U22 Việt Nam: Đặt mục tiêu cho từng trận

Thanh Hà 12/07/2017 08:35

Sau hơn 1 tuần tập trung, ngày 11/7, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ về công tác chuẩn bị cho SEA Games 29 cũng như khẳng định quyết tâm chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.

HLV Hữu Thắng.

Lứa U20 sẽ được trao cơ hội

Vấn đề nhiều người quan tâm trong đội hình U22 Việt Nam lần này là việc các tài năng trẻ từ lứa U20 liệu có được trọng dụng hay không? HLV Hữu Thắng cho biết: Ông sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ U20 có thể dự SEA Games. Qua quãng thời gian tập trung vừa qua, HLV Hữu Thắng đã đưa ra những đánh giá ban đầu: “Sau những chuyến theo đội U20 Việt Nam khi tập huấn tại Đức, theo dõi các cầu thủ ở U20 World Cup, tôi ghi nhận và thấy được sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, do vậy tôi tạo cơ hội để cho các cầu thủ U20 lên tuyển U22.

Sau 1 tuần tập luyện, tôi thấy họ hoà nhập rất nhanh. Nhưng chúng ta không thể đánh giá cầu thủ qua một thời gian ngắn mà cần phải trải qua cả một quá trình. Chắc chắn, một vài cầu thủ sẽ nằm trong kế hoạch của tôi ở vòng loại U23 Châu Á. Tôi sẽ cho họ cơ hội tập luyện và thi đấu còn được đi thi đấu SEA Games hay không phụ thuộc chính bản thân từng cầu thủ. Chúng ta sẽ chờ xem họ thể hiện như thế nào, có xứng đáng được lựa chọn đi SEA Games 29 hay không. Với tôi, không quan trọng là cầu thủ đó ở lứa tuổi nào, mà quan trọng là họ thể hiện trên sân như thế nào”.

Cần may mắn song hành

Sau hơn 1 tuần tập trung, U22 Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Sau khi kết thúc giải đấu tại TP HCM, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đá giao hữu gặp các ngôi sao K-League và sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày cho SEA Games 29. Lúc này, toàn đội đang rất lạc quan trước SEA Games 29. Trước mắt, các tuyển thủ sẽ nỗ lực có được thành tích tốt tại Vòng loại U23 châu Á 2018 trước khi lên đường sang Hàn Quốc để hoàn thiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi sang Malaysia dự SEA Games.

Thời gian vừa qua, bầu Đức cho rằng nếu U22 Việt Nam không giành HCV thì HLV Hữu Thắng cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nên nghỉ việc. Trước những lời phát biểu đó, HLV Hữu Thắng đã cảm ơn và thấy hạnh phúc khi có được những sự quan tâm lớn nơi người hâm mộ: “Mọi người còn quan tâm, kỳ vọng vào đội tuyển chứng tỏ còn hâm mộ, điều đó rất đáng quý. Đây là tình cảm đáng trân trọng và chính đáng. Tất nhiên điều này sẽ tạo sức ép lớn cho cầu thủ”. HLV Hữu Thắng nói thêm: “Để giải quyết tâm lý, tôi nói với các cầu thủ rằng chỉ cần tập luyện tốt từng ngày, cống hiến hết sức mình, tránh đặt áp lực tiêu cực cho mình. Điều gì đến sẽ đến, dù xấu cũng đón nhận, không được gục ngã”. Đồng thời, HLV Hữu Thắng cũng cho rằng sự kỳ vọng của khán giả cũng sẽ tạo sức ép rất lớn cho cầu thủ.

Xung quanh công tác chuẩn bị, đánh giá đối thủ và cơ hội của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi phải tập trung để tập luyện thật tốt. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải có niềm tin để đạt được những mục tiêu đề ra. Chúng ta cũng không nên nhìn vào kết quả bốc thăm tại SEA Games và cho rằng đó là bảng đấu tử thần. Thực tế, các đối thủ cũng nhìn đó là bảng tử thần, họ cũng đánh giá cao chúng ta. Cá nhân tôi luôn tâm niệm sẽ phải tạo niềm tin tốt nhất cho các cầu thủ, bên cạnh đó phải cởi bỏ sức ép cho chính họ. Tôi luôn nói với các cầu thủ và ban huấn luyện rằng, chúng ta phải cố gắng tập trung từng trận. Khi ra sân, phải cố gắng giành kết quả tốt nhất ở trận đấu đó trước khi nghĩ đến các trận đấu khác”.

Cùng với đó, thuyền trưởng U22 Việt Nam cũng cho biết ông muốn các cầu thủ sau 90 phút thi đấu sẽ rời sân với tâm lý thanh thản nhất. Toàn đội sẽ đặt mục tiêu cho từng trận. Bên cạnh thực lực, sự cố gắng thì yếu tố may mắn cũng rất quan trọng: “Tôi và các học trò chỉ biết khi bước vào sân là phải chiến đấu hết sức mình. Bóng đá không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Không ai có thể nói thắng đối thủ như lấy đồ trong túi mình. Có thực lực cũng cần may mắn nữa. Ngay cả HLV Jose Mourinho hay HLV Alex Ferguson cũng không biết trận trước mắt sẽ ra sao”.

Về vấn đề thể lực của các tuyển thủ, HLV Hữu Thắng cũng cho biết: “Tôi với các trợ lý thể lực tập trung rèn thể lực cho cầu thủ ngay thời gian đầu tập trung. Thực tế sức mạnh, sức bền của cầu thủ Việt còn hạn chế, thiệt thòi khi tranh chấp tay đôi với đối thủ cao to. Đây là vấn đề cần thời gian dài khắc phục. Chúng tôi sẽ làm hết sức”

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 23/7, U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2018 tại TP HCM. Ngày 29/7, thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục có trận giao hữu với đội Các ngôi sao K-League (Hàn Quốc). Từ ngày 1 đến 11/8, U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc, với chi phí được phía bạn đài thọ toàn bộ. Ngày 11/8, U22 Việt Nam sẽ từ Hàn Quốc di chuyển thẳng tới Malaysia để tham dự SEA Games 29.

Muốn gọi từ 1 đến 3 cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam

Lần đầu tiên HLV Hữu Thắng đã thể hiện rõ ràng nhất quan điểm cá nhân về vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam khi tuyên bố muốn chọn từ 1 đến 3 vị trí trong thời gian tới. Có thể không gọi ồ ạt nhưng có thể chọn lọc 1 đến 3 vị trí phù hợp với lối chơi, không làm mất đi bản sắc của bóng đá Việt Nam.

K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam: Đặt mục tiêu cho từng trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO