U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Hy vọng tiếp mạch chiến thắng

Khánh Vy 17/08/2017 08:10

Chiến thắng trong trận mở màn cùng ngôi đầu tạm dẫn là động lực lớn để thày trò HLV Hữu Thắng tự tin viết tiếp mạch chiến thắng của mình trong trận đấu thứ 2 vòng bảng Sea Games 29 trước Campuchia. Một chiến thắng và hướng tới chiến thắng với tỉ số đậm để duy trì ngôi vị đầu bảng và nhất là tạo lợi thế khi tính hiệu số là điều mà thày trò HLV Hữu Thắng đặt ra lúc này.

Công Phượng và đồng đội cần chắt chiu từng cơ hội.

Tôn trọng đối thủ

U22 Campuchia đã cho thấy nhiều bước tiến bộ nhưng những gì họ thể hiện sau thất bại 0-2 trước U22 Philippines thì cơ hội để có được chiến thắng là hoàn toàn thực tế với đoàn quân của HLV Hữu Thắng. Những gì đã thể hiện cho thấy các tuyển thủ Campuchia chơi bóng theo hướng tự phát. Dẫu vậy, không thể có thái độ xem thường khi thi đấu với đối thủ này. Campuchia đã cho thấy họ có tiến bộ về chuyên môn khi sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt như Sin Kakada, In Sodavid, Brak Thiva…

Cùng với đó, lối chơi của Campuchia sử dụng lúc này là lối chơi thiên về sức mạnh, đeo bám quyết liệt, không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi và chắc chắn nó sẽ khiển những cầu thủ U22 VN thiên về kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, họ cũng phải nỗ lực chiến đấu hết mình để quyết giành chiến thắng trước Việt Nam nếu không muốn sớm hết hy vọng cũng là điều hứa hẹn một trận đấu vất vả với U22 VN. Dẫu vậy, đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi buộc phải thắng cùng việc không có được sự hiện diện của Choum Pisa - người đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu trước sẽ là thách thức lớn với Campuchia khi đối đầu với U22 VN.

Dẫu vậy, sự tôn trọng đối thủ và phải cố gắng trong từng trận một là điều luôn được HLV Hữu Thắng thể hiện. Chính bởi vậy, ngay sau trận ra quân của U22 VN, HLV Hữu Thắng và các cộng sự đã không về khách sạn mà ở lại để theo dõi và nghiên cứu lối chơi của những đối thủ tiếp theo. Trong suốt quá trình ngồi xem trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn có những trao đổi với các trợ lý theo từng tình huống trên sân. Ông đánh giá “Campuchia chơi tấn công khá tốt. Tuy nhiên, họ hay bị lỗi phòng ngự khi thường xuyên trả bóng về hoặc chuyền ngang nên các cầu thủ tấn công của U-22 VN sẽ phải chịu khó “săn” bóng. Trung vệ đội trưởng Soeuy Visal hay chuyền bóng ngang nên nhiều khi đặt khung thành đội nhà lâm vào tình huống nguy hiểm”.

Triệt để khắc phục những sai số

Những gì thể hiện trước một đối thủ không xứng tầm như U22 Đông Timo đã cho thấy U22 VN dù nắm thế chủ động hoàn toàn nhưng dứt điểm thiếu chỉn chu, chính xác vẫn là điều không quá ngạc nhiên với bóng đá VN. Điều này đã được chính HLV Hữu Thắng thừa nhận sau chiến thắng với 4 bàn cách biệt rằng các học trò của mình vẫn cần phải cải thiện khả năng dứt điểm “Thực ra U22 Việt Nam còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Ở vòng bảng như thế này khi có cơ hội thì cần phải tận dụng cho tốt để ghi được thật nhiều bàn thắng nhằm đọ hiệu số khi cần”.

Thực tế, U22 Việt Nam sở hữu rất nhiều cơ hội làm bàn nhưng những Đức Chinh, Văn Toàn, Công Phượng đều tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Đáng chú ý, tiền đạo Công Phượng đã có ít nhất 2 cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng khi thì sút quá nhẹ, khi lại đưa bóng ra ngoài. Trong khi đó Đức Chinh cũng có 2 cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng.

Bên cạnh đó, dù không thủng lưới,nhưng rõ ràng ở một số thời điểm trong trận đấu hệ thống phòng ngự của đoàn quân áo đỏ là có vấn đề, bất chấp đối thủ không gây được quá nhiều sức ép, cũng như không nắm được quyền chủ động. “Thắng to, nhưng chúng tôi vẫn có nhiều việc phải làm sau trận đấu này”- HLV Hữu Thắng khẳng định. Cùng quan điểm với ông thày, tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng “Chiến thắng ở trận ra quân có thể khiến mọi người hài lòng. Tuy nhiên, chúng tôi có vài tình huống mất tập trung, để mất bóng rất nguy hiểm và cần phải nghiêm khắc sửa chữa trong những trận đấu tiếp theo”.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, sáng qua 16/8, các tuyển thủ U22 Việt Nam được HLV Hữu Thắng cho tập nhẹ và được nghỉ cả buổi chiều và thày trò HLV Hữu Thắng sẽ cùng “mổ băng” thăm dò các đối thủ ở bảng B. Sau trận thắng tưng bừng ngày ra quân, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước đối thủ U22 Campuchia vào lúc 15h chiều nay trên SVĐ Shah Alam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Hy vọng tiếp mạch chiến thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO