U23 Việt Nam: Chưa vơi nỗi lo chấn thương

Khánh Vy 11/12/2015 09:42

Sáng 10/12, thầy trò HLV Miura đã có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo Viettel. Cũng như nhiều lần tập trung trước, HLV Miura lại “đau đầu” bởi vấn nạn chấn thương nơi các cầu thủ. Chỉ sau khi chính thức hội quân ít ngày, HLV Miura đã phải chia tay với cả 2 tiền vệ cánh Huy Toàn và Ngọc Thắng vì chấn thương. Một loạt cầu thủ liên tiếp gặp chấn thương ở các mức độ nhẹ hơn khiến thuyền trưởng người Nhật chưa bao giờ có đủ quân số tập luyện cũng như vẫn phải âu lo trước tình trạng này.

Tuấn Anh là trường hợp chấn thương mới nhất của U23 Việt Nam.

Trong buổi tập sáng qua, HLV Miura chia đôi đội hình cho các học trò đấu đối kháng trong toàn bộ thời gian của buổi tập trên 1/2 và 3/4 sân. Cầu thủ luôn thu hút sự chú ý Công Phượng tiếp tục tập luyện với bàn tay trái băng kín. Không có thông tin chính thức cho biết lý do Công Phượng băng tay. Tuy nhiên, một vài nguồn tin từ các cầu thủ U23 Việt Nam cho biết, Công Phượng bị gãy đốt xương bàn tay trái sau khi chống bàn tay xuống đất. Anh sẽ phải bó bột cố định bàn tay trong vòng 2-3 tuần mới hồi phục nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc tập luyện của cầu thủ này. Trong buổi tập này, HLV Miura có tổng cộng 23 tuyển thủ trong đó gồm 5 thủ môn thi đấu đối kháng. Nếu như trong phạm vi sân hẹp, các tiền đạo dứt điểm sắc hơn thì khi thi đấu ở sân lớn, những tình huống phối hợp hiệu quả đã bị hạn chế đi khá nhiều.

Có một chút đáng tiếc ở khi gần cuối buổi tập, Tuấn Anh gặp phải chấn thương và dừng tập. Tuấn Anh dù không hề va chạm với ai nhưng đã phải ra tín hiệu xin thay người và ngay sau đó, bác sĩ đã phải tiến hành bó gối cho cầu thủ này. Tiền vệ của CLB HAGL tỏ ra khá đau đớn và phải đi tập tễnh rời sân chờ sự chăm sóc của các bác sĩ với vết thương ở vùng đầu gối. Hiện tại, chưa rõ mức độ nặng nhẹ ra sao và phải chờ sau khi thăm khám cụ thể mới có thể đưa ra kết luận cụ thể về tình trạng sức khỏe của Tuấn Anh. Ngoài ra còn có thêm Xuân Mạnh cũng phải vắng mặt, cùng với 3 cầu thủ khác là Duy Mạnh, Văn Dũng và Hồng Duy, hiện tại U23 Việt Nam đang có 5 ca chấn thương không thể tập luyện.

Vẫn còn nhiều cầu thủ chấn thương khiến HLV Miura không thể yên tâm bởi trước đó ông đã phải chia tay 2 cầu thủ Huy Toàn và Ngọc Thắng. Huy Toàn bị thoát vị đĩa đệm, còn Ngọc Thắng bị tổn thất sụn chêm gối phải, buộc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên phải chia tay đội là một tổn thất lớn cho U23 Việt Nam. Đây là 2 học trò cưng, đồng thời là 2 quân bài chiến lược của HLV Miura ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28, điều này càng khiến cho vị HLV người Nhật gặp khó tại VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2016. 2 cầu thủ này được ví là đôi cánh của đội tuyển U23 Việt Nam và đã có những sự thể hiện rất ấn tượng ở vòng loại giải U23 châu Á. Sau sự vắng mặt đầy tiếc nuối của thủ quân Quế Ngọc Hải, trường hợp của Huy Toàn thực sự khiến ông thầy người Nhật tiếc nuối.

Huy Toàn luôn là học trò cưng, quân bài chiến lược của HLV Miura ở cấp độ đội tuyển lẫn U23 Việt Nam. Với phong cách thi đấu đầy máu lửa, Huy Toàn đã nhiều lần trở thành vị cứu tinh mỗi lần đội bóng của ông Miura gặp khó. Huy Toàn gặp chấn thương và chia tay đội đã khiến vị HLV người Nhật thêm sự tiếc nuối. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Nhật Bản lúc này là phải tìm ra một “đôi cánh” mới cho đoàn quân của mình. Đây là một “ca khó” đối với ông Miura bởi trong cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam thì Huy Toàn và Ngọc Thắng đã quá quen, hiểu mình sẽ phải làm gì trong khi di chuyển không bóng và có bóng.

Tin không vui liên tiếp bay tới với HLV Miura trong những ngày qua khi Hồ Tuấn Tài, Thanh Hiền và Trần Duy Khánh là những cái tên tiếp theo gia nhập danh sách chấn thương của U23 Việt Nam. 6 cái tên khác là Hữu Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Hồng Duy, Ti Phông và Nguyễn Văn Dũng vẫn phải tập nhẹ. Trong đó, chấn thương của Xuân Trường khiến HLV Miura thực sự không vui. Tuy nhiên, ông có thể thở phào nhẹ nhõm khi trong buổi tập hôm qua, Xuân Trường và Lâm Ti Phông đã trở lại và tập luyện trọn vẹn hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ cùng các đồng đội.

Tình hình chấn thương của U23 Việt Nam chính là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, mọi việc đang chuyển biến tích cực hơn theo chính những tiết lộ từ bác sĩ của đội là ông Kubo Shinichi “các ca chấn thương đều không quá đáng ngại”.

Dù danh sách chấn thương đã dài nhưng với phong cách xây dựng một lối chơi thiên về sức mạnh ở ĐTVN và U23 nên không có gì khó hiểu khi ông thầy người Nhật Bản vẫn tiếp tục chú trọng các bài tập thể lực. Các học trò của ông thầy người Nhật Bản đã phải nếm “mùi đau khổ” với các bài chạy và đặc biệt là nhảy dây. Những yêu cầu, đòi hỏi của HLV Miura luôn cao và khắt khe nên ngay cả những cầu thủ có thể lực và kỹ thuật tốt và đã tập cùng ông thầy người Nhật nhiều lần tập trung trước cũng phải nhăn nhó.

Trước nỗi lo chấn thương, chuyên gia thể lực Kubo Shinichi đã trấn an khi cho biết trong ít ngày nữa, HLV Miura sẽ có trong tay toàn bộ lực lượng mạnh nhất để thử nghiệm trong 2 trận đấu tập vào lúc 15h ngày 12 và 14-12 với CLB JFL của Nhật Bản tại SVĐ Hàng Đẫy – Hà Nội. Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura và các học trò sẽ còn gần 1 tháng để chuẩn bị và đây khoảng thời gian vừa đủ để U23 Việt Nam có được một lực lượng đầy đủ cũng như ở trạng thái tốt nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Chưa vơi nỗi lo chấn thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO