Tuyển Việt Nam và nỗ lực hoàn thiện

Thanh Hà 05/10/2017 08:10

Ngay sau khi chính thức tập trung, dù chưa đủ quân số khi vẫn còn nhiều tuyển thủ phải phục vụ CLB ở Cup quốc gia nhưng sự tập trung, tính chuyên nghiệp của các cầu thủ khiến HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra yên tâm khi sở hữu những gương mặt đang “vào phom” tại V-League.

Các tuyển thủ trong một buổi luyện thể lực.

Một tập thể có sự cạnh tranh lành mạnh

Trong những buổi tập đầu tiên tại Mỹ Đình sau khi chính thức tập trung trở lại. Ngoài các cầu thủ thuộc biên chế 2 CLB SLNA và Bình Dương tập trung muộn vì bận đá cúp Quốc gia, các trường hợp khác đều có mặt. Trong buổi tập hôm qua 4/10, HLV Mai Đức Chung đã lồng ghép những bài rèn độ khéo léo với tăng sức mạnh, sức bền cùng việc nhồi thể lực với những bài tập chạy với bóng và khiến các học trò bở hơi tai sau buổi tập.

Trong buổi tập sáng 4/10,Trọng Hoàng là cầu thủ duy nhất phải tập riêng với chuyên gia thể lực Martin Forkel. Theo tìm hiểu, tiền vệ của FLC Thanh Hóa đang bị căng cơ và mất khoảng từ 1 đến 2 ngày để hồi phục.

Trận gặp Campuchia cũng là trận đấu cuối cùng HLV Mai Đức Chung chỉ đạo đội tuyển nhưng dù chỉ là một HLV tạm quyền, sứ mệnh lịch sử sắp khép lại nhưng nhà cầm quân này vẫn đau đáu với vai trò, trách nhiệm của mình. Điều đó thể hiện rõ nét khi ông đã có những quyết định đầy nghiêm túc khi có những sự thay đổi so với trận lượt đi gặp Campuchia cách nay ít tuần qua việc thuyết phục và triệu tập Anh Đức và Hữu Dũng lần này.

Tính đến thời điểm này, những cầu thủ như Anh Đức, Đinh Thanh Trung hay Quế Ngọc Hải vẫn chưa thể tập trung cùng ĐTVN vì phải thi đấu nốt trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia 2017 vào ngày 6 - 10 tới. Trong lần tập trung này, tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của tiền đạo Anh Đức. Chính bởi sự có mặt của tiền đạo này khiến nhiều người lo lắng cho vị trí hộ công (vốn thuộc về Công Phượng trước đó) và e ngại sẽ nảy sinh vấn đề khi Văn Quyết cũng chơi ở vị trí này.

Tuy nhiên, tiền vệ của CLB Hà Nội đã sớm lên tiếng khẳng định không lo mất chỗ “Theo tôi, nhìn nhận, chọn ai là quyền của HLV trưởng và bất cứ ai lên tuyển cũng xứng đáng, quan trọng là sự lắp ghép của HLV. Nhiệm vụ của chúng tôi là cống hiến hết mình trong các buổi tập. Ai có phong độ tốt, khát khao ra sân, sẽ được thi đấu. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể có sự cạnh tranh lành mạnh. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì luôn xác định rõ phải tuân thủ theo mọi sự sắp đặt nhân sự của HLV. Về phần mình, tôi luôn phấn đấu, đá với 200% sức lực”. Cùng với đó, Văn Quyết cho biết sự trở lại của Anh Đức được đón nhận nồng nhiệt bởi BHL cũng như các cầu thủ ĐTVN “Anh Đức quay lại không có gì bất ngờ. Anh luôn duy trì phong độ rất ổn định, ghi bàn nhiều trong khoảng 3 năm trở lại đây. Đó là tín hiệu đáng mừng cho cả Becamex Bình Dương cũng như ĐTVN và là động lực cho các cầu thủ trẻ học tập. Tôi tin rằng, sức mạnh của đội sẽ tăng lên đáng kể khi có Anh Đức trong đội hình”.

Thực tế cho thấy ở hàng tiền đạo, bộ đôi lý tưởng nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này chính là Anh Đức và Văn Quyết. Có trong tay một người giỏi đá nhô cao, mạnh trong tranh chấp tay đôi, tì đè, không chiến, người kia thiên về kỹ thuật, có thể chơi lùi thấp và trở thành cầu nối giữa hàng tiền vệ và trung phong sẽ đem lại cho tướng Chung nhiều lựa chọn khi chơi trên sân nhà với đầy đủ thể lực và con người để phục vụ lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Quan trọng là chiến thắng

Nhận xét về trận đấu với Campuchia sắp tới, Văn Quyết cho biết: “Có lẽ mọi người đã hiểu sai về đội tuyển Campuchia. Đội bóng luôn phát triển và họ cũng không phải ngoại lệ. Ở trận lượt đi rất khó đá trên sân khách, nhưng điều quan trọng là đã giành chiến thắng để đạt số điểm cao nhất, chứ không phải chỉ ra sân để đá đẹp. Tôi hiểu người hâm mộ muốn chứng kiến một chiến thắng đẹp và giòn giã. Thế nhưng, bóng đá Campuchia đã phát triển rất nhiều. Điều quan trọng là chúng ta giành chiến thắng, dù là chiến thắng tối thiểu cũng là một thành công rồi”.

Cũng trong buổi tập hôm qua, nhiều người hy vọng và đón chờ sự có mặt của HLV thủ môn Jason Brown trên sân tập của đội tuyển khi đích thân HLV Mai Đức Chung đã mời cựu thủ môn đội bóng Ngoại hạng Anh huấn luyện cho 3 thủ thành tuyển Việt Nam, nhưng đến phút cuối kế hoạch này đã không thành. Ở buổi tập sáng qua, HLV Jason Brown đã tới sân tập của tuyển Việt Nam, nhưng chỉ đứng ngoài hàng rào quan sát. Sau khi vào bắt tay HLV Mai Đức Chung và các đồng sự thì HLV Jason Brown đã lập tức ra về. Chia sẻ sau đó, HLV Mai Đức Chung cho biết “Tôi đã mời HLV này nhưng cuối cùng anh ta đã từ chối”.

Theo tìm hiểu, lý do mà HLV thủ môn này không giúp được HLV Mai Đức Chung là bởi HLV Hoàng Anh Tuấn muốn giữ Jason Brown lại ở đội tuyển U19 Việt Nam để có sự tập trung, thay vì phải “phân thân” làm việc nhiều nơi. Việc HLV thủ môn Jason Brown từ chối không hỗ trợ ĐT Việt Nam là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung khẳng định vấn đề này không ảnh hưởng đến đội tuyển.

Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017 sẽ diễn ra từ ngày 26/10 tới 3/11 tới tại nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), với sự tham gia của 9 đội được chia làm hai bảng. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Việt Nam sẽ nằm bảng A cùng với Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines. Ở bảng B có sự góp mặt của ĐKVĐ Thái Lan, Đông Timor, Malaysia và Lào. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết, đồng thời sẽ giành luôn tấm vé dự VCK giải vô địch futsal châu Á 2018.

Để chuẩn bị tốt nhất cho ĐT trước khi bước vào tranh tài tại giải VĐ futsal ĐNÁ 2017, ĐT futsal VN sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế do Trung Quốc tổ chức từ ngày 18 tới 23/10.

KV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam và nỗ lực hoàn thiện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO