U23 Việt Nam: Chạy đua trước hạn chót

Khánh Vy 29/12/2015 07:45

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến thời hạn HLV Miura chốt danh sách cùng ông lên đường tham dự VCK U23 châu Á. Dù đã cận kề ngày lên đường sang Qatar nhưng danh sách chấn thương của U23 Việt Nam vẫn còn 5 cái tên.

Thầy trò Miura đang chạy đua với thời gian. Ảnh: Quang Liêm.

Tuấn Anh, Đông Triều, Duy Khánh, Hữu Dũng, Tuấn Tài dù đã cho thấy những bước hồi phục đáng mừng nhưng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn để có thể tập với cường độ cao. Không những chỉ chạy đua để bình phục, lúc này thầy trò HLV Miura cũng đang phải nỗ lực hết mình để sửa chữa những khiếm khuyết đã và đang bộc lộ rất nhiều.

Mặc dù HLV Miura đã phải liên tục thay đổi nhân sự của mình kể từ ngày đầu tập trung đội, tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng nhất, những tin vui đã liên tục đến với vị HLV người Nhật Bản. 3 cầu thủ của U23 Việt Nam là Tuấn Tài, Hữu Dũng và Duy Khánh đã trở lại tập luyện. Ngoài ra, 2 cầu thủ của HAGL là Đông Triều và Tuấn Anh cũng có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất với ông Miura lúc này là Tuấn Anh.

Thực tế, chấn thương gối của Tuấn Anh có sự tiến triển rất ổn định, nhưng dây chằng chéo trong của anh khá yếu, nên dễ dẫn đến tổn thương nặng hơn trong những trường hợp tranh chấp quyết liệt. Thế nên hiện các bác sĩ đội tuyển đang gấp rút lên những phác đồ điều trị cho Tuấn Anh, với hy vọng anh sẽ kịp có mặt cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong chuyến đến Qatar sắp tới.

Sự trở lại của những trụ cột, những cầu thủ chiếm được niềm tin lúc này có ý nghĩa quan trước khi HLV Miura sắp phải gút danh sách 23 cầu thủ sang Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á 2016. Hạn gút danh sách cận kề và sẽ có 6 cái tên phải chia tay U23 Việt Nam. Sẽ không “đau đầu” cho HLV Miura trong việc chọn ai bỏ ai nếu các “thương binh” không kịp hồi phục trước giờ lên đường. Bởi lúc đó, ông Miura chỉ cần loại thêm một thủ môn là sẽ đủ đội hình đi dự VCK.

“U23 Việt Nam vẫn còn phải cải thiện nhiều” là điều mà HLV Miura tuyên bố ngay khi hạn chốt danh sách cận kề. Dù rằng, những gì đã thể hiện trong trận đá giao hữu với B.Bình Dương cho thấy những tiến bộ đáng kể nơi các học trò Miura. Sau một thời gian tập nặng để nâng cao thể lực, U23 Việt Nam dần tích lũy được sức mạnh và độ dẻo dai cần thiết. Không chỉ nền tảng thể lực đang tiến triển, lối chơi của U23 Việt Nam cũng đang chuyển biến tích cực. Những miếng tổ chức tấn công và phòng ngự đều đang dần nhịp nhàng hơn. Cảm giác bóng của các cầu thủ đã tốt hơn.

Trong trận giao hữu với B.BD, 2 cặp tiền vệ trung tâm là Thanh Hiền và Xuân Trường, sau đó là Đức Huy và Duy Mạnh đã làm tròn vai trò của những người dẫn nhịp. Chính sự hiệu quả của những người cầm nhịp ở khu vực giữa sân đã tạo thành những trục xoay, giúp cho guồng máy vận hành khá thanh thoát và giàu sức sống hơn. Thành tích được cải thiện từng ngày chính là minh chứng cho kết quả huấn luyện.

Đó là động lực giúp các cầu thủ tự tin hơn và cũng là điểm tựa để ông thầy người Nhật mơ về những kì tích sắp tới. Tuy nhiên, dù có khởi sắc hơn nhưng để thực sự người hâm mộ có thể yên tâm về một bộ khung, một lối chơi được định hình và tâm lý thỏa mái tự tin của các cầu thủ vẫn là điều chưa có được lúc này.

Dưới thời của HLV Miura, các đội bóng của ông thường biết đến với lối chơi thiên về thể lực. Cùng với đó, triết lý chơi bóng của HLV Miura là ông không bao giờ đóng đinh cầu thủ mặc định có sẵn ở các vị trí. HLV trưởng người Nhật Bản không ít lần khẳng định, ông muốn cầu thủ của mình luôn trong tư thế sẵn sàng lâm trận, sẵn sàng đá mọi vị trí mà đội bóng cần và nó còn tạo ra bầu không khí cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội bóng.

Tuy nhiên, việc thử các cầu thủ ở quá nhiều vị trí khiến những ai theo dõi đội không có được cảm giác yên tâm bởi nó sẽ khiến các cầu thủ không tận dụng triệt để điểm mạnh của mình, không có ý thức rõ ràng về vai trò và nhiệm vụ trên sân, không biết khi nào đá, khi nào nghỉ…

Lần này có trong tay nhiều cầu thủ kỹ thuật nhưng HLV Miura vẫn không lựa chọn lối chơi kỹ thuật bởi theo ông “các đối thủ ở VCK tới đây đều là những đội có kỹ thuật, thể lực tốt. Chúng ta không thể chơi kỹ thuật trước một đối thủ mạnh hơn và chỉ điều đó thôi là chưa đủ”. Trước những yêu cầu để cho đội chơi lối chơi kỹ thuật và phối hợp nhỏ, “thuyền trưởng” người Nhật thẳng thắn tuyên bố: “Nhiều người cứ nói cầu thủ Việt Nam giỏi kỹ thuật, nhưng tôi biết sẽ không thể sánh bằng các đội hàng đầu châu Á khác. Chúng ta ở bảng đấu với Jordan, Úc, UAE, một bảng khá nặng. Họ là những đội bóng có thể lực và kỹ thuật hơn chúng ta, vì thế để có thể gây bất ngờ tôi buộc phải xây dựng lối đá khoa học, cầu thủ triệt để tuân thủ đấu pháp, hạn chế sai lầm cá nhân để chờ cơ hội gây bất ngờ cho đối thủ. Nếu cứ đá rối rắm, chuyền ban nhỏ thì chúng ta không có cơ hội tiếp cận khung thành của các đối thủ mạnh”.

Có thể thấy ông Miura đang có sự chuẩn bị chu đáo cho các học trò của mình. Thế nhưng, với nền tảng thể lực được cải thiện đáng kể, nhưng để đủ sức đua tốc độ với những đối thủ có ưu thế hơn về ngoại hình như U23 Australia, U23 UAE… khi bước vào VCK sẽ là điều ít ai dám kỳ vọng. Dẫu vậy, HLV Miura vẫn không ngần ngại đặt chỉ tiêu cao là vào tới tứ kết giải đấu này.

Có lẽ việc “mạnh mồm” đặt chỉ tiêu cao như vậy bởi ông xem đấy là món quà chia tay bóng đá Việt Nam, khi hợp đồng của ông với VFF trong vai HLV các đội tuyển sẽ chấm dứt vào tháng 4/2016, trong khi khả năng tái ký giữa đôi bên là rất thấp. Theo dõi U23 Việt Nam thi đấu, nhiều người có lẽ sẽ cười trừ với lời phát biểu theo kiểu “nói cho được” trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Chạy đua trước hạn chót

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO