U19 Việt Nam: Đầu tư mạnh để có thể hoá rồng

Thanh Hà 29/10/2016 09:05

U19 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình như mơ của mình tại VCK U19 châu Á với vị trí thứ 3 chung cuộc sau thất bại 0-3 trước U19 Nhật Bản. Thất bại trước U19 Nhật Bản và dừng bước hành trình kỳ diệu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không phải là điều quá bất ngờ. Thậm chí, trận thua này còn tốt cho U19 Việt Nam trong tương lai.

Khép lại hành trình như mơ

Thất bại 0-3 trước U19 Nhật Bản trong trận bán kết không khiến nhiều người phải bất ngờ hay thất vọng với U19 VN trong hành trình tại VCK năm nay. Lần đầu tiên kể từ đầu giải U19 VN phải nếm mùi thất bại và U19 Nhật Bản đã cho thấy đẳng cấp vượt trội của mình. Thua trận trước đội hình 2 của người Nhật không phải là điều quá buồn mà là bài học cần thiết để không chỉ các cầu thủ trẻ mà cả những nhà quản lý bóng đá Việt Nam biết mình đang đứng ở đâu và không được ảo tưởng về sức mạnh dù U19 VN đã làm nên kỳ tích ở giải đấu năm nay.

Những gì diễn ra ở trận bán kết cho thấy U19 Nhật Bản không chỉ có sự vượt trội về trình độ và đẳng cấp, mà họ còn nghiên cứu kỹ U19 Việt Nam, nên không cần chơi hết sức và với lực lượng đầy đủ, vẫn có chiến thắng dễ dàng. Thất bại 0-3 xem ra còn là may mắn với U19 VN, bởi nếu đối thủ đá hết sức và chúng ta không có sự xuất sắc của thủ thành người Thanh Hóa, có lẽ đã vào lưới nhặt bóng 5-6 lần.

Kết quả như vậy cũng là quá đủ để nhận ra rằng, trình độ bóng đá giữa Việt Nam và Nhật Bản còn khoảng cách quá lớn. Trận thua trước đội hình 2 của U19 Nhật Bản vào lúc này là cần thiết để U19 VN thấy rõ được thực lực của mình đang ở đâu và chưa thể đưa bóng đá Việt Nam “hoá rồng” ngay như kỳ vọng. Như lời HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 VN đã có thêm nhiều bài học trước U19 Nhật Bản để có sự chuẩn bị tốt nhất cho FIFA U20 World Cup diễn ra vào năm sau.

Cần sự đầu tư mạnh mẽ ngay từ bây giờ

VFF thưởng 1 tỷ đồng và tổ chức mừng công cho U19 Việt Nam

Thường trực BCH VFF đã quyết định thưởng ĐT U19 VN 1 tỷ đồng cho thành tích lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất tại giải vô địch U19 châu Á 2016 và xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự FIFA U20 World Cup. Dù phải dừng chân tại bán kết, nhưng đánh giá một cách tổng thể hành trình của U19 VN tại giải U19 châu Á rất ấn tượng và đáng khâm phục.

Theo kế hoạch, vào lúc 13h25 ngày 31/10, chuyến bay chở ĐT U19 VN sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Lãnh đạo VFF sẽ tổ chức đón tiếp toàn đội tại sân bay, tổ chức lễ mừng công và trao thưởng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Hội trường khách sạn Đệ Nhất- TP HCM.

K.V.

gay trong cuộc họp báo sau trận bán kết, HLV Atsushi Uchiyama của U19 Nhật Bản đã chỉ rõ: “Tôi chỉ tung ra đội hình dự bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Và như mọi người đều thấy, chất lượng giữa đội hình 1 và cầu thủ dự bị Nhật Bản không chênh nhau. Cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt từ đầu đến cuối. Dễ dàng ghi 2 bàn thắng khi hiệp 1 trôi đi chưa được bao lâu đã thể hiện được tiềm năng dồi dào của chúng tôi”. Phát biểu của HLV U19 Nhật Bản chẳng có gì là ngạo mạn mà nó cho thấy rõ khoảng cách về thực lực của U19 VN so với những đội bóng hàng đầu thế giới. Việc lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt tại sân chơi World Cup U20 là thành quả quá lớn của lứa U19 năm nay nhưng khoảng cách vẫn còn quá lớn khiến U19 VN cần có sự chuẩn bị kỹ càng, những sự đầu tư đặc biệt ngay từ lúc này.

Tin vui với những người yêu mến lứa U19 VN lúc này chính là thông tin ngay sau khi U19 VN về nước, VFF đã có những kế hoạch cụ thể nhằm chuẩn bị tốt nhất cho U19 VN tham dự đấu trường World Cup U20. Hiện tại, VFF sẽ cùng ban huấn luyện đội U19 thống nhất và hoàn thiện kế hoạch chi tiết cho quá trình chuẩn bị. Trước mắt, sau khi các cầu thủ U19 hoàn thành xong nhiệm vụ tại VCK U16 châu Á 2016, một số cầu thủ sẽ tham dự giải U21 quốc tế 2016 và giải đấu giao hữu tại Trung Quốc “Sau khi trở về từ VCK U19 châu Á 2016, một số cầu thủ trong đội hình U19 VN sẽ được tuyển chọn cho đội U21.

Theo kế hoạch, ngày 6/11, U21 VN sẽ tham dự một giải đấu mời tại Vũ Hán (Trung Quốc). Giải này bao gồm những cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau, đây là lứa tuổi nhằm chuẩn bị cho đội U23 tham gia SEA Games sắp tới. Hiện tại rất nhiều cầu thủ trong đội hình của U19 đang thi đấu tại các đội bóng tham dự V-League và hạng nhất QG. Và thời điểm diễn ra World Cup U20 rơi vào khoảng thời gian tháng 4 và tháng 5/2017, do vậy trước mắt sẽ chờ HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự xong VCK U19 châu Á 2016 để tiến hành làm việc, trao đổi chi tiết kế hoạch chuẩn bị cụ thể.

Có một vấn đề là thời gian diễn ra U20 World Cup 2017 cũng là thời điểm mà các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam đang thi đấu. Thế nên chúng tôi cần làm việc kĩ lưỡng với HLV Hoàng Anh Tuấn để làm sao quá trình chuẩn bị của U19 VN không làm ảnh hưởng quá nhiều tới lợi ích của các CLB. Chúng tôi sẽ trao đổi với ban huấn luyện U19 Việt Nam để làm sao đội có những kế hoạch tập huấn ngắn hạn, vừa chất lượng vừa đảm bảo không ảnh hưởng tới việc các em thi đấu tại V-League và hạng Nhất Quốc gia năm 2017”- ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U19 Việt Nam: Đầu tư mạnh để có thể hoá rồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO