Tuyển Việt Nam: Thử vẫn kêu

Hoàng Nam 28/10/2016 07:35

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà với tỉ số 5-2 vào chiều qua 27/10 trong trận đấu tập cuối cùng trong đợt tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc) trước “Quân xanh” Pocheon FC- đội bóng vừa đăng quang tại giải K3 League. Cú đúp của Công Vinh ở trận này đã giúp tuyển Việt Nam khép lại 3 trận bất bại trong chuyến tập huấn trên đất Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam: Thử vẫn kêu

Đội hình tuyển Việt Nam ra quân trong trận đấu tập cuối cùng trên đất Hàn Quốc.

Trước trận đấu này, ĐT Việt Nam đã có trận hòa 1-1 với Jeonju University. Hàng công kém duyên ở trận đấu đó đã khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng dành khá nhiều thời lượng cho cái bài phối hợp dứt điểm cầu môn cũng xử lý các tình huống cố định ngoài vòng cấm trước khi bước vào trận đấu này.

Mục tiêu thử nghiệm tiếp tục được ưu tiên, tuy nhiên HLV Hữu Thắng đã đưa ra nhiều thay đổi so với 2 cuộc đọ sức trước FC Seoul và Jeonju University khi những gương mặt ưu tú nhất của ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại trong đội hình xuất phát, nhằm định hình bộ khung chính cho AFF Cup 2016.

Ở trận đấu chiều qua, Công Vinh đã trở lại trong đội hình xuất phát. Huy Toàn cũng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong khi Ngọc Hải và Đình Hoàng do đang điều trị chấn thương nên tiếp tục phải làm khán giả.

Đây là trận đầu tiên trong chuyến tập huấn, HLV Nguyễn Hữu Thắng có trong tay cặp tấn công mạnh nhất Văn Quyết - Công Vinh. Trừ Tuấn Anh, Xuân Trường và Ngọc Hải, tuyển Việt Nam đã cho ra sân với đội hình mạnh nhất có thể ở trận đấu cuối cùng tại Hàn Quốc.

Ngay từ những phút đầu tiên, thế trận diễn ra tương đối cân bằng, không đội nào thực sự chiếm được ưu thế trên sân. Ở trận này, cả ĐT Việt Nam và Pocheon FC đều chủ động đẩy tốc độ chơi bóng lên khá nhanh.

Sau những phút nhập cuộc thận trọng, ĐT Việt Nam bắt đầu chiếm lĩnh thế trận và có bàn mở tỷ số nhờ công của Văn Quyết, ở phút 33.

Nhận đường chuyền từ đội trưởng Công Vinh, “tiểu tướng” Văn Toàn đã có pha qua người rất hay trước khi vẩy má ngoài chân phải đưa bóng đến vị trí của Văn Quyết.

Trong lần tiếp bóng này, Văn Quyết đã không bỏ lỡ cơ hội khi tung cú sút chìm hiểm hóc, buộc thủ thành Pocheon FC phải vào lưới nhặt bóng.

Công Vinh cũng đã khai hoả bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm trong vòng cấm địa, 3 phút trước khi kết thúc hiệp 1.

Sang hiệp 2, FC Pocheon đưa ra câu trả lời, khi chọc thủng lưới Nguyên Mạnh, sau tình huống truy cản thiếu quyết đoán của hàng thủ ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, Công Vinh nhanh chóng tái lập cách biệt 2 bàn, với pha đá phạt hiểm hóc ở phút 58. Tiếp đà hưng phấn, thầy trò HLV Hữu Thắng có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp đấu này, tại các phút 75 và 79.

Những người lập công lần lượt là trung vệ Quang Huy và tiền vệ Thanh Trung. Ở chiều ngược lại, FC Pocheon cũng thêm 1 lần sút tung lưới ĐT Việt Nam, vào phút 74.

Việc để thua 2 bàn ở trận này đã khiến hàng thủ tiếp tục là nỗi lo của HLV Hữu Thắng. Cả hai bàn thua của ĐT Việt Nam đều có kịch bản tương tự khi hàng thủ thiếu tập trung, không quyết đoán trong pha xử lý cuối cùng, tạo cơ hội cho tiền đạo dứt điểm ghi bàn.

Giành thắng lợi đậm đà 5-2 trước FC Pocheon, ĐT Việt Nam đã kết thúc 3 trận giao hữu trong chuyến tập huấn Hàn Quốc với thành tích khả quan, 2 thắng và 1 hòa. Nhưng xét tổng thể, ĐT Việt Nam vẫn còn rất nhiều mặt cần phải chỉnh sửa, rút kinh nghiệm ở hàng phòng ngự.

Về tình hình lực lượng của đội đến lúc này, 3 cầu thủ gồm trung vệ Ngọc Hải, tiền vệ Huy Toàn và hậu vệ Đình Hoàng vẫn chưa hồi phục chấn thương, tiếp tục phải tập theo chế độ riêng.

Tin vui là Ngọc Hải đã có thể tập với bóng thay vì chỉ tập vận động chạy vòng quanh sân như thường lệ. Trong khi đó, Huy Toàn do chấn thương cổ chân nên cũng phải hạn chế tiếp xúc với bóng.

Trường hợp chấn thương đầu gối của Đình Hoàng thì phức tạp hơn. Theo chỉ định của các bác sĩ, hậu vệ này sẽ tạm thời không tham gia vào các bài tập của đội để thực hiện điều trị. Nhiều khả năng Đình Hoàng sẽ phải phẫu thuật.

Trong những ngày còn lại trên đất Hàn Quốc, các tuyển thủ sẽ tiếp tục được tập thêm các bài bổ trợ thể lực do chuyên gia Martin Forkel trực tiếp hướng dẫn và giám sát.

Đây cũng chính là mảng công tác chuyên môn được HLV trưởng Hữu Thắng đặc biệt chú trọng cũng như đưa ra những đòi hỏi rất cao.

Chiến dịch AFF Suzuki Cup 2016 không chỉ đơn giản là 1-2 trận đấu, đó là cuộc hành trình dài với nhiều áp lực, thử thách và nếu không được chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn tinh thần, ĐT Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng.

Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lên đường về nước vào ngày 30/10 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 8/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam: Thử vẫn kêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO