U22 Việt Nam: Nỗi lo khoảng cách

Hoàng Nam 14/07/2017 07:50

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt tại TP HCM sau khi kết thúc giai đoạn đầu tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á.

U22 VN đã bộc lộ khoảng cách quá lớn giữa 2 đội hình.

Về cơ bản, sau trận đấu tập với CLB Viettel bộ khung chính gần như đã được HLV Hữu Thắng xác định. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo nhất sau trận đấu tập này chính là việc U22 Việt Nam đã bộc lộ khá rõ sự chênh lệch giữa những cầu thủ được đá chính ngay từ đầu và số dự bị.

Dù chỉ là đấu tập và đội bóng chỉ tham dự hạng Nhất cùng chiến thắng với tỉ số 2-1. Nhưng trên thực tế, Viettel không phải là đối thủ dễ chơi với U22 VN bởi họ đang bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League 2018.

Ở đội hình của CLB Viettel trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam có gương mặt từng thi đấu ấn tượng tại U20 World Cup 2017 như Trọng Đại hay Hoàng Đức…

Điều người hâm mộ quan tâm là những gương mặt nào sẽ được tin dùng ngay ở đội hình xuất phát. Điều này đã có phần giải đáp khi HLV Hữu Thắng tung ra những quân bài tốt nhất mà ông đang có trong tay ngay ở đội hình xuất phát.

Bảo vệ khung thành là Phí Minh Long. Văn Thanh đá hậu vệ phải, Văn Hậu biên trái và cặp trung vệ là Tiến Dũng, Văn Khánh. Hàng tiền vệ là 4 cái tên Duy Mạnh, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn.

Công Phượng đá hộ công và Đức Chinh là mũi nhọn cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam. Đội hình xuất phát có thể coi là bộ khung chính sẽ được HLV Hữu Thắng sử dụng và họ đã phần nào thể hiện được mình khi dồn ép về thế trận cũng như tạo được nhiều cơ hội và khép lại hiệp đấu đầu tiên bằng việc dẫn trước 2 bàn.

Điểm sáng lớn nhất đến lúc này chính là việc thể hiện sự hòa nhập nhanh và tỏa sáng của những cầu thủ từ lứa U20 VN. Ở trận đấu tập với “quân xanh” Viettel, Quang Hải và Đức Chinh chính là những điểm sáng của đội.

Chất quái của Quang Hải đã được thể hiện khi buộc cầu thủ đối phương đá phản lưới nhà và tiền đạo Hà Đức Chinh đã đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam.

Dù chưa phải trận đấu chính thức, nhưng bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam vẫn là động lực mạnh mẽ với các cầu thủ từ lứa U20. Kết thúc màn so tài cùng Viettel, Đức Chinh chia sẻ: “Cảm xúc của em rất vui sau khi có được bàn thắng đầu tiên cho U22 Việt Nam. Cá nhân em đã chờ đợi bàn thắng này từ khá lâu, đây là động lực thúc đẩy em nỗ lực để giành suất đá chính ở U22 Việt Nam”.

Cùng với đó, Đức Chinh tỏ ra rất vui mừng khi U22 VN trong những ngày tới sẽ có được sự trở lại của Xuân Trường: “Anh Xuân Trường là mẫu cầu thủ có tư duy chiến thuật rất tốt và những đường chuyền sắc bén. Em rất chờ đợi sự trở lại của anh Xuân Trường, bởi khả năng kiến tạo của anh ấy sẽ giúp em có thêm nhiều cơ hội ghi bàn”.

Tuy nhiên, dù chưa thể hài lòng với đội hình khung khi vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn thì nỗi lo lớn nhất với HLV Hữu Thắng chính là khoảng cách lớn giữa họ và những người ra sân ở hiệp đấu thứ 2 đã bộc lộ.

Ngoài việc sớm phải nhận bàn thua từ pha dứt điểm của Văn Hào. Lo ngại hơn bàn thua là cách triển khai và cầm nhịp lối chơi của đội hình 2.

Có thể đó vẫn là những pha tổ chức từ trung lộ ra biên tương đối nhịp nhàng và cởi mở nhưng để đưa bóng vào vòng cấm lại khó khăn.

Tâm lý thi đấu và nhất là khả năng tranh chấp của đội hình thi đấu ở hiệp 2 cũng là điều khiến người hâm mộ thực sự âu lo. Trong rất nhiều tình huống khi chịu sức ép từ đối thủ, các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra lúng túng, chuyền hỏng và dễ dàng để mất bóng.

Việc quá lệch giữa hai đội hình sau màn thể hiện trước Viettel có lẽ là điều khiến HLV Hữu Thắng phải lo lắng khi ông đã từng thừa nhận tại SEA Games 29, mật độ thi đấu rất dày, 2 ngày một trận mà U22 Việt Nam lại ở bảng có 5 đội. Nếu không có lực lượng “chất” như nhau, U22 Việt Nam sẽ dễ bị đuối.

Tỷ số của một trận đấu tập không mang nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là thông qua trận đấu này, BHL U22 Việt Nam đã có thêm những đánh giá cụ thể hơn về khả năng của từng vị trí trên sân, từ đó có sự điều chỉnh kịp thời.

U22 Việt Nam đã có mặt ở TP HCM để bước vào giai đoạn chuẩn bị trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2018. Tại đấu trường này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đối diện với thử thách đến từ Hàn Quốc, Timor Leste và Macau.

U15 Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp tại giải U15 Đông Nam Á

Tại giải bóng đá vô địch U15 Đông Nam Á đang diễn ra ở Chonburi (Thái Lan), U15 Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trong khuôn khổ bảng B khi vượt qua U15 Brunei với tỷ số 2-1. Giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng U15 Việt Nam vẫn phải đứng ở vị trí nhì bảng bởi U15 Malaysia đã thắng Timor Leste với tỷ số 2-0, qua đó giữ vững ngôi đầu nhờ hơn U15 Việt Nam ở chỉ số phụ. Ngày 14-7, U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Philippines ở lượt trận thứ ba của bảng B. KV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam: Nỗi lo khoảng cách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO