, lần lượt với tỷ số 2-1 trước Myanmar và 1-0 trước Malaysia, cùng việc đội đồng chủ nhà đánh bại Campuchia 3-1 tối 23-11, ĐT Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2016, sớm một vòng đấu. Chính bởi vậy, trong trận đấu cuối cùng với Campuchia ngày 26/11 tới đây, mục tiêu có điểm để giữ vững ngôi đầu và giữ chân cho các trụ cột sẽ là yếu tố quan trọng nhất được HLV Hữu Thắng đặt ra. Với chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2016 vừa có được, HLV Hữu Thắng đã trở thành HLV nội đầu tiên đưa ĐTVN vượt qua vòng bảng AFF Cup. Đó là thành tích, dấu ấn đáng nể của chiến lược gia người Hà Tĩnh nhưng để hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyển Việt Nam vào chơi trận chung kết sẽ khiến ông cùng các cộng sự rất cẩn trọng tính toán để chọn đối thủ ở trận bán kết.

Tới thời điểm này, Thái Lan và Việt Nam đều có 2 chiến thắng cùng 6 điểm nên họ sẽ phải tính toán để duy trì ngôi đầu nhằm tránh đụng độ nhau ở bán kết. Lợi thế đang thuộc về Việt Nam khi chúng ta có đủ thời gian, điều kiện tính toán cho việc lựa chọn đối thủ bởi bảng B thi đấu sau bảng A của Thái Lan một ngày. Chính điều đó khiến tuyển Việt Nam có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và có thể tính toán, chọn đối thủ chơi ở bán kết. Dù lúc này, thực lực Thái Lan được nhận định vượt trên các đội bóng khác ở Đông Nam Á một bậc nhưng để có thể thắng Việt Nam là điều chẳng dễ với họ. Chính bởi vậy, việc ĐTVN nhiều khả năng có ngôi đầu bảng B cũng khiến người Thái phải tính toán để có được ngôi đầu ở bảng đấu của mình. Việc tránh phải trạm trán nhau ngay tại vòng knock-out đầu tiên là việc cả 2 đội đều muốn lúc này.

Dẫu biết muốn vô địch, Việt Nam phải thắng tất cả những đội bóng mạnh nhất. Nhưng tránh Thái Lan ở bán kết là điều thầy trò Hữu Thắng sẽ làm. Nếu Việt Nam muốn tránh Thái Lan ở vòng bán kết thì ít nhất thầy trò Hữu Thắng phải có điểm ở trận cuối gặp Campuchia. Theo quy định của ban tổ chức, thứ tự các đội tại vòng bảng AFF Cup được xác định dựa vào 3 tiêu chí hàng đầu: điểm số, hiệu số bàn thắng – bàn thua và số bàn ghi được. Tiêu chí thành tích đối đầu chỉ xếp thứ tư. Chính vì thế, dù đã đánh bại cả hai đối thủ Myanmar và Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ không thể buông lỏng trước người hàng xóm Campuchia mà phải cố gắng thi đấu và chờ đợi kết quả trận cùng giờ để giữ vững ngôi đầu. Trên bảng xếp hạng, tuyển VN có 6 điểm cùng hiệu số +2, Myanmar xếp thứ 2 với 3 điểm, hiệu số +1. Nếu trong trường hợp tuyển Việt Nam thua Campuchia, còn Myanmar đánh bại Malaysia, khi đó chúng ta sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Dẫu rằng, Campuchia chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với ĐTVN, nhưng rõ ràng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thế nên, HLV Nguyễn Hữu Thắng cần có tính toán để vừa đảm bảo cho ngôi đầu cũng như tránh chấn thương cho học trò.

Nếu đứng đầu bảng B, tuyển Việt Nam ngoài việc tránh được Thái Lan còn có ưu thế lớn khi sẽ được thi đấu trận lượt về vòng bán kết trên sân nhà. Mà điều này thì ai cũng rõ đây là ưu thế cực lớn để có thể lấy chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Có quyền điều chỉnh để chọn đối thủ nhưng muốn đi tới đích thì thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn phải hoàn thiện mình hơn nữa. Qua 2 lượt trận, ĐTVN cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, lối chơi gắn bó và khá đồng đều giữa ba tuyến. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn còn thường xuyên mắc lỗi và gây nên những nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Cùng với đó, các chân sút của ĐTVN cũng cần cải thiện thêm khâu dứt điểm để có thể giải quyết trận đấu theo cách đơn giản hơn chứ đừng để sự hồi hộp, căng thẳng kéo dài tới lúc tan trận như 2 trận đấu vừa qua.

ĐTVN đã đến Nay Pyi Taw, chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia

Sáng 24/11, thầy trò HLV Hữu Thắng đã chia tay Yangon, lên đường tới Nay Pyi Taw cách khoảng gần 400km để chuẩn bị cho trận gặp Campuchia trên sân Wunna Theikdi. Sau chuyến bay nội địa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ ĐTVN đã có mặt tại Nay Pyi Taw. Mặc dù phải thức giấc từ 5 giờ sáng để kịp chuyến bay đến Nay Pyi Taw khởi hành lúc 7h00, nhưng điều thuận lợi là ĐTVN đã sớm giành quyền đi tiếp vào bán kết nên tâm trạng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn rất hưng phấn, gần như quên hết sự mệt mỏi.

Hiện, thời tiết ở Nay Pyi Taw khá khó chịu. Ban ngày nhiệt độ khoảng 30 độ với trời nắng nóng, nhưng chiều tối giảm xuống còn 16-17 độ và rất lạnh.

K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam: Quyền lựa chọn đối thủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO