U22 Việt Nam: Cố gắng hạn chế chấn thương

Hoàng Nam 09/05/2017 08:35

Thầy trò HLV Hữu Thắng đang căng mình dưới cái nắng đầu hè ở Hà Nội để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với U20 Argentina. Dù là trận đấu quan trọng, chuẩn bị cho những mục tiêu lớn nhưng trong thời gian tập, HLV Hữu Thắng luôn yêu cầu các học trò của mình tránh va chạm mạnh, bởi ông không muốn các cầu thủ của mình gặp những chấn thương.

Các tuyển thủ U22 VN miệt mài tập luyện dưới thời tiết nắng nóng.

Trận đấu với U20 Argentina sắp tới có ý nghĩa quan trọng, giúp U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và mục tiêu săn HCV SEA Games 29. HLV Hữu Thắng cho biết: “U20 Argentina đang chuẩn bị cho U20 World Cup 2017 và họ mang sang Việt Nam tất cả những cầu thủ tốt nhất. Chắc chắn họ sẽ đá đúng với trình độ của mình. Trận đấu này cũng sẽ chỉ ra cho mọi người thấy, U22 Việt Nam đang đứng ở đâu”.

HLV Hữu Thắng đã triệu tập 23 tuyển thủ từ các đội bóng trong nước, trong đó quân của HAGL đông nhất với sự góp mặt của 11 cái tên. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người xứ Nghệ khẳng định không gặp nhiều khó khăn khi lắp ghép những cầu thủ đội khác vào chơi chung với nhóm cầu thủ HAGL bởi các tuyển thủ trẻ đều được đào tạo bài bản, do đó sự hiểu nhau là rất nhanh.

Trong những buổi tập vừa qua của đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã cho các cầu thủ đá đối kháng trong phạm vi hẹp cùng yêu cầu các tuyển thủ xử lý bóng càng ít chạm, càng đơn giản càng tốt. Sự hài lòng đã được ông Thắng thể hiện ngay trên sân tập khi chứng kiến những động tác xử lý bóng tinh tế của các cầu thủ HALG như Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Ngọc Quang… Tại buổi tập hôm qua 8-5, những cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng như Công Phượng, Tuấn Anh được lắp ghép cùng nhau và đối đầu với nhóm Duy Mạnh, Văn Thanh...

Thực tế những ngày tập trung đầu tiên, HLV Hữu Thắng cũng không chủ trương nhồi nhét các bài tập nặng cho học trò. Ông hiểu hầu hết các tuyển thủ U22 vừa trải qua lượt đi V-League tương đối căng thẳng, lại vừa được nghỉ xả hơi nên khó tránh khỏi cảm giác ì khi tập luyện trở lại. Do đó, trong các buổi tập của đội, HLV Hữu Thắng không quá ép về thể lực và luôn dành những khoảng thời gian cho toàn đội nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Cho đến lúc này, U22 Việt Nam có 6 cầu thủ đang gặp những vấn đề chấn thương khác nhau là Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Toàn, Tuấn Tài, Văn Kiên và Đức Huy. Trong buổi tập sáng qua 8-5, trung vệ Bùi Tiến Dũng chỉ có thể đi bộ vòng quanh sân. Trong khi đó, Văn Toàn và Đức Huy đã bắt đầu vận động mạnh bằng những bài chạy cùng với trợ lý đội tuyển. Tin vui cho đội tuyển U22 Việt Nam là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội. Sự trở lại của cầu thủ này sẽ giúp HLV Hữu Thắng có thêm nhiều lựa chọn. Hiện tại, nhà cầm quân xứ Nghệ đang tìm kiếm một gương mặt có thể đá cặp cùng Tuấn Anh ở vị trí tuyến giữa và Duy Mạnh là thích hợp khi Xuân Trường vắng mặt.

Trong số này, trường hợp của Đức Huy là nặng hơn cả. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, tiền vệ của Hà Nội FC bị rách mỡ đệm chân phải và sẽ mất từ 1 đến 3 tuần để hồi phục. Thời gian tới trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina trên sân Mỹ Đình không còn nhiều nên khả năng ra sân của Đức Huy trong trận đấu này là không khả quan. Chuyên gia vật lý trị liệu Pablo Sawicki đang đảm trách khối lượng công việc lớn khi phải theo dõi và lên liệu trình hồi phục phù hợp với 5,6 cầu thủ cùng lúc.

Cùng với đó, sau mỗi lần tập nhanh với thời gian định trước thì các tuyển thủ lập tức được trợ lý Trần Hùng Cường kiểm tra sức khỏe bằng biện pháp đo nhịp tim cho từng người. Lý do của việc đo nhịp tim từng cầu thủ ngay nhằm giúp BHL đánh giá được cường độ hoạt động của cầu thủ.

Để chuẩn bị cho trận đấu với U20 Argentina trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/5, HLV Hữu Thắng cũng đang lên kế hoạch tổ chức trận giao hữu với một đội bóng mạnh của V.League 2017 trong những ngày tới. Đây sẽ là cơ hội để vị chiến lược gia người xứ Nghệ đánh giá chất lượng đội hình, các vị trí nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đại diện đến từ Nam Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam: Cố gắng hạn chế chấn thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO