U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Chung kết sớm của bảng đấu

Thanh Hà (từ Kuala Lumpur Malaysia) 22/08/2017 08:35

U22 Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng đấu với hiệu suất ghi bàn đáng nể và đang tiếng gần tới tấm vé vào bán kết tại bảng B. Tuy nhiên, hôm nay (22/8), thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp thử thách thực sự và mang tính quyết định tới việc có giành vé vào bán kết hay không khi đối đầu với đối thủ cạnh trang trực tiếp Indonesia.

Trận đấu quyết định và chứng minh sức mạnh thực sự của U22 Việt Nam để dần hiện thực hóa giấc mơ lần đầu có vàng ở sân chơi SEA Games.

Công Phượng đang có phong độ rất cao, sẵn sàng ghi bàn vào lưới Indonesia.

Thuốc thử liều cao

U22 Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều sự khen ngợi sau 3 chiến thắng dễ dàng của thầy trò HLV Hữu Thắng trước các đối thủ yếu của bảng đấu. Những chiến thắng đậm đà gieo thêm nhiều hy vọng nhưng chưa nói lên được nhiều điều bởi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang ở trước mặt. Đại chiến với đối thủ đang đứng ngay sau Indonesia sẽ là câu trả lời chính xác nhất và mang tính quyết định cho việc có thể sớm tiến vào bán kết với U22 VN.

Một chiến thắng sẽ chính thức đưa U22 VN giành quyền vào bán kết là cái đích để họ hướng tới và đó sẽ là cái kết ngọt ngào trong hành trình thi đấu ở vòng loại của đội. Một kết quả hòa không phải quá tồi bởi họ sẽ vẫn còn cơ hội ở lượt cuối dù rằng sẽ rất căng thẳng và khó đoán định bởi đối thủ chính là Thái Lan. Nhưng trái bóng tròn khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu thì chẳng ai dám khẳng định điều gì.

Nếu U22 VN thất bại trong trận đấu này thì cơ hội đi tiếp vẫn còn nhưng trận đấu cuối với đối thủ lớn nhất, thử thách khó khăn nhất Thái Lan thực sự khó đoán định. Đích thân HLV Hữu Thắng đã khá dè dặt khi nói: “Lịch đấu khá dày khiến chúng tôi phải tính toán. 2 trận tới U22 VN phải đối đầu với đối thủ mạnh. Chúng tôi chỉ có 1 ngày nghỉ rồi phải chiến đấu tiếp. Các cầu thủ cần cố gắng hồi phục tốt, để thể lực sung mãn và hy vọng có chấn thương trầm trọng. Trận gặp U22 Indonesia chúng tôi sẽ có đầy đủ lực lượng. Tôi đánh giá cao U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Đây là 2 trận đấu rất căng thẳng. Chúng tôi hy vọng với phong độ hiện tại, U22 VN sẽ chơi tốt trước U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Tuy nhiên, tôi chưa thể đoán được tỉ số...”.

U22 Indonesia sau 2 trận giành 1 hoà, 1 thắng, sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U22 VN. So về sức mạnh, cả hai đội đều ngang nhau, nhưng mỗi bên đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng,và nếu ai khai thác được sẽ nắm cơ hội lớn giành chiến thắng. Những gì U22 Indonesia thể hiện cho thấy họ là đội bóng có lối đá tương đối hiện đại, đá dài, tập trung ở hai biên với tốc độ cao cùng sự quyết liệt. Indonesia cho thấy họ chẳng ngại đối thủ nào khi luôn áp dụng lối chơi thiên về thể lực, tranh cướp bóng quyết liệt và luôn áp sát đối thủ. Lối chơi đó của Indonesia thực sự là bài toán khó với U22 VN bởi những gì đã thể hiện trong 3 chiến thắng vừa qua cho thấy U22 VN luôn gặp khó khi đối thủ chơi quyết liệt.

Điều thiệt thòi cho U22 Indonesia trong trận đấu quan trọng với U22 VN chính là việc họ không thể có được sự phục vụ của ngôi sao tuyến giữa Evan Dimas. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Indonesia” từ lứa U19 năm 2014 (cùng lứa với Công Phượng) đã phải nhận thẻ sau phản ứng vô cùng dữ dội khi anh bị phạm lỗi ở trận gặp U22 Đông Timor. Anh là tâm điểm trong những pha vào bóng của cầu thủ đối phương. Vì lý do này, cầu thủ phạm lỗi với anh đã phải nhận thẻ đỏ, nhưng Evan Dimas cũng không tránh khỏi thẻ vàng đến từ trọng tài vì không kiềm chế bản thân. Trước đó, Evans Dimas đã dính một tấm thẻ vàng ở trận gặp Philippines. Vì lý do đó, Dimas sẽ không thể ra sân ở trận gặp U22 VN. HLV của Indonesia, ông Luis Milla tỏ ra tiếc nuối: “Chúng tôi sẽ không thể sử dụng cậu ấy là đó là một mất mát lớn”.

Những khởi đầu tạo sự yên tâm

Nói không quá khi trong tất cả các đội bóng tại hai bảng A và B môn bóng đá nam, U22 VN đang mang tới màn trình diễn ấn tượng nhất, được thể hiện qua những trận thắng tưng bừng. Tất nhiên, việc thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ thắng những đối thủ yếu như Đông Timor, Campuchia và Philippines chưa nói lên được điều gì, nhưng cũng đang tạo cú hích, khích lệ toàn đội tiến lên.

Nhìn lại 3 trận đấu vừa qua, có thể thấy U22 VN đang tiệm cận sự hoàn hảo trong lối chơi. U22 VN giành trọn 9 điểm tối đa sau 3 trận đã đấu còn cho thấy những tín hiệu đáng mừng ở kỳ SEA Games lần này. Những tín hiệu này sẽ giúp U22 VN thi đấu tự tin, còn đối thủ phải dè chừng.

U22 Việt Nam đã đi hơn nửa chặng đường vòng bảng và những cầu thủ HLV Hữu Thắng trình làng đều để lại dấu ấn tốt. Khoảng cách giữa người đá chính và người dự bị không đáng kể. Chẳng hạn như Xuân Trường vắng mặt thì có Duy Mạnh, Văn Hậu dính thẻ được Văn Thanh thế chỗ, Văn Kiên làm nhiệm vụ cánh đối diện cũng mang lại sự an tâm.

Những người được thay thế và lần đầu tiên đá chính như Văn Kiên, Tuấn Tài đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc bên cạnh Công Phượng được kỳ vọng và toả sáng, hay Văn Toàn có bàn thắng đầu tiên từ một tình huống dàn xếp tấn công hoàn hảo.

Về con người là như thế, về lối chơi bên cạnh những mảng miếng tấn công quá ổn cách mà U22 VN “nhấn nhá”, chơi bóng theo cách của mình. Điều đặc biệt là U22 VN đang dạng hơn nhiều trong khâu tấn công và có tới 7 cầu thủ đã ghi bàn. Điều này đã gián tiếp “tung hoả mù” với các đối thủ.

Đây đúng là trận “chung kết” đầu tiên của bảng đấu bởi U22 VN dù đang nắm rất nhiều lợi thế về điểm số, hiệu số bàn thắng... trong cuộc đua vào bán kết với người Thái lẫn Indonesia, tuy nhiên U22 VN vẫn có thể bị loại nếu như không có được 2 điểm ở 2 trận đấu cuối cùng.
Cuối cùng, vấn đề quan tâm số 1 của HLV trưởng khi lên phương án thi đấu chính là con người. Yếu tố con người sẽ tiên quyết các chuỗi đối sách tiếp theo. Việc U22 VN hiện nay không chỉ đồng đều, khát khao mà còn “hay” ở chỗ không có cầu thủ nào dính chấn thương đáng ngại đến mức không thể sử dụng.

Sự cẩn trọng còn thể hiện rõ khi HLV Hữu Thắng đã cho các học trò nghỉ tập chiều 21/8. HLV Hữu Thắng quyết định cho cả đội nghỉ tập ngay trước khi lên xe buýt đến sân tập. Ông chỉ cho các học trò tập nhẹ trong phòng gym và khuôn viên khách sạn. Theo lý giải của HLV Hữu Thắng, ông rất ngại thời tiết mưa nhiều của Malaysia vào thời gian này. Do đó, sau khi nhận thấy thời tiết chuyển biến xấu, vị chiến lược gia đã quyết định cho cả đội tập nhẹ ở phòng gym khách sạn.

Đây sẽ là trận đấu vô cùng quan trọng với cả hai, bởi nếu thua, họ có thể mất vé vào bán kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Chung kết sớm của bảng đấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO