U22 Việt Nam: Tự tin đối đầu với U20 Argentina

Khánh Vy 13/05/2017 07:30

Tối mai (14/5), các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 29 bằng trận đấu với U20 Argentina trên sân Mỹ Đình. Có đối thủ chất lượng để cọ xát là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Hữu Thắng có được cái nhìn rõ nét hơn về bản lĩnh, lối chơi cho các học trò mà mình đang xây dựng.

Trận giao hữu với U20 Argentina sẽ là màn thử lửa cho các giải đấu quan trọng sắp tới của U22 Việt Nam.

Kiên trì xây dựng lối chơi ngắn, kỹ thuật

Trong trận đấu tập với CLB Viettel mới đây, dù chỉ có được một trận hòa 0-0 và lối chơi bóng ngắn và phối hợp nhỏ chưa phát huy được hiệu quả nhưng HLV Hữu Thắng vẫn quyết tâm duy trì lối chơi này trong tương lai.

Trận hòa này chỉ ra vấn đề là yếu kém nơi khâu dứt điểm chứ về lối chơi có thể tạm đem lại sự hài lòng. Trong suốt cả trận đấu, U22 Việt Nam tạo ra ít nhất 11 cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng, đáng tiếc nhất là những pha bỏ lỡ trong tư thế đối mặt của Công Phượng và Thanh Tùng…

Nhận xét về lối chơi mà HLV Hữu Thắng đang xây dựng, tiền vệ Tuấn Anh cho rằng: “Toàn đội sẽ vẫn phải kiên trì với lối chơi bóng ngắn dù chưa phát huy được hiệu quả về mặt tỷ số. Toàn đội chú trọng đá bật nhả, hình thành lối chơi hơn là đá quyết liệt. Lối chơi bóng nhỏ xuyên suốt trên đội tuyển quốc gia cũng như U22 Việt Nam. Chính vì vậy, toàn đội cần phát huy tối đa khả năng phối hợp của mình”.

Đồng quan điểm với người đá cặp cùng mình nơi hàng tiền vệ, tiền vệ Duy Mạnh cho biết thêm: “HLV Hữu Thắng xây dựng lối chơi nhỏ, ban bật, bóng ngắn và ít chạm từ đầu còn sự gắn kết thì phải cố gắng từng ngày, tuân thủ theo chiến thuật đã đề ra. Cả đội đang cố gắng thích nghi tốt và nhanh với điều ấy”.

Gia cố hàng công là điều mà HLV Hữu Thắng sẽ phải thực hiện trong trận đấu này. Trong trận đấu với CLB Viettel, U22 Việt Nam chỉ có một trung phong đúng nghĩa là Thanh Bình. Dù cầu thủ này có tới vài lần nằm sân đau đớn và ra dấu xin thay người bởi lối đá quyết liệt của đối phương, thế nhưng không còn cách nào khác, HLV Hữu Thắng vẫn phải giữ anh chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công trong suốt cả 90 phút.

Mọi gánh nặng đều dồn lên vai chân sút của FLC Thanh Hóa này và khi Thanh Bình không đạt được phong độ cao thì những Công Phượng, Thanh Tùng, Ti Phông cũng tỏ ra kém sắc trong khâu dứt điểm khi bỏ lỡ tới hàng tá cơ hội ăn bàn mười mươi đã khiến U22 VN không thể có nổi 1 bàn thắng. Hàng công của U22 Việt Nam thực sự đang gặp vấn đề về khâu dứt điểm cầu môn.

Trong những ngày tới HLV Hữu Thắng đã có những bài tập rèn giũa riêng để cải thiện kỹ năng dứt điểm cho các học trò. Bên cạnh đó, hàng thủ U22 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều điểm yếu khi các cầu thủ tỏ ra thiếu ăn ý và không có được sự bọc lót tốt.

Cơ hội hiểu rõ năng lực các học trò

Đánh giá về đối thủ, HLV Hữu Thắng cho rằng: “U20 Argentina là tập thể mạnh. Dù là lứa U20 nhưng quả thật cầu thủ Argentina có trình độ vượt trội so với tuổi của mình.

Từ kỹ chiến thuật đến tư duy chơi bóng của họ rất hiện đại. Bên cạnh đó, trong đội hình của U20 Argentina có nhiều gương mặt nổi bật, đủ sức xoay chuyển trận đấu. Đọ được sức với đội bóng chất lượng như U20 Argentina là may mắn với các đội bóng khác”.

Nói về tính chất của trận giao hữu này, ông Thắng cũng không ngần ngại cho biết: “Chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ thi triển lối đá phối hợp nhỏ, di chuyển nhiều vốn đã tập luyện lâu nay.

Trước đội bóng mạnh như U20 Argentina, tôi muốn thấy các học trò của mình sẽ cứng cáp đến đâu. Tôi đặt ra mục tiêu cho trận này là màn thử lửa cho các giải đấu quan trọng sắp tới là vòng loại U23 châu Á 2018, SEA Games 29 nên ngay từ lúc này, lối chơi của đội sẽ phải được hình thành để mình còn biết đang hạn chế điều gì để còn chỉnh sửa.

Toàn đội sẽ đá 1 trận cống hiến, đẹp mắt để vừa rút ra các bài học và phục vụ khán giả trước đội bóng mạnh như U20 Argentina”. Cùng với đó, ông Thắng cũng cho rằng: “Nếu như các cầu thủ U20 Việt Nam gặp vấn đề tâm lý khi gặp U20 Argentina thì các đàn anh ở đội U22 sẽ không có chuyện này”.

Chứng kiến những gì U20 Argentina thể hiện trong chiến thắng trước U20 VN, HLV Hữu Thắng hiểu đây là đối thủ mạnh thực sự. Chính bởi vậy, trong những buổi tập vừa qua ông luôn yêu cầu các học trò phải ban bật với tốc độ nhanh và thường xuyên phải thay đổi vị trí trên sân. Đích thân HLV Hữu Thắng cũng đã vào tập cùng các học trò và cho họ chủ yếu luyện bài đánh biên.

Những cầu thủ đá hai bên cánh luôn được yêu cầu phải chơi áp sát, ngăn cản đối phương tạt bóng. Những bài tập mà HLV Hữu Thắng đưa ra không có gì quá mới, nhưng ông luôn đặt ra những yêu cầu rất khắt khe và đòi hỏi phải có sự chính xác, nhuần nhuyễn.

Về lực lượng U22 VN ra sân trận giao hữu tới sẽ không có sự góp mặt của Hồ Tuấn Tài và Tiến Dũng do vẫn còn dính chấn thương. Trong những buổi tập gần đây họ chỉ có thể tập nhẹ và HLV Hữu Thắng đã khẳng định chắc chắn hai trường hợp này sẽ không tham dự trận giao hữu này.

Trong khi đó, Văn Toàn đã hoàn toàn bình phục chấn thương và khả năng sẽ được vị thuyền trưởng người Hà Tĩnh bố trí ra sân ngay từ đầu là hoàn toàn hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam: Tự tin đối đầu với U20 Argentina

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO