U23 Việt Nam: Dần lộ diện bộ khung

Khánh Vy 15/12/2015 07:05

Chiều 14/12, U23 Việt Nam đã đá trận “lượt về” với JFL Selection, đội bóng đến từ Nhật Bản. Những sai sót ở trận “lượt đi” đã được các học trò của HLV Toshiya Miura lưu tâm khắc phục để ngày một hoàn thiện mình. Chơi tiến bộ hơn so với trận lượt đi, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể một lần khoan thủng hàng thủ của JFL Selection (Nhật Bản), đành chấp nhận thua 0-1.

U23 Việt Nam: Dần lộ diện bộ khung

HLV Miura và U23 VN phải làm gì sau 2 trận thua JFL Selection.

Đây đã được xác định sẽ tiếp tục là trận đấu HLV Miura không đặt nặng vấn đề kết quả, mà chú trọng tới những thừ nghiệm của mình. Tuy nhiên, U23 VN cần phải thể hiện được sự tiến bộ của mình, sau trận đấu đáng thất vọng trước đó. Dường như sau trận thua đậm trước đó, HLV Miura và các học trò đã rút ra những bài học quý giá và nỗ lực thể hiện mình trong cuộc tái đấu này. U23 VN nhập cuộc khá tự tin, cầm bóng và chuyền bóng đều tốt hơn hẳn so với trận lượt đi.

Dẫu nhận thất bại 0-1 nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên môi “thuyền trưởng” người Nhật khi trọng tài nổi còi tan trận bởi ông càng có cơ hội hiểu hơn điểm yếu của đội cũng như năng lực của các học trò mình. HLV Miura vẫn đặt việc thử nghiệm lối chơi, nhân sự lên hàng đầu chứ không quá quan trọng kết quả thắng thua, vì đơn thuần đây chỉ là trận đấu tập. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn có mục tiêu cụ thể trong trận đấu chiều qua, cụ thể ông muốn thấy hàng thủ sẽ “sửa sai” ra sao trước áp lực từ các pha phối hợp nhuyễn từ đối thủ.

Những hạn chế lớn nhất của U23 VN là sự kết dính, liên lạc giữa các cầu thủ chưa được đảm bảo, dẫn đến các pha tấn công không được sắc nét và hàng thủ cũng không tìm được tiếng nói chung trong việc hóa giải các đường lên bóng của đối phương được chỉ ra trong trận đấu trước đã được các học trò HLV Miura hạn chế rất nhiều trong trận tái đấu này.

Ở trận này, HLV Miura tiếp tục những sự thử nghiệm. Ông thầy người Nhật đã tung ra sân bộ tứ vệ mạnh nhất của mình có được lúc này. Bên hành lang cánh phải là sự có mặt của Thanh Hiền, cánh đối diện là Mạnh Hùng. Trong khi đó cặp trung vệ là Tiến Dũng và Duy Khánh. Bất ngờ đáng kể nhất phải nói tới việc Đông Triều được đẩy lên đá tiền vệ cặp với Xuân Trường. Ngọc Thắng, Huy Toàn chấn thương khiến “đôi cánh” của U23 VN dường như vô hại và một lần nữa nó lại được khẳng định trong trận tái đấu này khi Lâm Ti Phông và Đức Huy đã không tạo ra được dấu ấn nào đáng kể.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm luôn nhận được sự quan tâm lớn bởi so với trận đấu trước thì khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa và chuyển hướng sang tấn công còn rất nhiều hạn chế nên người hâm mộ đang chờ đợi “buồng phổi” của đội tuyển sẽ hoạt động ra sao. Việc 2 tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thời điểm này là Tuấn Anh và Duy Mạnh vẫn không thể góp mặt bởi chấn thương đã khiến hàng tiền vệ U23 VN luôn lúng túng và yếu thế. Bộ đôi Xuân Trường, Đông Triều dù chưa thể phát huy tốt nhất khả năng cầm nhịp, đánh chặn nhưng họ đã phần nào làm tốt nhiệm vụ càn quét và thu hồi bóng.

Những gì các học trò HLV Miura thể hiện trong trận này khiến nỗi lo về U23 VN đã phần nào giảm bớt khi dù không có đội hình mạnh nhất nhưng họ đã rất nỗ lực. U23 VN đã thi đấu tốt hơn nhiều so với trận lượt đi. Họ chủ động triển khai tấn công. Sự cơ động của Văn Toàn ở tuyến trên không ít lần tạo ra những tình huống có nét. Dẫu rằng chưa được như mong muốn nhưng những gì U23 VN thể hiện đã dần cho thấy việc có nét trong lối chơi. Tuy nhiên, vấn đề của U23 VN lúc này càng bộc lộ rõ là cần phải có những pha đột phá mang tính đột biến, cùng với đó là khâu dứt điểm cũng phải cải thiện.

Sau trận đấu chiều qua, bộ khung của U23 VN đã dần lộ diện. HLV Miura đã có những cái nhìn tổng thể hơn về khả năng của các học trò trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc rèn chiến thuật, thêm tính kết dính trong cách vận hành chung của toàn đội.

Vấn đề của HLV Miura cần giải quyết không dễ trong thời gian tới khi hàng thủ còn nhiều điểm yếu để dễ dàng thủng lưới tới 5 bàn, trong khi hàng công cũng thi đấu kém hiệu quả và không ghi được bàn thắng nào. Chắc chắn trong những trận giao hữu tới đây, ông thầy người Nhật Bản sẽ tiếp tục xới tung đội hình của U23 VN để tìm ra bộ khung tốt nhất.

HLV trưởng đội bóng JFL Selection, ông Kazuhito Mochizuki đánh giá cao tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Miura trong trận tái đấu này: “Các cầu thủ U23 VN đã cho thấy sự tiến bộ hơn rất nhiều. U23 VN đã thể hiện lối chơi gắn kết và chặt chẽ hơn. JFL Selection chỉ nhỉnh hơn họ không nhiều. So với trận đấu trước, tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 VN đã tiến bộ rất nhiều”. Cùng với đó, những vấn đề của U23 VN cũng đã được HLV Kazuhito Mochizuki thẳng thắn chỉ ra “Theo tôi, các cầu thủ tiền vệ trung tâm của U23 VN hơi yếu một chút. Sự gắn kết giữa các cầu thủ, khả năng chuyền bóng, di chuyển và chạy chỗ đều cần phải cải thiện”.

K.V.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Dần lộ diện bộ khung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO