U22 Việt Nam: Quá ưu ái đội bóng Phố Núi

Quang Minh 06/05/2017 08:35

Đội hình U22 được HLV Hữu Thắng triệu tập lần này có tới 11 người là sản phẩm của HAGL. Điều đáng nói, đội bóng Phố Núi không phải là đội nằm ở Top đầu V-League 2017 và nhiều cầu thủ được triệu tập lần này đang đánh mất phong độ, không gây được sự chú ý về chuyên môn nhưng vẫn được trao cơ hội lên tuyển. Chính bởi vậy, nhiều người cho rằng VFF và HLV Hữu Thắng đã quá ưu ái với quân của bầu Đức.

U22 Việt Nam có tới 11/23 cầu thủ thuộc HAGL.

Đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina trên sân Mỹ Đình ngày 14/5 tới. HAGL đóng góp cầu thủ nhiều nhất cho HLV Hữu Thắng với 11/23 gương mặt tập trung đợt này. Đấy là chưa kể bốn tuyển thủ U20 Việt Nam gồm Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn và Đinh Thanh Bình đang huấn luyện cho giải U20 World Cup 2017 sắp tới ở Hàn Quốc. Như vậy, gần như cả đội HAGL đã được “bê” lên tuyển. Nói như một số chuyên gia trong nước thì đây chẳng khác nào là một chuyến tập huấn chất lượng của đội bóng bầu Đức, khi giai đoạn nghỉ của V-League kéo dài tới 2 tháng.

Thực tế, U22 Việt Nam lần này triệu tập tới 11 cầu thủ cùng thuộc một CLB lên tuyển là bình thường, phù hợp với tính chất của đợt tập trung, đó là chuẩn bị cho một trận giao hữu với U20 Argentina ít ngày tới. Việc lấy cầu thủ từ một CLB chơi giải vô địch quốc gia làm nòng cốt cho đội tuyển cũng không phải hiếm trên thế giới. Lý do là nét tương đồng trong lối đá giữa CLB và ĐTQG.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là từ trước tới nay, quân HAGL lên tuyển rất nhiều, nhưng chưa từng thể hiện được lối chơi giống ở CLB. Từ thời HLV Miura tới HLV Hữu Thắng, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã bị “nắn” theo cách chơi và triết lý ở ĐTQG cũng như U23 Việt Nam, thay vì chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến nhưng thiếu hiệu quả giống như U19 Việt Nam trước đây.

Điều đáng nói nhất là đội được chọn làm nòng cốt ở U22 Việt Nam là HAGL chỉ nằm nhóm cuối bảng xếp hạng V-League, thậm chí mùa giải trước phải chật vật lo trụ hạng…

Trong những lần tập trung đội tuyển, ngoài mục tiêu trẻ hóa thì yếu tố phong độ luôn được đặt lên hàng đầu để có một ĐTQG thực sự mạnh về mọi mặt. Nhưng trong bản danh sách U22 Việt Nam lần này, tiêu chí đó chỉ là tương đối, thậm chí không có ý nghĩa gì. Cũng cần biết rằng nhiều đội bóng khác, đã ghen tị, bức xúc thực sự khi đội mình có nhiều cầu thủ tốt, nhưng lại không được lên tuyển.

HLV Hữu Thắng lý giải rằng những người mà ông gọi lên tuyển trong đợt tập trung này là chuẩn bị dài hơi cho SEA Games 29, sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Malaysia. Nhưng những cầu thủ đang chấn thương như Tuấn Anh, cũng được gọi lên tuyển là điều rất khó hiểu.

HLV Hữu Thắng cho biết việc triệu tập Tuấn Anh nhằm giúp tiền vệ này hít thở không khí đội tuyển, tìm lại cảm giác bóng và trị liệu với các chuyên gia thể lực sẽ tốt hơn. Ông cũng rất thận trọng tiết lộ sẽ cân nhắc sử dụng Tuấn Anh trong thời điểm thích hợp và không nhất thiết phải cho ra sân nếu phong độ chưa đạt yêu cầu.

Rõ ràng là có một sự ưu ái “không hề nhẹ” với quân của bầu Đức, khi gần như nguyên đội hình của đội bóng phố Núi được gọi lên tuyển U22 Việt Nam. Sự ưu ái đó có thể sẽ khiến nhiều lò đào tạo trẻ khác của bóng đá Việt Nam bị tổn thương, hoặc cũng có thể nói rằng đằng sau bản danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này, đã phơi bày một sự thật: V-League coi thường đào tạo trẻ và dồn sự quan tâm vào những hợp đồng ngoại binh để đạt thành tích trước mắt. Hệ quả là các cầu thủ trẻ Việt Nam không có đất diễn, không được trao cơ hội để phát triển tài năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam: Quá ưu ái đội bóng Phố Núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO